Rôma ngày
14/11/2006
Thao lời
yêu cần của ĐGH Bênêđictô XVI, những đơn xin miễn độc thân hoặc trở lại chức vụ
của những linh mục đã lập gia đình sẽ được cứu xét thứ năm tới bởi thẩm quyền
Rôma.
Cần nhắc
lại là Giáo Hội công giáo theo nghi lễ la tinh chọn các linh mục trong những
người mà sự độc thân đã được kiểm chứng. Lời hứa độc thân được thể hiện lúc
truyền chức sáu, khoảng một năm trước khi được truyền chức linh mục, sau thời
gian tối thiểu 5 năm học triết học và thần học cũng như trau dồi đời sống tinh
thần. Tuổi tối thiểu để được truyền chức linh mục là 24 tuổi.
Giáo Hội
theo nghi thức đông phương cũng chọn các linh mục trong những thầy sáu đã lập
gia đình. Nhưng các giám mục được chọn trong những tu sĩ linh mục đã có ba lời
khấn trong đó có sự trong trắng và độc thân vĩnh viễn.
Tuy nhiên
việc miễn độc thân được chấp nhận trong một số trường hợp sau khi được xem xét.
Thí dụ trường hợp một linh mục anh giáo đã lập gia đình và gia nhập Giáo Hội
công giáo sau đó.
Riêng
trường hợp ĐGM Emmanuel Milingo, ngày 24/9 vừa qua tại Washington, ngài đã
truyền chức giám mục cho 4 linh mục đã lập gia đình mà không có chỉ thị của Toà
Thánh, do đó ngài bị vạ tuyệt thông tự động, gọi là « latae
sententiae ».
Một bản
thông cáo của Toà Thánh ngày 26/9 đã nhấn mạnh rằng Toà Thánh theo dõi với nỗi
lo lắng hoạt động của ĐGM Milingo qua việc ngài lập nhóm những linh mục đã lập
gia đình và do đó reo chia rẽ và kinh ngạc giữa những người tín hữu.
Bản thông
cáo tiếp : « Do sự thông cảm được biểu hiệu mới đây của người kế vị
thánh Phêrô đối với người chăn chiên đã có tuổi này của Giáo Hội, Toà thánh đã
chờ đợi với sự kiên nhẫn diễn biến của những biến cố, bất hạnh thay, đã dẫn ĐGM
Milingo đến một tình huống bất hợp lệ và từ từ đưa đến sự cắt đứt giao thông
với Giáo Hội, trước đó ngài đã lập gia đình và sau đó đã truyền chức cho 4 giám
mục »
Bản thông
cáo kết luận : « Trong những lúc đau đớn như thế này, tất cả cộng
đoàn tín hữu chúng ta hãy gia tăng lời cầu nguyện ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch