Tôn trọng tôn giáo và những biểu tượng là điều cần thiết và khẩn cấp

 

 

Rôma ngày 20/2/2006

 

Sáng nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã đón tiếp tân đại sứ nước Maroc, ông Ali Achour. Ngài đã yêu cầu rằng các tôn giáo và các biểu tượng của chúng phải được tôn trọng và lên án sự bạo động như là hình thức phản đối. Đó là những lời rất mạnh mẽ sau khi một linh mục mới bị giết tại Nigeria và trước đó một vị khác, cha Andrea Santoro, đã bị giết tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 

ĐGH nhắc lại lòng ngưỡng mộ của ngài đối với truyền thống hiếu khách và thông cảm từ nhiều thế kỷ trong tương quan giữa vương quốc Maroc và Giáo Hội công giáo. Ngài nhắc lại lời của tân đại sứ nhấn mạnh đến sự đóng góp của nước Maroc cho việc củng cố sự đối thoại giữa các nền văn minh, văn hoá và các tôn giáo. Ngài tiếp : « Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Giáo Hội công giáo thâm tín rằng để tạo điều kiện cho hoà bình và sự thông hiểu giữa các dân tộc và giữa người với người thì sự tôn trọng các tôn giáo và những biểu tượng của chúng là điều cần thiết và khẩn trương, rằng những người tín hữu không thể là đối tượng của những khiêu khích làm tổn thương cách sống và tâm tình tôn giáo của họ ».

 

ĐGH nhấn mạnh ngay sau đó : « Tuy nhiên, sự ngoan cố và sự bạo động không bao giờ có thể biện minh như câu trả lời cho những xúc phạm, bởi đó không phải là những câu trả lời thích hợp với những nguyên tắc linh thiêng của tôn giáo; bởi thế người ta chỉ có thể hối tiếc hành động của những kẻ cố tình lợi dụng sự xúc phạm đến những tâm tình tôn giáo để tạo nên những hành vi bạo động, nhất là điều đó xẩy ra nhằm những mục đích không liên quan gì tới tôn giáo ».

 

ĐGH yêu cầu tự do tôn giáo bằng những lời sau : « Đối với những người tín hữu và mọi ngưòi có thiện tâm, con đường duy nhất dẫn đến hoà bình và tình huynh đệ là con đường của sự tôn trọng những thâm tín và những thực hành tôn giáo của tha nhân, ngõ hầu mỗi người được bảo đảm có thể thực hành tôn giáo mình lựa chọn một cách tự do trong mọi xã hội ».

 

Với những thành viên của cộng đồng công giáo và những giáo sĩ tại Maroc, ĐGH nhắn nhủ sống ơn gọi Kitô giáo trong niềm vui, làm chứng nhân với nhiều lòng quảng đại của tình yêu Thiên Chúa cho mọi người hơn trong sự cộng tác hiệu quả với mọi người !

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục