Nigeria : bốn nhà thờ công giáo và nhà của ĐGM bị đốt

 

 

Rôma ngày 21/2/2006

 

Theo thông tấn Fides thuật lại lời của đức cha Matthew Manoso Ndagoso, giám mục thành phố Maiduguri, thủ đô của bang Borno nằm ở phía đông bắc nước Nigeria thì tình trạng hôm nay có vẻ yên tĩnh và cảnh sát đi tuần trên các đường phố. Chính tại bang này vào ngày thứ bẩy vừa qua (18/2) đã xẩy ra những bạo động nghiêm trọng gây ra ít nhất 15 người chết, trong đó có cha Michael Gajere. Bốn nhà thờ công giáo, nhà của ĐGM, nhiều nơi thuộc các đạo kitô giáo khác và nhà ở của các tín hữu đã bị đốt.

 

ĐGM không ở nhà lúc bị đốt, ngài nói : « Nhà tôi ở bị hoàn toàn tiêu huỷ, nhưng điều làm tôi buồn nhất là những người đã chết, trong đó có cha Michael đã được phong chức linh mục cách đây 14 năm và mới đến làm việc tại giáo phận của chúng tôi từ ít nay ».

 

Đây là lần đầu tiên xẩy ra những đụng chạm tại vùng này. Vào ngày 18/2, một cuộc biểu tình không bạo động để phản đối chống lại những hí hoạ đan mạch đã diễn ra. Nhưng cuộc biểu tình đã biến thành bạo động chống lại các nhà thờ và những người kitô giáo. Chỉ có nhà thờ chính toà được bảo vệ bởi cảnh sát do ý kiến của một cảnh sát viên người công giáo để ngăn chận đám đông khỏi đốt nhà thờ.

 

Giáo Hội địa phương cho biết như trong quá khứ gần đây, tôn giáo bị lợi dụng cho những lý do chính trị. Những kẻ gây náo loạn này là những kẻ cực đoan, họ không đại diện cho đa số những người hồi giáo muốn sống hoà bình. Cũng có những phần tử trộm cắp trà trộn vào đám đông để cướp phá trong các nhà ở và sau đó đốt nhà để phi tang.

 

Báo chí tại Nigeria không đặt những tranh chấp tại Maiduguri này làm đề tài chính để xoa dịu mọi người và tránh những bạo động có thể có trong các vùng khác.

 

Thông tấn Fides cũng xác nhận rằng Tổng thư ký của Uỷ ban tối cao Nigeria về những vấn đề Hồi giáo, ông Lateef Adegbite, đã lên án những bạo động này và tuyên bố : « Lấy đi sự sống của người vô tội và phá huỷ đồ dùng nhà ở không phải là hành động của người hồi giáo. Những người ngoài hồi giáo tại Nigeria không có gì liên quan tới những hí hoạ đã được xuất bản. Chúng tôi yêu cầu những người kitô giáo hãy bình tĩnh và tránh trả thù những điều đáng tiến đã xẩy ra và hãy coi đó như một sáng kiến thiếu sáng suốt của những người hồi giáo, đi ngược lại với những nguyên tắc của Hồi giáo ».

 


Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục