Đoàn Kha-luân-bố (Knights of Columbus) Hỗ Trợ Ơn Gọi

Chương Trình Hoàn Trả Hỗ Trợ Ơn Gọi’ (RSVP)

 

Hỗ trợ Ơn gọi là một trong những điểm son của hoạt động Hiệp sĩ đoàn Kha-luân-bố. Qua chương trình ‘Hoàn Trả Hỗ Trợ Ơn Gọi’ (RSVP), tùy theo khả năng, các chi đoàn cấp địa phương, hoặc cấp quận có thể “bảo trợ” một hay nhiều chủng sinh, tu sinh hoặc thỉnh sinh về tài chánh và chi đoàn sẽ được ‘hoàn trả’ lại 20% tổng số tiền ủng hộ.

 

Kể từ ngày chương trình ‘Hoàn Trả Hỗ Trợ Ơn Gọi’ (RSVP) được khởi xướng vào năm 1981, Hiệp sĩ đoàn thuộc các chi đoàn cấp địa phương, cấp quận đã đóng góp hơn 32 triệu Mỹ kim vào chương trình ‘Hỗ Trợ Ơn Gọi’ này. Và kể từ ngày đó gần 44.000 chủng sinh và tập sinh đã được giúp đỡ.

 

Những chi đoàn hội đủ những điều kiện mà chương trình ‘Hoàn Trả Hỗ Trợ Ơn Gọi’ (RSVP) đặt ra, chi đoàn sẽ được ‘hoàn trả’  lại 20% tổng số tiền mà chi đoàn đóng góp với số tiền tối thiểu là 500 Mỹ kim và tối đa là 2.000 Mỹ kim cho một thỉnh viên. Ví dụ, chi đoàn 123 ủng hộ 1.000 Mỹ kim cho chủng sinh XYZ, thì chi đoàn 123 sẽ được văn phòng Trung Ương  ‘hoàn trả’ lại 200 Mỹ kim. Riêng đối với các em ‘Squires’ (thiếu niên từ 10 – 18 tuổi) số tiền ủng hộ tối thiểu chỉ cần 100 Mỹ kim, và phần hoàn trả 20% vẫn được ứng dụng như thường. Tại Phi-luật-tân và Mễ-tây-cơ, số tiền ủng hộ tối thiểu cũng được giảm xuống 250 Mỹ kim thay vì 500 Mỹ kim.

 

Số tiền thu được qua chương trình Hỗ Trợ Ơn Gọi được dùng vào việc đào tạo những chủng sinh và những tập sinh trong việc trang trải tiền học, sắm sửa sách vở, bảo hiểm và bảo trì xe cộ, vấn đề di chuyển trong thời gian học tập và tiêu xài lặt vặt khác. Ngoài việc ủng hộ tài chánh, Hiệp sĩ đoàn còn để ý và nâng đỡ họ trong những lãnh vực khác như, biên thư từ thăm hỏi, mời họ dùng những bữa cơm gia đình, khuyến khích họ tham gia Đoàn Hiệp Sĩ, và quan trọng hơn hết, cầu nguyện cho họ được kiên trì và bền đỗ trong Ơn Gọi.

 

Trong niên khóa 2003-04 – chưa từng xẩy ra bao giờ hết – các chi đoàn đã đóng góp hơn 2,5 triệu Mỹ kim để giúp các linh mục tương lai, các nữ tu và các tập sinh. Các chi đoàn địa phương qua chương trình Hỗ Trợ Ơn Gọi này đã quyên được và đã ủng hộ trực tiếp 2.505.036 Mỹ kim cho các thỉnh viên. Tổng số chủng sinh và tập sinh thụ hưởng qua chương trình này đã lên tới 4.469 người và qua sự ủng hộ của 2.533 đơn vị.

 

 

Học Bổng Cha McGivney và Đức Giám Mục Daily

 

Hàng năm qua quỹ bảo trợ học bổng của cha Michael J. McGivney và Đức Giám Mục Thomas V. Daily mà đoàn trung ương đã lập ra, Hiệp sĩ đoàn Kha-luân-bố tưởng thưởng một loạt học bổng đáng kể cho những chủng sinh chưa nhận được học bổng bao giờ với số tiền là 2.500 Mỹ kim cho mỗi học bổng và đồng thời cũng tiếp tục gia hạn hỗ trợ một số học bỗng cũ nữa.

 

Theo thông lệ, những học bổng này thường được trao tặng cho các thành viên hoặc con trai của các thành viên trong đoàn. Học bổng có thể tái gia hạn hằng năm và thời gian có thể kéo dài là 4 năm. Điều kiện để được nhận học bổng cha McGivney là ứng viên phải thuộc thành phần gia đình nghèo và cần sự giúp đỡ,  trong khi học bổng Đức Giám Mục Daily dành riêng cho những sinh viên ưu tú.

 

Trong niên học 2004-05, 35 học bổng rút từ ngân quỹ cha McGivney đã được tưởng thưởng cho 29 chủng sinh thần học tại Hoa kỳ và 6 chủng sinh thần học tại Gia nã đại. Cộng thêm vào đó, Hiệp sĩ đoàn cũng đã tái gia hạn cho 61 học bổng khác. Học bổng Đức Giám Mục Daily được trao tặng cho 10 chủng sinh Hoa kỳ và 3 chủng sinh Gia nã đại. Đồng thời 25 học bổng Đức Giám Mục Daily cũng được tái gia hạn. Trong số những chủng sinh nhận học bổng này, hơn một phân nửa là thành viên của đoàn hoặc là con trai của các thành viên. Kể từ ngày chương trình phát học bổng này được phát động gần 4 triệu Mỹ kim đã được trao tặng cho các chủng sinh.

 

Những Chương Trình Hỗ Trợ Ơn Gọi khác 

                        

Ngoài ra Hiệp sĩ đoàn Kha-luân-bố cũng hỗ trợ những chương trình ơn gọi khác:

 

Nhằm hỗ trợ Ơn gọi trong việc đào tạo các chủng sinh, Hiệp sĩ đoàn đã và đang giúp đỡ một số viện đại học tại La mã như: North American College, Pontifical Canadian CollegePontifical Mexican College.

Trường American College tại Louvain, Bỉ.

 

Quảng bá Ơn gọi qua tờ Nguyệt San Columbia do đoàn phát hành, bằng cách giới thiệu các thanh niên nam nữ đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa trong lãnh vực truyền giáo; giới thiệu các linh mục mới thụ phong, các nữ tu và các tập sinh mới khấn dòng.

 

Gây gũi giúp Hội Đồng Giám Mục Cuba trong việc đào tạo các chủng sinh tại địa phương.

 

Xây cất trung cấp cải hóa dành riêng cho hội phụ nữ truyền giáo tại Brazil.

 

Sửa sang Giáo Hoàng Học viện dành riêng cho các chủng sinh Ba lan tu học tại La mã, và kiến trúc đại chủng viện tai Tlalpan, Mễ tây cơ.

 

 

Vocations Endowment Funds

Fund

Current Year Corpus

Current Year Donation

Cumulative Donations

Bishop Thomas V. Daily Vocations Scholarship Fund

$1,500,000

$103,750

$447,500

Bishop Charles P. Greco American College Fund (Louvain, Belgium)

$400,000

$18,550

$405,842

Count Enrico P. Galeazzi Fund for North American College in Rome

$2,000,000

$140,000

$2,831,688

Father McGivney Fund for Advanced Studies for Priests in Puerto Rico

$125,000

 

$7,860

Father Michael J. McGivney Fund for Advanced Studies by Priests from the Philippines

$400,000

$17,111

$286,978

Father Michael J. McGivney Fund for Advanced Studies for Priests in Canada (Pontifical Canadian College in Rome)

$600,000

$39,403

$599,724

Father Michael J. McGivney Vocations Scholarship Fund

$5,000,000

$195,000

$2,748,829

Father Michael J. McGivney Vocations Scholarship Fund (Canada)

$800,000

$35,000

$393,000

Knights of Columbus Vocations Fund(Canada/Refund Support Vocations Program)

$625,000

$28,900

$381,200

Knights of Columbus Vocations Fund RSVP)

$4,000,000

$469,212

$6,040,342

Our Lady of Guadalupe Fund - Advanced Studies for Priests in Mexico (Pontifical Mexican College in Rome)

$700,000

$45,500

$430,203

Total Vocation Endowment Funds

$16,150,000

$1,092,426

$14,533,166

Source: Supreme Knight's Annual Report for 2005

 

 Hiệp sĩ đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, USA Hỗ trợ Ơn Gọi

 

Kể từ năm 1993 chi đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington tổ chức những bữa tiệc gây qũi Ơn Thiên Triệu với chủ đề ‘Lúa Chín Đầy Đồng, Thợ gặt Thì Thiếu’. Với sự rộng lượng và lòng tha thiết giúp đỡ của giáo dân hải ngoại, cho tới nay đoàn đã thu được một số tiền đáng kể, hơn 100.000 Mỹ kim. Số tiền thu được đã và đang giúp Giáo phận địa phương, một số chủng sinh, và tu sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời đoàn cũng gửi về giúp các Giáo phận, đại chủng viện, nhà dòng và nhà hưu dưỡng linh muc tại Việt Nam. Linh Mục Dao Kim là linh mục Việt Nam đầu tiên do đoàn giúp đỡ.

 

Tưởng cũng nên nói thêm đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là chi đoàn Việt Nam đầu tiên trên thế giới, được thành lập vào tháng 10 năm 1987 với 30 thành viên, cho đến nay số thành viên lên đến 134, trong số đó có 4 Linh mục. Để biết thêm chi tiết những sinh hoạt của đoàn, xin mời thăm gia trang www.kofc9655.org.

 

Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều chi đoàn Việt Nam được thành lập tại Hoa Kỳ và Gia nã đại, và sẽ có nhiều chương trình gây qũi tương tự, Giáo hội Mẹ tại quê nhà sẽ được hỗ trợ nhiều hơn.

 

Muốn thêm chi tiết làm thế nào để thành lập một chi đoàn địa phương, xin liên lạc với Ông Nguyễn Ngọc Lễ về địa chỉ như sau:

 

Joseph Nguyễn Ngọc Lễ

Supreme Council Project Liaison

Holy Martyrs of Vietnam Council

915 S. Wakefield Street

Arlington, VA 22204

703-795-9161

 

Giuse Nguyễn Ngọc Lễ