Sứ vụ nền tảng của Giáo Hội : « chữa lành »

 

 

Rôma ngày 9/3/2006

 

Trong buổi gặp gỡ với giới tu sĩ tại Rôma ngày 2/3/2006, lấy Phi châu làm ví dụ, ĐGH Bênêđictô XVI đã nhắc nhở rằng sứ vụ nền tảng và thiết yếu của Giáo Hội sau Đức kitô là « chữa lành ».

 

Ngài nói : « Tôi luôn nghĩ là sứ vụ đầu tiên của người linh mục là phục vụ những người bệnh tật, những người đang đau khổ, bởi vì Thiên Chúa đã đến trần gian trước hết là để sống với những người bị bệnh tật. Ngài đến để chia sẻ những đau khổ của chúng ta và để chữa lành chúng ta. Trong dịp thăm viếng thường niên ad limina của các giám mục phi châu, tôi luôn nói rằng hai cột trụ trong công việc của chúng ta là giáo dục (nghĩa là việc huấn luyện con người, điều đó bao hàm nhiều chiều kích như sự giáo dục để học một nghề nghiệp, sự giáo dục nhân cách của con người) và chữa lành. Do đó sứ vụ nền tảng và thiết yếu của Giáo Hội là « chữa lành ».

 

ĐGH tiếp : « Chính tại các nước phi châu mà điều đó đã được thực hiện : Giáo Hội cống hiến sự chữa lành. Giáo Hội giới thiệu những người đến giúp đỡ những người bệnh tật nhằm chữa lành họ cả hồn lẫn xác. Đối với tôi, chúng ta phải coi chính Thiên Chúa như là linh mục gương mẫu để chữa lành, giúp đỡ, phụ giúp, đồng hành cho tới lúc khỏi bệnh. Điều đó là nền tảng cho sự dấn thân của Giáo Hội. Đó là một hình thức nền tảng của tình yêu và do đó là biểu hiệu nền tảng của niềm tin. Bởi thế đó là trọng điểm của đời sống hiến tế ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục