Lời kêu gọi cộng tác giữa các tín hữu do thái giáo, hồi giáo và kitô giáo của ĐGH

 

 

Rôma ngày 16/3/2006

 

Sáng thứ năm, trong buổi yết kiến với một phái đoàn của Uỷ ban Do thái Hoa kỳ tại Vatican, ĐGH Bênêđictô XVI dã chúc mừng họ tới Vatican và hy vọng buổi gặp gỡ sẽ khuyến khích họ trong nỗ lực gia tăng tình huynh đệ giữa dân do thái và Giáo Hội công giáo. Ngài nhắc lại kỷ niệm 40 năm ngày tuyên bố hoà giải trong tương quan giữa Giáo Hội công giáo và những tôn giáo ngoài kitô giáo, đặc biệt là do thái giáo. ĐGH nói : “ Giáo Hội không thể quên dân tộc đã được tuyển chọn. Người do tháo giáo và người kitô giáo có một gia tài phong phú chung. Do đó có một tương quan đặc biệt so với các tôn giáo khác. Giáo Hội không bao giờ quên rằng đó là dân tộc mà Thiên Chúa đã tuyển chọn trong giao ước thánh của Ngài ”.

 

ĐGH kêu gọi sự hợp tác giữa ba tôn giáo độc thần cho ích lợi chung của nhân loại : “ Do thái giáo, kitô giáo và hồi giáo tin vào Thượng Đế duy nhất, Đấng sáng tạo ra trời và đất. Do đó, cả ba tôn giáo độc thần được mời gọi hợp tác với nhau cho ích lợi chung của nhân loại bằng sự phục vụ lý tưởng công lý và hoà bình trên thế giới ”.

 

Theo ngài, nỗ lực phải được đặc biệt nhắm đến sự giáo dục về sự tôn trọng Thượng Đế và tôn giáo : “ Điều rất quan trọng ngày hôm nay là sự chú tâm đặc biệt đến sự giáo dục biết tôn trọng Thượng Đế, các tôn giáo và những biểu tượng, những nơi linh thiêng và những nơi thờ phượng của chúng ”.

 

ĐGH nhấn mạnh : “ Các giáo sĩ lãnh đạo có bổn phận làm việc nhằm hoà giải bằng một sự đối thoại chân chính và bằng những hành động liên đới nhân bản ”. Và ngài kết luận : “ Quý vị thân mến, cầu xin Chúa để cuộc thăm viếng hôm nay của quý vị củng cố sự dấn thân của quý vị nhằm xây dựng những cây cầu thông cảm bên kia những hàng rào ngăn cách ”.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch



 


Về Trang Mục Lục