Thời gian đã đến để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc

 

 

Rôma ngày 26/3/06

 

ĐGM Giovanni Lajolo trong một cuộc nói chuyện trên đài truyền hình hồng kông “ I-Cable TV ” bình luận về việc phong chức hồng y cho ĐGM hồng kông Giuse Zen Ze Kiun đã nhận định rằng thời gian đã đến để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Theo ngài, việc phong chức này là dấu chỉ của lòng ưu ái của ĐGH Bênêđictô XVI đối với dân chúng trung hoa.

 

Ngài nói : “ Như chúng ta biết là luôn có những trao đổi với những thăng trầm theo thời gian. Đối với tôi, Toà Thánh đã giải thích rõ ràng điều mà Toà Thánh yêu cầu, điều mà Toà Thánh sẵn sàng chấp nhận và điều mà Toà Thánh không thể nhượng bộ nếu muốn trung thành với chính mình. Chúng tôi nhận định rằng thời gian chín mùi đã đến... Toà Thánh đã biểu lộ đồng ý để thuyên chuyển toà ngoại giao từ Đài Bắc đến Bắc Kinh như năm 1952 vì những lý do thời đó, toà ngoại giao đã được thuyên chuyển từ Trung Hoa lục địa ra Đài Loan ”.

 

Điểm tế nhị nhất trong tương quan giữa Trung Quốc và Toà Thánh cho tới nay là sự từ chối của chính quyền trung hoa cho phép ĐGH phong chức các giám mục. ĐGM Lajolo nói đến một cuộc thăm viếng Trung Quốc rất có thể của ĐGH Bênêđictô XVI trước thế vận hội 2008. Theo ngài, cuộc thăm viếng này giúp ĐGH biểu hiệu tình thương của người cha đối với các giám mục, linh mục và giáo dân, họ đã và đang là chứng nhân của sự trung thành sâu xa đối với người kế vị thánh Phêrô mặc dù những đau khổ phải gánh chịu. ĐGM Lajolo cũng xác định rằng sự việc chỉ được tiến hành dưới một số điều kiện cần thiết và khách quan và từ lời mời của chính phủ trung hoa.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục