Sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolô II : « hãy mở rộng cửa để đón Đức Kitô »

 

 

Rôma ngày 2/4/2006

 

Trước giờ Kinh Truyền Tin ngày chủ nhật, ĐGH Bênêđictô XVI đã tưởng nhớ đến ĐGH Gioan Phaolô II khi nhắc lại những đau đớn thể xác và cái chết của ngài và đời ngài như là một cuộc hành hương của niềm tin, của tình thương và của niềm hy vọng.

 

ĐGH đặt câu hỏi : « Vị giáo hoàng vĩ đại này, người đã đem Giáo Hội vào thiên niên kỷ thứ ba, đã để lại cho chúng ta những gì ? ». Câu trả lời của ngài là gia tài mà ĐGH Gioan Phaolô II để lại thì quá lớn lao và sứ điệp của triều giáo hoàng lâu dài của ngài được tóm tắt trong những lời ngài nói tại công trường thánh Phêrô này ngày 22/10/1978 để khai mạc triều giáo hoàng của ngài : « Hãy mở ra, hãy mở rộng các cửa ra để đón tiếp Đức Kitô ! ». Đó là lời kêu gọi bất hủ mà ĐGH Gioan Phaolô II đã biểu hiệu qua chính ngài và cho sứ vụ của người kế vị thánh Phêrô khi loan báo Đức Kitô và giới thiệu Ngài cho mọi người như câu trả lời cho những mong đợi của con người về tự do, công lý và hoà bình.

 

ĐGH nói thêm : « Khi ĐGH Gioan Phaolô II không còn có thể đi thăm viếng xa xôi nữa, rồi không còn đi đứng được nữa và ngay khi không còn nói được nữa, hành vi loan báo của ngài bị giảm thiểu chỉ còn điều chính yếu : tự hiến mình cho đến cùng. Cái chết của ngài là điểm hoàn thành của chứng nhân cho một niềm tin ngay thẳng đã đánh động con tim của bao người có thiện chí ».

 

Ngài kết luận : « ĐGH Gioan Phaolô II đã giã từ chúng ta vào ngày thứ bẩy là ngày đặc biệt dâng kíng Đức Mẹ mà ngài luôn gìn giữ lòng tôn sùng. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta gìn giữ cẩn thận điều mà triều giáo hoàng lớn này cho chúng ta và dậy bảo chúng ta ».

 

Trong số hàng ngàn người hành hương tại Rôma nhân ngày kỷ niệm đầu tiên cái chết của ĐGH Gioan Phaolô II đã xuống hầm Vatican để viếng mộ ngài có tổng thống Ý, ông Carlo Azegli Ciampi và phu nhân.

 


Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục