Hội nghị Thế giới dành cho các Gia đình

 

Hội nghị Thế giới dành cho các Gia đình (The World Meeting of Families (WMF) ) là một Hội nghị do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ năm 1981 khi Tông Huấn Familiaris consortio được ban hành, và Hội nghị được tổ chức 3 năm một kỳ.

 

Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Rome vào năm 1994. Hội nghị kỳ thứ hai được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm 1997. Hội nghị kỳ thứ ba được tổ chức tại Rome vào năm 2000, vì là năm Thánh nên Hội nghị lại được tổ chức tại Rome kỳ này. Hội nghị kỳ thứ tư được tổ chức tại Manila vào năm 2003. Và Hội nghị kỳ thứ năm này được tổ chức tại Valencia, Spain từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng Bảy năm 2006.

 

Trong những kỳ Hội nghị trước số thành phần tham dự lên tới hơn trăm ngàn gia đình, và tính theo đầu người con số lên hơn một triệu. Họ tới từ khắp nơi trên toàn thế giới để cùng nhau cầu nguyệnbàn thảo - học hỏichia sẻ và tìm hiểu vai trò của gia đình Kitô hữu trong công trình truyền bá Phúc âm ngày nay.

 

Chủ đề năm nay đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI chọn là: “Sự Truyền bá Đức Tin trong Gia Đình(The transmission of faith in the family).  Gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng hiện nay bị nhiều vết nhơ nên Hội nghị Thế giới dành cho các Gia đình muốn nối tiếp sứ mệnh của Công Đồng Chung Vatican II để góp phần giáo lý vào việc nâng cao gía trị của gia đình. Hội nghị cũng ước mong khích lệ Kitô hữu cũng như mọi người hãy cố gắng bảo tồn phẩm gía thiêng liêng cao cả của đời sống gia đình.

 

“Trong gia đình như một Giáo Hội nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dậy đức tin cho con cái, cũng như phải lo chăm sóc đến ơn gọi riêng của từng đứa con...” (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội,  Lumen gentium, #11)

 

 

Giuse Nguyễn Ngọc Lễ

 


Về Trang Mục Lục