Đức Giáo Hoàng Thôi Thúc các Sinh Viên tại Hội nghị Opus Dei để Chia sẻ Đức Tin của họ

 

 

Vatican – (CNS) 10-04-2006 – Trong cuộc gặp gỡ với khoảng 5.000 sinh viên tham dự hội nghị do Opus Dei bảo trợ, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI khuyến khích các sinh viên hãy tăng thêm tình thân hữu với Đức Kitô, như thế họ có thể chia sẻ đức tin của mình với các bạn hữu.

 

Cuộc Hội nghị UNIV 2006 đã đưa các sinh viên đến từ khoảng 200 đại học với 32 quốc gia tới Rome để học hỏi và trao đổi trong một tuần lễ với đề tài  đức tin và đời sống hiện đại, đặc biệt chú tâm tới phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Trong buổi họp với các sinh viên hôm mùng 10 tháng Tư, Đức Giáo Hoàng nói hiển nhiên phương tiện truyền thông đại chúng không phải lúc nào cũng đề cao “ mối tương quan cá nhân, đối thoại chân thực và tình thân hữu ở giữa các dân tộc,” và những phương tiện truyền thông đó không luôn luôn giúp ích cho con người nuôi dưỡng tình thân thiện với Thiên Chúa.

 

Đức Giáo Hoàng nói, một phương pháp duy nhất để trận lại những ảnh hưởng tiêu cực của phương tiện truyền thông đó là “ hãy kết hợp với Đức Kitô như là một trong những người bạn thân thương nhất của các con, nói đúng hơn là  người bạn tri kỷ của các con. Từ đó các con sẽ nhận ra tình thân thiệt với Đức Kitô như thế nào thì tình thân thiện đó sẽ hướng dẫn các con đến với tha nhân một cách cởi mở như vậy.”

 

Đức Giáo Hoàng Benedict đã nhắc nhở các sinh viên rằng Thánh St. Josemaria Escriva thành Balaguer, là sáng lập viên của Opus Dei, ngài thường giảng thuyết về “việc tông đồ qua tình bằng hữu,” nghĩa là tạo tình thân thiện với tha nhân và chia sẻ đức tin với họ.

 

Đức Giáo Hoàng nói “Mọi Tín hữu được kêu gọi để trở nên một người bạn của Chúa, và với ơn huệ của Ngài, mỗi tín hữu lôi cuốn những người bạn của mình về với Ngài”

 

Đức Giáo Hoàng còn nói với các sinh viên rằng qua lời cầu nguyện và qua các phép bí tích, đặc biệt với bí tích Thánh Thể và bí tích hòa giải, chúng con sẽ lớn lên trong tình thân thiện với Đức Kitô và trở nên một “thế hệ mới của các tông đồ.”

 

Anthony Njubi Gichiki đến từ trường Đại học Strathmore có liên hệ với Opus Dei ở Nairobi, Kenya, đã phát biểu với tính cách đại diện những sinh viên, chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới Đức Giáo Hoàng nhằm vào ngày 16 tháng Tư là sinh nhật thứ 79 của ngài.

 

Cuối buổi hội kiến, một phụ nữ trẻ tuổi trình lên Đức Giáo Hoàng Benedict một bánh sinh nhật; trên chỏm trang trí bằng sôcôla đóng băng đặt trên chiếc đàn dương cầm làm bằng sôcôla đặm mầu.

 

 

Cao Nguyên Chuyển ngữ

 



 


Về Trang Mục Lục