HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI

72/12 Trần Quốc Toản. P.8, Q.3, TP.HCM

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

ĐT: 08.8208716

VT. số 014/06/VT/UB BAXH

ngày 13-04-2006

 

 

Kính thưa:

Quý Hồng y, Quý Đức cha

và Quý vị ân nhân

 

Sắp đến thứ Sáu Tuần Thánh năm 2006, Uỷ Ban Bác ái Xã hội (UB BAXH) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) xin tường trình cho Quý Hồng y, Quý Đức cha và Quý vị ân nhân về hoạt động của Quỹ Dự phòng Thiên tai mà UB BAXH/ HĐGM VN thu được trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hàng năm.

 

1.       Trước hết UB BAXH xin chân thành cám ơn Quý Hồng y, các Đức cha và

toàn thể Quý vị gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong cũng như ngoài nước đã quảng đại thực hiện công tác bác ái xã hội, nhờ đó Tin Mừng Đức Kitô được cảm nghiệm cách sống động trong xã hội hiện nay. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người.

 

2.       Theo quyết định của HĐGM trong lần họp Hội nghị thường niên tháng 10

năm 2004, các giáo phận góp về UB BBAXH số tiền thu được ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để UB phân phối theo nhu cầu khẩn thiết của từng nơi. Tính đến ngày 10-4-2006, UB BAXH đã nhận được từ 18 giáo phận số tiền là 1.170.500.000 đồng và 3.000 USD (tương đương 47.7000.000 ĐVN).

 

Trong năm qua, Quỹ Dự phòng thiên tai của UB BAXH/HĐGMVN đã chi cho các nạn nhân thiên tai như bão lụt, hạn hán, đất lở với số tiền sau đây:

-        Bão Katrina:                                                 30.000 USD

-        Hạn hán ở Thanh Hoá:                                  50.000.000 đồng

-        Hạn hán ở Ban Mê Thuột:                             100.000.000 đồng

-        Bão số 7 :                                                   100.000.000 đồng và 20.000 USD

-        Đất lở ở Huế:                                               114.000.000 đồng

 

Tổng số chi của năm qua là: 364.000.000 đồng + 50.000 USD (tương đương 795.000.000 đồng) là: 1.159.000.000 đồng

 Như thế số tiền còn lại của Quỹ dự  phòng cho năm 2005 là: 62.820.000 đồng để chi cho các yêu cầu khác như đào tạo nhân sự, giúp đỡ người nghèo khổ tàn tật, chi phí hoạt động văn phòng…

 

3.       Riêng về Dự án Cứu trợ Nạn nhân cơn bão số 7 và số 8 tại 8 giáo phận

miền Bắc và miền Trung, UB BAXH đã quyên góp được số tiền trong nước và ngoài nước và đã chi cho các dự án của 8 giáo phận với số tiền cụ thể như sau:

- Giáo phận Quy Nhơn:             508.350.000 đồng

- Giáo phận Thanh Hoá:            747.260.000 đồng

- Giáo phận Đà Nẵng:                153.500.000 đồng

- Giáo phận Huế:                      377.500.000 đồng

- Giáo phận Vinh:                      925.000.000 đồng

- Giáo phận Phát Diệm:             854.200.000 đồng

- Giáo phận Hải Phòng:             313.200.000 đồng

- Giáo phận Bùi Chu:                 360.000.000 đồng

- Các chi phí khác giúp đỡ các nạn nhân bão lụt: 400.558.700 đồng

Tổng cộng: 4.639.568.700 đồng

 

Số tiền này không gồm 100.000.000 đồng và 20.000 USD đã giúp từ Quỹ Dự phòng Thiên tai của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Hơn nữa, còn rất nhiều tấn lương thực và vật dụng đã được chuyển tới các giáo phận.

 

Số tiền 4.639.568.700 đồng đã được chuyển đến các giáo phận. UB BAXH mong

ước được Quý Đức cha và Ban Bác ái Xã hội giáo phận thương giúp để giải ngân đúng theo mục đích và hoàn thành sớm dự án theo lòng mong ước của các nạn nhân cũng như của các ân nhân và tổ chức đóng góp. UB BAXH và đại diện các tổ chức quốc tế tài trợ sẽ đến từng nơi để đánh giá việc thực hiện dự án sau Lễ Phục Sinh.

 

Ngoài ra, một số Giáo phận như: Hải Phòng, Thái Bình, Kontum, Đà Lạt cũng đã nhận được thêm 50.000 USD từ UB BAXH để giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật.

 

4.       Tiền thu được ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (14-4-2006) lần này, xin các giáo

phận làm tổng kết và gửi về Văn phòng UB BAXH 72/12 Trần Quốc Toản, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh. Trong trường hợp không gửi trực tiếp được, xin các giáo phận gửi theo hệ thống ngân hàng về tài khoản:

 

Tên:   Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: 1B Tôn Thất Tùng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Địa chỉ: 29 Bến Chương Dương, Q.1, Tp. HCM Việt Nam

 Số tài khoản: tiền đồng Việt Nam:  007100 2360 855

                         tiền đôla Mỹ USA:  007137 2360 874                       

 

5.       Thay mặt cho hàng trăm ngàn nạn nhân thiên tai và đồng bào nghèo khổ đã

được giúp đỡ, chúng con xin hết lòng cám ơn Quý Đức Hồng y, Quý Đức cha và Quý vị ân nhân.

 

Xin Đức Kitô chịu khổ nạn trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ban muôn ơn

lành cho từng vị, từng người để đáp lại lòng quảng đại của Quý vị. Kính chúc toàn thể Quý vị luôn an mạnh và tràn đầy niềm vui của Đấng Phục Sinh.

 

 

          Ký tên                                                                                       Ký tên

 

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan                                                 Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

    Chủ Tịch UB BAXH                                                                     Tổng Thư ký UB BAXH

 

 

 


Về Trang Mục Lục