Đức Giáo Hoàng Trở lại Thông lệ Rửa Chân Cho Giáo dân

 

Rome 13-04-2006 (CNS) -- Trở lại thói quen trước năm 1985, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã rửa chân cho 12 giáo dân trong thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, cử hành tại Vương Cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô.

Mười hai người đàn ông được chọn, họ là những vị đại diện cho các phong trào giáo dân và cộng đoàn hoạt động tại Giáo phận Rôm.


Kể từ năm 1985 cho đến năm 2001, mỗi năm trong thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã rửa chân cho 12 linh mục. Bắt đầu từ năm 2002, vì cơ thể ngài suy yếu, và với sự ủy nhiệm của ngài, các Đức Hồng Y đã cử hành nghi lễ rửa chân, nhưng luôn luôn rửa chân cho 12 linh mục.


Tuy nhiên, trong 6 năm đầu của triều đại giáo hoàng của ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp tục thông lệ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là rửa chân cho các giáo dân.


Năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã rửa chân cho 12 thiếu niên đang điều trị vì bệnh bại liệt. Năm 1977, ngài rửa chân cho 12 tiểu chủng sinh đang theo học tại Giáo phận Rôm.

 

Trong vài năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã rửa chân cho các vị cao niên, trong số đó có những người vô gia cư tạm trú tại trung tâm do Hội Bác Ái Truyền giáo đảm trách (1980). Năm 1983, Đức Giáo Hoàng đã rửa chân cho 12 thiếu niên thuộc “Trai Làng” của Ý (Italy’s Boys Town), và năm 1984 cho 12 đại diện thanh niên thuộc giáo xứ Rôm.

 

Cao Nguyên chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục