Năm thứ nhất của triều giáo hoàng của ĐGH Bênêđictô XVI : Một số sự kiện. (Phần3)

 

 

Rôma ngày 16/4/2006

 

Bà Anita Bourdin, nhà báo của Zenit tại Vatican từ năm 1995, đã suy nghĩ về một câu, một hình ảnh, một lời, một nước, mộ đồ vật... đã làm bà ấn tượng nhất trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng này.

 

Một lục địa ?

 

Chính là Âu châu. Tôi tóm tắt ưu tư của ĐGH đối với lục địa này bằng câu hỏi của ĐGH Gioan Phaolô II đã nói với nước Pháp : « Các bạn đã làm gì với phép thanh tẩy của các bạn ? »

 

Quốc gia nào ?

 

Trung quốc, nước đã ở trong tim của ĐGH Gioan Phaolô II. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên cho ngoại giao đoàn tại Toà Thánh khi bắt đầu triều giáo hoàng, ngài đã tỏ ý thiết lập quan hệ với những người ở xa, phong chức hồng y cho một giám mục trung hoa để tôn vinh quốc gia rộng lớn này và những người tín hữu tại đây. Người ta còn nhớ rằng ĐGH Bênêđictô XV đã là một vị giáo hoàng muốn cởi mở với Trung Quốc 

 

Một nơi ?

 

Đền kính Đức Mẹ « Tình Yêu Linh Thiêng » ngay nơi vào thành phố Rôma. Ngài sẽ đến nơi này vào ngày 1/5 tới. Đền kính Đức Mẹ này là do người dân Rôma mong muốn trong thế chiến thứ hai : một đền của Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình. 

 

Quyết định nổi bật của năm nay ?

 

Việc hỏi ý kiến các ĐHY trước cuộc họp phong chức hồng y, ý chí tham khảo ý kiến và điều hành với ý kiến chung và tình liên kết cho thấy ngài muốn dựa vào các cuộc họp với hồng y đoàn để điều hành với lòng khiêm nhượng. ĐGH tỏ ra là một người biết đối thoại với tài sư phạm của ngài. Ngài có thể giảng trong vòng 35 phút và mọi người đều hiểu điều ngài muốn nói. Ngài khuyến khích việc đối thoại ở nơi có vẻ khó khăn nhất vì những lý do thần học, văn hoá, chính trị : thế giới hồi giáo. Nhưng không bao giờ mất bản chất kitô giáo của mình : Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế của mọi người !

 

Cuốn sách nào ?

 

Kinh Thánh. Ngài mời gọi những người trẻ luôn có cuốn Kinh Thánh trong tay, trở nên những người quen thuộc của Kinh Thánh, suy tư về Lời Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước.  Đề tài của Ngày Giới Trẻ thế giới 2006 lần đầu tiên được lấy từ Cựu Ước. Ngài phong chức hồng y cho cha Vanhoye dòng tên, một chuyên gia Kinh Thánh nổi tiếng.

 

Một biến cố ?

 

Sự phục sinh của Đức Kitô mà ngài loan báo hôm nay : nó làm thay đổi đời sống của chúng ta và lịch sử của nhân loại.

 

Một cử chỉ ?

 

Sự ban phép lành Urbi và Orbi từ đền thánh Phêrô, qua đó lòng thương xót của Thiên Chúa đến với mọi người và cho chúng ta sức mạnh để kiên trì trong sự lành.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục