Sau một năm nhậm chức, ĐGH kêu mời nhân loại liên tục cầu nguyện



VATICAN CITY 19-04-2006 (CNS) – Nhân ngày lễ kỷ niệm năm thứ nhất tuyển cử ngôi vị giáo hoàng của ngài, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI kêu mời mọi người liên tục cầu nguyện để ngài tiếp tục nhiệm vụ của Đức Kitô và là một “chủ chiên hiền lành và trung kiên” trong sứ mệnh hướng dẫn giáo hội hoàn vũ.


“Thời gian trôi đi qúa nhanh,” ĐGH hô lớn tiếng trước 50.000 tín hữu tụ họp chật ních tại Công trường Thánh Phêrô trong buổi hội kiến chung ngày 19 tháng 4, khi nhớ lại đúng một năm trước đây Đoàn Giáo Chủ Hồng y đã chọn ngài làm người kế vị “Giáo Hoàng đại tài, Gioan Phaolô II.”

 

Ngài nói, ngài vẫn còn cảm thấy xúc động nhớ lại khi xuất hiện ở cửa sổ giữa Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ngay sau khi được tuyển cử trước sự hoan hô, chúc mừng của một cộng đoàn gần 100.000 người đông nghẹt tại công trường.


Đức Giáo Hoàng nói sự hỗ trợ nhiệt tình đã biểu lộ trong những buổi tụ họp tương tự như thế này đã “thấm sâu trong ký ức và tâm can cha.”

 

Ngài nói nhờ ân sủng của Thiên Chúa cùng với những lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của hết mọi người, gần cũng như xa, đã thêm năng lực cho ngài để hoàn thành sứ mệnh mà “một mình ngài không bao gìơ thực hiện được”

 

ĐGH nói, chứng kiến sự hiện diện của số người hành hương đông đảo trong những buổi xuất hiện trước công chúng của ngài, cho ngài một cảm giác là những tín hữu luôn giúp đỡ và đồng hành với ngài. ĐGH nói tiếp, sự hiện diện của các tín hữu chứng tỏ “Cha có sự liên hệ mật thiết với các con, và cùng gắn bó với nhau chúng ta có thể tiến hành sứ mệnh của Thiên Chúa một cách sốt sắng.”


Trong nhiệm kỳ triều đại giáo hoàng thứ nhất của ngài, Đức Giáo Hoàng Benedict đã thu hút hơn 4 triệu người tham dự những dịp xuất hiện công cộng.


Dựa theo bản thống kê của Vatican ban hành ngày 18 tháng 4, kể từ ngày ngài được thăng chức giáo hoàng, có hơn 1 triệu người hiện diện trong 47 cuộc hội kiến chung hằng tuần, 1 triệu 800 ngàn tụ họp trong những buổi nói chuyện vào mỗi Chúa nhật, gần 700.000 người tham gia những nghi thức tế lễ, và hơn 380.000 người tham dự những buổi hội kiến đặc biệt.


Trong buổi hội kiến ngày 19 tháng 4, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người tiếp tục sống hoan hỉ của mùa Phục sinh và hãy công bố tin mừng đến mọi nơi trên trái đất.


Qua sự liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa phục sinh, đời sống con người được đổi mới và trở nên vui sướng, ĐGH nói.


Đức Giáo Hoàng nói qua phép thanh tẩy cuộc sống cũ chết trên thập gía, và đời sống mới sinh ra.


Người tín hữu cần phải mhắm vào một cái gì cao thượng, có tính chất như thiên đàng, đừng có tính cách trần tục vụ lợi, Đức Giáo Hoàng nói tiếp.


Nói như thế không có nghĩa là một con người làm ra vẻ không biết gì đến những công việc hằng ngày hoặc tránh xa thực tế, ĐGH nói như thế, nhưng điều đó có nghĩa là con người có thể trở nên hoạt bát hơn trong sinh hoạt nhân loại với hơi thở của thần linh.


Sau buổi hội kiến, Đức Giáo Hoàng được di chuyển bằng trực thăng về lại nơi nghỉ mát tại Castel Gandolfo, ngài sẽ ở lại đây cho đến ngày 21 tháng 4.

 

Cao Nguyên, chuyển dịch


Về Trang Mục Lục