ĐGH nói –  Cậy trông vào lòng thương xót Chúa phải là trung tâm cho đời sống của các Kitô hữu.



VATICAN CITY 24-04-2006 (CNS) – Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói, trông cậy vào lòng thương xót Chúa đã là chủ yếu trong việc giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và phải là trung tâm cho đời sống đức tin và cầu nguyện của các Kitô hữu.

 

Ghi dấu ngày Chúa Nhật 23 tháng 4, ngày kính lòng thương xót Chúa, Đức Giáo Hoàng Benedict cũng đã cầu nguyện cho mọi người được sống an bình và hòa hợp trong phép lành của Thiên Chúa.


Trong giờ nguyện kinh “Lậy Nữ Vương Thiên Đàng” giữa trưa, ĐGH ngỏ lời chúc mừng Phục sinh tới giáo hội Chính thống mừng lễ Chúa Giêsu sống lại chiếu theo lịch cổ điển Juliêng.


Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện “Xin Chúa Phục sinh ban nguồn ánh sáng và an bình cho hết thảy mọi dân tộc,”


Đặc biệt ngài đã dâng lời cầu nguyện cho các dân đang chịu cực khổ vì trận nạn lụt gây ra tuần qua tại Serbia, Montenegro, Romania và Bulgaria.


Điểm chính trong buổi nói chuyện của ngài, Đức Giáo Hoàng tập trung vào lời Phúc âm tường thuật về sự Chúa Phục sinh, hiện ra với các tộng đồ và chỉ cho họ xem thấy các dấu đinh của Ngài.

 

Đức Giáo Hoàng nói: “Những dấu thánh trên bàn tay, bàn chân và cạnh sườn Ngài là nguồn mạch vô tận cho niềm tin, hy vọng và lòng mến cho tất cả những ai cậy trông vào Ngài, cách riêng cho những linh hồn đang khát khao lòng thương xót Chúa.”


Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các Kitô hữu sống hoàn hảo trong mọi ngày Chúa Nhật như ngày lễ mừng Chúa phục sinh, cảm nghiệm được “cảnh tươi đẹp của sự gặp gỡ với Chúa Kitô khải hoàn và đón nhận suối nguồn lòng thương xót Chúa để trở thành các tông đồ sống trong bình an của Ngài.”


Cao Nguyên Chuyển ngữ

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục