ĐGH nói, đòi hỏi của đời sống luân lý là nhằm giúp con người, chứ không phải để hạn chế họ.



VATICAN CITY 27-04-2006 (CNS) -- Mười Điều Răn của Chúa và những đòi hỏi của đời sống luân lý trong kinh thánh đã được dự kiến, không phải để giới hạn tự do của nhân loại, nhưng giúp con người sống trong chiều hướng thăng tiến bản thân của họ, trong tự do và hạnh phúc, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói.

 

Ngày 27 tháng 4, Đức Giáo Hoàng gặp các thành viên trong Ủy ban Kinh Thánh tại Tòa Thánh, ủy ban này đang tiếp tục nghiên cứu tư liệu về liên hệ giữa Kinh Thánh và nhân cách.


”Luật của Chúa không giảm bớt, hoặc thu hẹp, hay giới hạn tự do của nhân loại, nhưng ngược lại, nó bảo đảm cho sự triển nở tự do của con người,” bởi lẽ tự do sẽ được đưa đến sự tuyệt hảo, nếu đi theo đúng đường hướng và ý định của Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên con người và ban cho họ sự tự nguyện (free will), Đức Giáo Hoàng nói.


Ngài nói tiếp, ngày nay rất nhiều người nghĩ rằng, chỉ có một cách duy nhất để đạt tới hạnh phúc và điều mình mong muốn là dựa vào lý trí và theo đuổi những ham muốn riêng tư của mình.


Đức Giáo Hoàng phát biểu: “Sự kết án sai lầm này đã dựa trên sự lạm dụng mâu thuẫn giữa sự tự do của con người và dưới mọi hình thức pháp luật”.


Nhưng riêng từng cá nhân được tạo nên bởi Thiên Chúa để được hưởng sự sống vĩnh cữu với Ngài, không thể nào tìm được hạnh phúc đích thực, nếu người đó không đi trong “phạm vi và tiêu chuẩn nội tâm” và của căn bản nguyên lý đạo đức đã được ghi tạc trong tâm can con người, Đức Giáo Hoàng phán quyết như thế.


“Luật luân lý, được thiết lập bởi Thiên Chúa trong sự sáng tạo và đã được chứng thực trong sách Khải Huyền thời Cựu Ước, và đương nhiên sự trọn vẹn và cao cả đó con người đã tìm thấy qua đời sống của Đức Kitô,” Ngài nói tiếp.


Nguyên tắc hướng dẫn cho cách cư-xử của nhân loại dựa trên kinh của dân Hê-brơ và đời sống của Đức Kitô, chính Ngài bày tỏ cho con người đường đi của tình thương và sự tuyệt hảo, và trao cho họ tâm hồn của Ngài, và từ đó con người biết đâu là đường ngay nẻo chính, ĐGH nói thêm.


“Đức Kitô là lời hứa hiện thực đưa chúng ta vào tham phần gia nghiệp với Ngài và nhờ ơn sủng của Ngài, chúng ta thực sự được ơn cứu độ,” ĐGH nói.

 

Cao Nguyên Chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục