ĐGH cảnh giác chống lại những mưu toan nhằm phủ nhận sự sống lại của Đức Kitô

 

 

Rôma ngày 30/4/2006

 

Ngày chủ nhận hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã cảnh giác chống lại những mưu toan đã được lập lại nhiều lần nhằm phủ nhận sự sống lại của Đức Kitô, điều làm cho niềm tin của chúng ta trở thành vô ích.

 

ĐGH tuyên bố trước giờ kinh Regina Caeli : « Sự sống lại của Đức Kitô là yếu tố trọng tâm của kitô giáo, một chân lý nền tảng cần phải được khẳng định lại một cách mạnh mẽ trong mọi lúc. Bởi vì phủ nhận điều đó như người ta đã mưu toan làm bằng nhiều cách khác nhau và người ta vẫn tiếp tục làm hay biến nó thành một biến cố thuần tuý tinh thần có nghĩa là làm cho niềm tin của chúng ta trở thành vô ích ».

 

ĐGH trích Thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi người Corinthô : « nếu Đức Kitô đã không sống lại thì sứ điệp của Chúa Giêsu và niềm tin của chúng ta trở nên trống rỗng » .

 

Chú thích Phúc Âm ngày chủ nhận hôm nay (sự hiện ra của Đức Kitô với các môn đệ), ĐGH Bênêđictô XVI giải thích rằng nghi thức phụng vụ mùa Phục Sinh thường mời gọi chúng ta khẳng định niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, thắng sự nghi ngờ và tin vào sự sống lại. Bởi vì những môn đệ của Đức Kitô thì được mời gọi làm chứng nhân cho biến cố đặc biệt này.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục