Chức thánh không bao giờ là một phương tiện tiến thân

 

 

Rôma ngày 8/5/2006

 

Trong buổi lễ chuyền chức linh mục cho 15 thầy sáu tại địa phận Rôma vào sáng chủ nhật tại đền thánh Phêrô, ĐGH Bênêđictô XVI nhắc nhở rằng chức thánh nhằm để phục vụ Đức Giêsu Kitô và các anh em của Ngài qua thập giá và tình yêu, không bao giờ đó là phương tiện tiến thân.

 

Theo ĐGH, linh mục là một “ người bạn của Thiên Chúa ” và một “ chuyên viên về nhân bản ” ra đi tìm kiếm chiên lạc, mang nó trên vai và mang về nhà một cách bình yên. Theo Đức Kitô, người chăn chiên thực sự được nhận ra qua ba nét : hiến mạng sống mình vì đàn chiên, hiểu đàn chiên và đàn chiên biết người ấy, phục vụ cho sự hiệp nhất.

 

ĐGH cảnh giác những linh mục sắp chịu chức trước cám dỗ đi vào chuồng chiên không phải qua cửa nhưng như kẻ trộm của dụ ngôn trong Phúc Âm : “ Người ta cũng có thể thấy cám dỗ muốn “ lên cao ”, muốn có một địa vị nhờ Giáo Hội : tự xử dụng chứ không phải phục vụ. Đó là hình ảnh của một người qua chức thánh muốn trở nên quan trọng, trở thành một nhân vật, hình ảnh của người nâng cao mình chứ không phải người khiêm tốn phục vụ Đức Giêsu Kitô. Sự thăng tiến chính đáng duy nhất vào chức chủ chiên là thập giá. Đó là cửa vào. Đừng ao ước trở thành một người quan trọng cho bản thân, trái lại là người phục vụ tha nhân vì Đức Kitô ”. 

 

ĐGH nhắn nhủ : « Thánh Thể hằng ngày phải trở thành trường học của đời sống cho chúng ta, nơi đó chúng ta học hỏi sự cống hiến đời mình. Người ta không chỉ cho đi sự sống lúc chết và không chỉ qua phương tiện tử đạo. Chúng ta phải cho nó hằng ngày. Phải học hỏi hằng ngày rằng tôi không có đời sống cho chính tôi... Cho đi đời sống của mình chứ không phải giữ nó. Chính qua đó mà chúng ta sống kinh nghiệm của tự do. Tự do của chính chúng ta, sự rộng lớn của bản thể con người. Chính như thế, trong bản thể hữu ích cho tha nhân, đời sống của chúng ta trở thành quan trọng và đẹp đẽ. Chỉ khi cho đi đời sống thì mới tìm lại đươc nó ». 

 

ĐGH tiếp rằng linh mục, với tư cách là chủ đàn chiên, biết mọi người, theo họ, đến với họ và rộng mở với những thao thức và những điều họ cần. Do đó linh mục không thể là một người nói nhân danh mình mà phải là một cái chiêng cho tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Như thế linh mục phục vụ cho sự hiệp nhất, bởi vì mục đích của sự hiệp nhất là trở nên một đàn chiên với một chủ chiên duy nhất.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục