Trước sự tục hoá, ĐGH Bênêđictô XVI khuyến khích công việc của các phương tiện truyền thông công giáo

 

 

Rôma ngày 2/6/2006

 

Khoảng 1200 nhân viên của một số phương tiện truyền thông Ý (nhật báo Avvenvire, đài truyền hình Sat2000, đài truyền thanh InBlu, thông tấn SIR...) đã được tiếp kiến ĐGH hôm nay. Trong bài diễn văn, ngài đã chọn đề tài « Tương quan giữa đức tin và văn hoá trong những thập niên mới đây ».

 

ĐGH nói : « Như quý vị biết, văn hoá âu châu đã được tạo nên qua bao thế kỷ với sự đóng góp của kitô giáo. Từ thế kỷ Ánh Sáng, văn hoá tây phương bắt đầu xa dần với những nền móng kitô giáo một cách rất lẹ làng... Từ gần đây, sự tan rã của gia đình và hôn nhân, những xúc phạm đến đời sống và nhân phẩm con người, sự đơn giản hoá đức tin vào một kinh nghiệm chủ quan và do đó sự tục hoá lương tâm tập thể cho chúng ta thấy một cách bi thảm những hậu quả của sự xa dần này  ».

 

Trong bối cảnh này, ĐGH đã khuyến khích những người làm thông tin công giáo hãy để mình được hướng dẫn bởi Phúc Âm để có thể có khả năng biết phân biệt phải trái mà công việc đòi hỏi.

 

ĐGH tiếp : « Bổn phận của quý vị là ủng hộ và đề cao những kinh nghiệm mới kitô giáo đang nảy sinh và giúp người kitô hữu luôn ý thức hơn sự ăn rễ sâu của họ vào Giáo Hội và vai trò mà họ có thể đóng trong xã hội và trong văn hoá Ý  ».

 

Ngài khuyến khích các phương tiện truyền thông hãy thực hiện công việc của mình không phải bằng một cách thức trừu tượng hay thuần tri thức, nhưng là để ý đến muôn vàn khía cạnh của đời sống cụ thể của một dân tộc, những vấn đề, những điều họ cần và những niềm hy vọng của họ.

 

ĐGH kết luận : « Quý vị hãy mừng vui vì mình thuộc về Giáo Hội và hãy để tiếng nói và những nguyên do của Giáo Hội trong hệ thống truyền thông. Đừng nản lòng xây những chiếc cầu của sự hiểu biết và sự hiệp thông giữa kinh nghiệm giáo sĩ và ý kiến của nguời dân »

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục