Cha bề trên Dòng Tên giải thích tại sao ngài triệu tập Hội Nghị Tổng Quát  (phần 1)

 

 

Rôma ngày 27/7/2006

 

Cha Peter-Hans Kolvenbach, bề trên toàn Dòng Tên, đã triệu tập vào tháng hai vừa qua một hội nghị tổng quát trong tháng giêng năm 2008 để bầu người kế vị ngài.

 

Thông tin này đã gây nên sự ngạc nhiên bởi vì chức vụ bề trên là một chức vụ suốt đời. Trong cuộc hội nghị này, các đại biểu của khoảng 20 000 cha dòng tên trên toàn thế giới sẽ phân tích nhiều câu hỏi quan trọng khác liên quan tới đời sống của Dòng.

 

Trong cuộc nói chuyện với Zenit, cha Kolvenbach giải thích những lý do của quyết định này.

 

Zenit : Thưa cha, những yếu tố nào cho thấy đây là lúc triệu tập một hội nghị tổng quát ?

 

Cha Kolvenbach : Thánh Ignaciô không thuận với ý tưởng rằng người ta phải triệu tập trong dòng những hội nghị tổng quát với những hạn kỳ nhất định. Ngài nghĩ rằng các việc chuẩn bị một hội nghị tổng quát và việc triệu tập về Rôma một số đông các cha dòng Tên trên thế giới có thể ảnh hưởng đến công việc tông đồ mà các ngài đang dấn thân. Do đó ngài khuyên chỉ nên triệu tập một hội nghị tổng quát trong trường hợp đặc biệt, khi những vấn đề cần bàn vượt khả năng điều hành bình thường của Dòng. Thực ra chỉ có 34 hội nghị tổng quát trong suốt 465 năm lịch sử của Dòng.

 

Giáo Hội và xã hội hiện nay đứng trước những vấn đề đòi phải có sự xem xét kỹ càng và những câu trả lời sáng tạo. Sự toàn cầu hoá, việc di dân, sự di chuyển đông người, chủ nghĩa tương đối, sự tục hoá và nhiều thách thức khác tác động trên các quốc gia cách này hay cách khác và đòi hỏi nhiều thay đổi quan trọng trong chương trình tông đồ của chúng tôi. Hội nghị tổng quát là khí cụ của Dòng để tìm ra, với ân sủng của Thiên Chúa, cách phục vụ Giáo Hội và thế giới.

 

Với lý do rất quan trọng này còn có thêm lý do mang tính cách cá nhân : sự kiện là tôi là người điều hành Dòng từ nhiếu năm qua và đây là lúc cần bầu người kế vị tôi.

 

Thánh Ignaciô có những lý do vững chắc để khuyên rằng sứ vụ của cha bề trên là sứ vụ suốt đời. Và người ta không thể phủ nhận rằng điều này có một số ưu điểm. Nhưng quyết định của thánh Ignaciô là vào thế kỷ thứ 16, lúc mà sự sống ngắn hơn bây giờ rất nhiều. Thánh Ignaciô tạ thế thọ 65 tuổi (một tuổi rất thọ thời đó) sau khi là bề trên Dòng trong vòng 15 năm. Hai cha kế vị sau đó (cha Diego Laínez và cha Francisco de Borja) đã tạ thế hưởng thọ 53 tuổi và 62 tuổi sau khi cả hai đã giữ chức bề trên 7 năm. Còn tôi là cha bề trên từ 22 năm nay và nếu Chúa muốn thì đến năm 2008, tôi sẽ gần 80 tuổi và giữ chức vụ bề trên trong vòng 25 năm. Hoàn cảnh cho phép đặt lại câu hỏi một cách chân chính nhằm chấm dứt một thời gian dài như thế.

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch   

 


Về Trang Mục Lục