Nói chuyện với ĐGH Bênêđictô XVI (phần 1)

 

 

Rôma ngày 16/8/2006

 

Zenit đăng lại cuộc nói chuyện của ĐGH Bênêđictô XVI dành cho bốn phóng viên người Đức của các đài truyền hình Bayerischer Rundfunk (ARD), ZDF, Deutsche Welle và đài Radio Vatican đã được phát hình ngày chủ nhật 13/8/2006.

 

Câu hỏi : Thưa Đức Thánh Cha, ĐTC sẽ đến thăm Đức vào tháng chín tới, chính xác hơn là bang Bavière. Trong lúc chuẩn bị cuộc thăm viếng này, các cộng sự viên của ĐTC nói là ĐTC nhớ quê hương mình. Trong cuộc thăm viếng này, những đề tài nào mà ĐTC muốn đặc biệt đề cập đến và ý niệm « tổ quốc » có nằm trong những giá trị mà ĐTC sẽ đề nghị không ? 

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Điều đó là chắc chắn. Lý do cuộc thăm viếng của tôi chính là ước muốn nhìn lại một lần nữa những nơi, những người mà bên họ tôi đã lớn lên, những người đã gây ấn tượng cho tôi, đã uốn nắn đờì sống của tôi, tôi muốn cám ơn họ. Và dĩ nhiên cũng gửi một sứ điệp vượt trên quê hương tôi, phù hợp với địa vị của một giáo hoàng. Những đề tài sẽ phù hợp với lịch phụng vụ. Đề tài nền tảng là chúng ta phải khám phá lại Thiên Chúa, không phải bất cứ thượng đế nào nhưng là Thiên Chúa với khuôn mặt nhân loại, bởi vì khi chúng ta nhìn Đức Giêsu Kitô thì chúng ta nhìn Thiên Chúa. Từ đó chúng ta phải tìm ra những con đường để gặp gỡ nhau trong các gia đình, giữa các thế hệ, giữa các nền văn hoá, giữa các dân tộc và những con đường của sự hoà giải và của sự vui sống hoà bình, những con đường dẫn đến tương lai. Những con đường dẫn đến tương lai này, chúng ta chỉ có thể tìm thấy chúng nếu chúng ta lãnh nhận ánh sáng từ trên cao. Tôi không chọn những đề tài đặc biệt, chính phụng vụ hướng dẫn tôi để diễn tả sứ điệp nền tảng của đức tin, điều này trùng hợp với tình hình hiện nay của chúng ta, trên hết chúng tôi muốn tìm sự cộng tác giữa các dân tộc và những con đường dẫn đến sự hoà giải và hoà bình.  

 

Câu hỏi : Với tư cách là giáo hoàng, ĐTC có trách nhiệm cho Giáo Hội toàn cầu. Nhưng một cách tự nhiên, cuộc thăm viếng của ĐTC làm người ta chú ý đến tình trạng của những người công giáo tại Đức. Mọi quan sát viên đều đồng ý rằng tình hình thì tốt nhờ cuộc bầu của ĐTC. Dĩ nhiên những vấn đề đã lâu vẫn còn đó, những thí dụ như vẫn có ít người thực hành đạo, ít người chịu phép thanh tẩy và nhất là ít ảnh hưởng trên xã hội. ĐTC thấy tình trạng hiện nay của Giáo Hội công giáo tại Đức ra sao ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Tôi muốn nói trước tiên là Đức thuộc về Tây Phương mặc dù có những nét riêng của nó và trong thế giới tây phương hiện nay, chúng ta thấy có một phong trào mới của thuyết thiên cảm (illuminisme) hay sự tục hoá. Tin trở nên khó khăn hơn, bởi vì thế giới mà chúng ta sống, chúng ta tự tạo nên nó, và Thượng Đế không còn hiện diện trực tiếp ở đây. Người ta không còn uống tận nguồn suối nước, nhưng trong thùng nước mà người ta đưa ra đã đầy. Con người đã tự xây dựng lại thế giới của riêng mình và tìm lại Thiên Chúa trong thế giới này là điều khó hơn. Điều này không phải là điểm đặc biệt của Đức, nó xẩy ra trên toàn thế giới, nhất là tại Tây Phương.

   

Một mặt, Tây Phương ngày hôm nay rất bị tác động bởi nhiều văn hoá khác mà yếu tố tôn giáo rất nổi bật, những văn hoá này kinh hoàng bởi sự lạnh lùng đối với Thượng Đế mà họ nhận thấy tại đây. Và sự hiện diện của điều linh thiêng trong các văn hoá khác, dù nó được bao phủ bởi nhiều cách khác nhau, lại tác động trong thế giới tây phương, nó tác động chúng ta, những người trên ngã tư đường của bao nhiêu văn hoá. Mặt khác, nhu cầu cần một điều gì « lớn hơn » đang nẩy sinh tận thâm sâu của con người tây phương và ở Đức. Chúng ta thấy là những người trè tìm kiếm một điều « bổ túc », chúng ta thấy rằng một cách nào đó hiện tượng tôn giáo – như người ta nói – quay trở lại, mặc dù sự tìm kiếm này thường không rõ ràng. Với tất cả những điều trên, Giáo Hội lại hiện diện lại, đức tin được cống hiến như câu trả lời. Và tôi nghĩ rằng cuộc thăm viếng này, cũng như cuộc thăm viếng Cologne, là cơ hội để người ta có thể thấy rằng tin là điều đẹp, rằng niềm vui của một cộng đồng to lớn phổ quát có một sức mạnh lôi kéo, rằng sau cộng đồng này có một điều gì quan trọng và do đó với những phong trào tìm kiếm mới này có những cửa mở cho đức tin dẫn dắt chúng ta đến với nhau, đó cũng là điều tích cực cho xã hội nói chung.  

 

Câu hỏi : Thưa ĐTC, cách đây một năm, ĐTC đã đến Cologne với những người trẻ và con tin rằng ĐTC đã thấy là giới trẻ đã rất sẵn sàng đón tiếp, và riêng ĐTC đã được đón tiếp nồng nhiệt. ĐTC có sứ điệp đặc biệt nào cho những người trẻ trong lần thăm viếng tới không ?

 

ĐGH Bênêđictô XVI : Tôi sẽ nói điều trước nhất là tôi rất vui mừng khi có những người trẻ ao ước họp chung lại trong niềm tin và làm một điều gì đó tốt. Sự sẵn sàng với điều tốt thì rất mạnh nơi những bạn trẻ, chỉ cần nghĩ tới nhiếu hình thức tự động dấn thân là biết. Sự dấn thân đóng góp cho nhu cầu của thế giới này là điều to lớn. Do đó sự thúc đẩy đầu tiên có thể là cổ võ họ. Hãy tiến lên ! Hãy tìm kiếm những cơ hội để làm điều tốt ! Thế giới cần ý chí này, nó cần sự dấn thân này ! Có lẽ phải thêm rằng : hãy có can đảm quyết định quả quyết ! Nơi những người trẻ có rất nhiều độ lượng, nhưng trước sự dấn thân cả cuộc đời trong hôn nhân cũng như trong đời sống tu trì thì họ lo sợ.

 

Thế giới đang chuyển động một cách bi thảm : hiện nay tôi có thể quyết định đời sống của tôi với tất cả những biến cố tương lai không thể đoán trước của nó, nhưng nếu tôi quyết định một cách dứt khoát thì tôi có trói buộc tự do của tôi không, tôi có bị mất tự do chuyển động không ? Thức tỉnh sự cam đảm dám quyết định dứt khoát, thực ra đó là những điều duy nhất cho phép lớn lên, đi lên và đạt tới một điều gì lớn trong cuộc sống, những điều duy nhất không phá huỷ tự do nhưng cho tự do hướng đi đúng đắn trong không gian. Chấp nhận nguy hiểm cho sự dứt khoát này và đón nhận hoàn toàn đời sống, đó là điều mà tôi sẽ vui mừng chia sẻ.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 




Về Trang Mục Lục