Hồi giáo : ĐGH Bênêđictô XVI trấn tĩnh lại tình huống

 

 

Paris ngày 25/9/06

 

Thứ hai hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã đón tiếp tại nhà nghỉ hè Castel Gondolfo các đại diện của 21 quốc gia hồi giáo, một phái đoàn của Liên Đoàn Hồi Giáo và một đại diện của cộng đồng hồi giáo tại Ý. ĐGH lập lại sự đánh giá cao và sự tôn trọng sâu xa của ngài đối với Hồi giáo và cố gắng như thế để khép lại cuộc tranh luận nảy sinh từ những lời dẫn tranh luận về Hồi giáo. Cách đây hai tuần, trong chuyến công du thăm Đức, ĐGH đã trích dẫn một bản văn thời Trung Cổ cho thấy tương quan giữa Hồi giáo và bạo động, do đó làm thế giới hồi giáo căm phẫn. Ngay sao đó, Toà Thánh đã cố gắng làm bớt căng thảng bằng nhiều lời tuyên bố đầy thiện chí đối với những người hồi giáo.

 

Cuộc họp này đã được ĐHY Paul Poupard tổ chức, ngài là cố vấn của ĐGH và đảm nhiệm những tương quan quốc tế của Toà Thánh. ĐGH nói : « Trong bối cảnh đặc biệt này, tôi muốn hôm nay lập lại sự đánh giá cao và sự tôn trọng sâu xa của tôi đối với những người hồi giáo ». Nhắc lại những đoạn trong bài diễn văn của ngài tại Cologne trước những đại diện của Hồi giáo, ĐGH nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối thoại giữa các tôn giáo. Ngài nhấn mạnh : « Sự đối thoại liên tôn giáo và liên văn hoá giữa những người kitô giáo và những người hồi giáo không thể tóm gọn vào một sự lựa chọn nhất thời. Đó là một sự cần thiết sống còn mà một phần lớn tương lai của chúng ta phụ thuộc vào ».

 

Nhắc đến việc ĐGH Gioan Phaolô II đã có những quan hệ thân tình với những nhà lãnh đạo hồi giáo, ĐGH nhận định lại rằng « sự tôn trọng và sự đối thoại đòi hỏi sự song phương trong mọi lãnh vực, nhất là những tự do nền tảng và đặc biệt tự do tôn giáo ».

 

Sau cuộc gặp gỡ này, đại sứ Irak tại Vatican, ông Albert Edward Ismail Yelda, đã nhận định rằng bài diễn văn của ĐGH phải làm chấm dứt hết cuộc tranh luận. Ông nói : « ĐTC đã bộc lộ sự tôn trọng sâu xa của ngài đối với Hồi giáo. Đó là điều chúng tôi mong đợi. Đây là lúc phải để lại sau lưng chúng ta những điều đã xẩy ra và xây dựng những chiếc cầu giữa các cộng đồng kitô giáo và hồi giáo ».

 

 

Báo Nouvel Observateur

Lang Biang dịch

 

 

 




Về Trang Mục Lục