Khẳng định lại chân lý về sự ra đời của Đức Kitô

 

 

Rôma ngày 19/12/2007

 

ĐGH đã chủ sự cuộc hội kiến thứ tư tại phòng ĐGH Phaolô VI ở Vatican trước 5000 khách hành hương đến từ khắp thế giới. Ngài đã ban phép lành cho hang đá lớn Mễ Tây Cơ được dựng nên dưới chân một cây thông do các nghệ sĩ Mễ Tây Cơ trang trí.

 

Bài giáo lý của ĐGH nói về mầu nhiệm Giáng Sinh. Ngài nói : « Trong khi chúng ta đang đến gần đại lễ Giáng Sinh, các bản văn của Sách Thánh mà phụng vụ trình bầy với chúng ta khuyến khích chúng ta gia tăng sự chuẩn bị để đón nhận ơn cứu độ mà chỉ có Thiên Chúa mớí có thể ban cho chúng ta… Với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta phải khẳng định lại với niềm thâm tín chân lý về sự ra đời của Đức Kitô, để làm chứng cho hồng ân bất ngờ này, một sự phong phú không những cho chúng ta mà còn cho mọi người ».

 

ĐGH yêu cầu người tín hữu học biết vừa cá nhân vừa tập thể tiểu luận tín lý mới đây về một vài khía cạnh của việc truyền giáo. Theo ngài, bổn phận loan báo Tin Mừng của chúng ta bắt nguồn từ đó.

 

ĐGH nói : « Chúng ta biết rằng đời sống của mỗi người là một sự chờ đợi và người Kitô hữu được thúc đẩy bởi niềm hy vọng Phúc Âm. Do đó cộng đồng giáo sĩ làm thay cho tất cả những người có thiện chí khi gợi lên sự đang đến của Đấng Cứu Chuộc ».

 

ĐGH nhấn mạnh khía cạnh « đã đến » của Đức Kitô giữa sự chờ đợi : « Sự chờ đợi ngày trở lại của Thiên Chúa được chói sáng bởi niềm thâm tín rằng đứa trẻ đã được các mục đồng chiêm ngưỡng tại Bê Lem cách đây hai ngàn năm, từ đó đã không ngừng thăm viếng chúng ta trong đời sống hằng ngày, trong khi chúng ta tiến về Thiên Quốc ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục