ĐGH ủng hộ dự án sản xuất và phân phát thuốc chủng ngừa trong các nước nghèo

 

 

Rôma ngày 9/2/2007

 

Sáng thứ sáu hôm nay, ĐGH đã đón tiếp các bộ trưởng kinh tế của Ý, Anh, Canada và Nga cùng một số nhân vật quốc tế nhân dịp dự án « Advance Market Commitment » được trình bầy. Dự án này đã được hoàng hậu Raina xứ Jordanie và chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, ông Paul Wolfowitz, trình bầy cho ĐGH.

 

Trong bài diễn văn bằng tiếng Anh, ĐGH nóí rằng sáng kiến rất xứng đáng này nhằm tham gia vào việc tìm ra giải pháp cho một trong những thách thức khẩn cấp nhất của việc phòng ngừa bệnh, nhất là trong những quốc gia nghèo. Dự án này có ích vì nó quy tụ các cơ quan công quyền và lãnh vực tư nhân trong một cố gắng chung để tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất trong lãnh vực này.

 

ĐGH khuyến khích những cố gắng cho chương trình này và mục tiêu của nó nhằm tiến triển trong nghiên cứu khoa học về các thuốc phòng ngừa mới. Ngài nói : « Những thuốc phòng ngừa này rất cần thiết một cách khẩn cấp để tránh cho việc hằng năm có hàng triệu triệu người, trong đó có bao nhiêu trẻ em, chết do những bệnh truyền nhiễm, nhất là trong những vùng có nhiều nguy hiểm »

 

ĐGH tiếp : « Trong thời đại thị trường thế giới hoá này, chúng ta tất cả đều quan tâm đến hố sâu ngày càng lớn giữa mức sống của các nước giầu, có trình độ phát triển kỹ thuật cao và mức sống của các nước chậm tiến với sự nghèo nàn ngày càng trầm trọng. Sáng kiến nhiều hứa hẹn này nhằm thay đổi khuynh hướng này, bởi vì nó nhắm tạo nên những thị trường tương lai của các thứ thuốc phòng ngừa, chính yếu là những thuốc phòng chống lại cái chết của trẻ em ».

 

ĐGH khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Toà Thánh cho dự tính nhân đạo này, được khơi dậy từ tinh thần liên kết nhân bản mà thế giới đang cần để vượt qua mọi hình thức ích kỷ và tạo cơ hội cho sự chung sống hoà bình giữa các dân tộc.

 

Dự án này đã nhận 1,5 tỷ usd để phát triển và phân phối các thuốc chủng ngừa nhằm ngăn chận nguy tai chết người của 1 triệu trẻ em mỗi năm.

 

Bộ trưởng kinh tế Ý đã tuyên bố trong một cuộc trình bầy dự án này tại bộ kinh tế rằng : « Mục tiêu là khuyến khích các nghiên cứu khoa học về thuốc phòng ngừa chống lại các bệnh đang hoành hành trong các nước nghèo... Phải chống lại ý tưởng cho rằng thị trường và công việc nhân đạo trái ngược nhau ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục