Niên Giám Giáo Hoàng 2007 : 1 tỷ 115 triệu người Công Giáo trên thế giới

 

 

Rôma ngày 13/2/2007

 

Niên Giám Giáo Hoàng 2007 ghi nhận một sự gia tăng con số những người công giáo, các linh mục và các chủng sinh trên thế giới.

 

Lần xuất bản 2007 này đã được ĐHY Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone và ĐGM Leonardo Sandri trình bầy với ĐGH Bênêđictô XVI. Việc soạn thảo đã được thực hiện bởi ĐGM Vittorio Formenti và các cộng sự viên của ngài trong Văn phòng trung ương thống kê của Giáo Hội.

 

Từ năm 2004 đến năm 2005, người công giáo trên thế giới tăng từ 1,098 tỷ đến 1,115 tỷ, tức là tăng 1,5%. Sự gia tăng này hơi cao hơn sự gia tăng của dân số trên thế giới là 1,2%. Số phần trăm người công giáo trong dân số thế giới gần như không thay đổi, đó là 17,2%.

 

Tại Phi châu, người công giáo tăng 3,1% trong khi dân số chỉ tăng 2,5%.

 

Tại Á châu và Mỹ châu, sự gia tăng của người công giáo cao hơn sự gia tăng của dân số : 2,71% so với 1,18% tại Á châu, 1,2% so với 0,9% tại Mỹ châu.

 

Tại Âu châu, số người công giáo hơi tăng và dân số không thay đổi.

 

Con số các linh mục triều và dòng tăng từ 405 891 vị đến 406 411 vị, tăng 0,13%. Người ta nhận thấy một sự gia tăng 3,5% tại Á châu và Phi châu, nhưng một sự suy giảm khoảng 0,5% tại Âu châu và Mỹ châu, 1,8% tại Đại Dương châu.

 

Con số tổng quát các chủng sinh gia tăng : trong năm 2005, trên 100 thí sinh cho chức thánh thì có 32 tại Mỹ châu, 26 tại Á châu, 21 tại Phi châu, 20 tại Âu châu và 1 tại Đại Dương châu.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục