Một phái đoàn của Toà Thánh do ĐGM Parolin dẫn đầu đến Việt Nam

 

 

Rôma ngày 5/3/2007

 

Đài Radio Vatican loan tin rằng một phái đoàn Toà Thánh đến Việt Nam từ ngày 5/3 đến ngày 11/3, do ĐGM Pietro Parolin dẫn đầu, ngài là phó thư ký Bộ Tương Quan Với Các Quốc Gia.

 

Cuộc thăm viếng này diễn ra hơn một tháng sau cuộc gặp gỡ “ lịch sử ” giữa ĐGH Bênêđictô XVI và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 25/1 vừa qua tại Vatican.

 

Cuộc thăm viếng khẳng định những tiến bộ về tự do tôn giáo được ghi nhận trong những năm vừa qua và có thể có sự cộng tác giữa chính quyền cộng sản và Toà Thánh, đặc biệt để đề cao những giá trị đạo đức, loan truyền một nền văn hoá của tình liên đới và hành động từ thiện bên những người xấu số nhất.

 

Phái đoàn sẽ gặp gỡ các thầm quyền chính trị tại Hà Nội để bàn tới những giai đoạn kế tiếp sắp tới trong viễn tượng một sự bình thường hoá các quan hệ ngoại giao. Phái đoàn cũng sẽ gặp cộng đồng công giáo tại quốc gia này.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục