Ông Ban Ki-moon mời ĐGH thăm viếng chính thức trụ sở LHQ

 

 

Rôma ngày 18/4/2007

 

Trong cuộc thăm viếng Vatican sau trưa ngày thứ tư hôm nay, Ông Ban Ki-moon, tổng thư ký LHQ, đã mời ĐGH Bênêđictô XVI đến thăm chính thức trụ sở LHQ. Một bản thông báo của văn phòng báo chí Toà Thánh đã loan báo như thế, nhưng không nói rõ khi nào ĐGH sẽ đến New York.

 

Bản thông tin xác định : « Ông Ban Ki-moon đã muốn gặp gỡ ĐGH trong bối cảnh những cuộc du hành đầu tiên của ông tới Phi châu, Âu châu và Trung Đông sau mấy tháng nắm quyền từ ngày 1/1/2007 và ngỏ lời mời ĐGH thăm viếng chính thức trụ sở LHQ ».

 

ĐGH và ngài tổng thư ký đã đề cập đến những đề tài có lợi chung như việc thiết lập lại sự tin tưởng vào thuyết đa phương và việc củng cố sự đối thoại giữa các văn hoá. Các vị cũng đề cập tới những tình huống quốc tế cần lưu tâm tới và về sự đóng góp mà Giáo Hội công giáo và Toà Thánh có thể mang đến, với bản chất và phương tiện của mình, trong hành động của LHQ nhằm tìm ra giải đáp cho những xung đột hiện nay và đạt đến một sự thông hiểu giữa các quốc gia.

 

Bản thông báo cũng xác định rằng cuộc hội kiến này nằm trong trong một chuỗi những cuộc gặp gỡ mà các ĐGH và đặc biệt là ĐGH Gioan Phaolô II đã chấp thuận đối với các vị tổng thư ký LHQ như là dấu chỉ cho thấy Toà Thánh đánh giá cao vai trò trọng tâm của LHQ trong việc gìn giữ hoà bình trên thế giới và đề cao sự phát triển của các dân tộc.

 

Sau khi gặp gỡ ĐTC, ông tổng thư ký LHQ đã có một cuộc nói chuyện có hiệu quả với ĐHY quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, với sự hiện diện của Đức Ông Dominique Mamberti, thư ký Bộ ngoại giao.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục