Vài điều kỳ lạ về quốc gia Vatican

 

 

Rôma ngày 16/5/2007

 

Những thống kế năm 2005 cho thấy rằng ngày 31/12/2005, số người là công dân Vatican gồm 557 người, trong đó có 58 hồng y, 293 tu sĩ có quy chế là đại diện giáo hoàng (phần lớn không ở Vatican), 62 tu sĩ khác, quân đội Vatican gồm 101 thành viên của lực lượng vệ sĩ giáo hoàng Thuỵ Sĩ và 43 giáo dân làm việc tại Vatican.

 

Nên biết là quyền công dân Vatican không phải do từ quyền máu mủ hay đất đai.

 

Cũng có những người được phép sống tại Vatican, nhưng họ giữ quốc tịch của mình, số người gồm 246 người.

 

Thành Vatican chỉ có 44 hếcta. Nhưng để đền bù một cách biểu tượng sau khi bị tịch thu đất đai bởi nước Ý vào năm 1870, hiệp ước 1929 đã chia cắt một số dinh thự tại Rôma cho toà Vatican.

 

Con số những người sống trong những toà nhà ngoài đất Vatican gồm 3100 người. Tại Vatican cũng có lễ đám cưới, trong năm 2005 có 111 lễ đám cưới đã được ghi trong sổ.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch


 

 

 


Về Trang Mục Lục