ĐGH yêu cầu một giải đáp thương lượng cho vùng Darfour

 

 

Rôma ngày 1/6/2007

 

Sáng hôm nay, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp đón tân đại sứ Soudan tại Toà Thánh, ông Ahmed Hamid Elfaki Hamid. Ngài tuyên bố rằng trong cuộc chiến đẫm máu mà dân lành phải hứng chịu này, mỗi người đều biết rằng không có giải đáp lâu bền nào để đi đến hoà bình qua sức mạnh của vũ khí.

 

Vùng Darfour đang gặp một tai hoạ chết người chưa bao giờ có. Hơn 200 000 người chết, 1 800 000 người sống trong các trại… và theo Caritas International, có 3,4 triệu người sống nhờ trực tiếp cứu trợ nhân đạo.

 

Đối với ĐGH, giải đáp cho cuộc tranh chấp tại nước Soudan này là sự đối thoại và sự thương lượng nhằm đi tới một giải đáp chính trị trong sự tôn trọng các dân thiểu số về văn hoá, sắc tộc và tôn giáo. ĐGH nói : « Không bao giờ muộn để lựa chọn điều cần thiết và đôi khi phải bắt buộc với lòng can đảm nhằm chấm dứt một tình trạng khủng hoảng, với điều kiện là mỗi bên thành thật dấn thân cho giải pháp và những nguyên tắc công bố phải được kèm theo bằng việc thực thi xây dựng, đặc biệt những giải pháp nhân đạo khẩn cấp cần phải được đề cao… Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm này hãy tiếp tục cố gắng và có những quyết định đúng đắn ».

 

ĐGH nhận định : « Những hiệp ước đã ký và sự thoả thuận hoà giải giữa nước Soudan và nước Tchad mới được ký kết dưới sự bảo trợ của nước Arabie Saoudite nhằm cộng tác với Cộng Đồng Phi châu và LHQ cho sự bền vững của vùng Darfour và vùng Tchad bên cạnh là những lời mời gọi tích cực cho việc từ bỏ những xung đột nhằm tiến đến những giải đáp có thể tồn tại lâu dài… Như thế, hoà bình và sự bền vững mà mọi người mong ước có thể xẩy ra – đặc biệt tôi nghĩ đến tiến trình hoà bình đang diễn ra tại miền nam nước này - với những hậu quả tốt lành trên phương diện quốc gia, lục địa và thế giới ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục