Cộng sự viên của ĐGH và chứng nhân của Phúc Âm

 

 

Rôma ngày 5/6/2007

 

Ngày 31/5, ĐGH Bênêđictô XVI đã đến điện chính phủ của Thành Vatican. Ngài đã chào hỏi Đức Ông Giovanni Lajolo, chủ tịch và các thành viên của Uỷ Ban giáo hoàng về thành Vatican. Ngài cũng cám ơn những người đã giúp đỡ tài chánh để sửa sang và bảo tồn những tác phẩm nghệ thuật.

 

Với các nhân viên làm việc tại điện chính phủ, ĐGH nói ngài biết ơn họ vì sự tận tuỵ hằng ngày và thẩm quyền của họ trong công việc. Trong sứ vụ của họ, ngài nêu ra không chỉ thẩm quyền nghề nghiệp và sự tận tuỵ mà còn là chứng nhân Phúa Âm nữa : « Tôi tin tưởng nơi quí vị và xin quí vị hãy lớn lên mỗi ngày trong sự hiểu biết niềm tin kitô giáo, trong tình bạn hữu với Thiên Chúa và trong việc phục vụ rộng lượng đối với tha nhân ».

 

ĐGH nhấn mạnh tầm quan trọng của chức vụ chính phủ do ĐGH Piô XI muốn : « Khi vị tiền nhiệm khả kính của tôi, ĐGH Piô XI, thương lượng Hiệp Ước Latran, ngài đã muốn rằng Toà Thánh phải có một phần đất tối thiểu để bảo đảm sự độc lập tuyệt đối hầu có thể chu toàn sứ vụ cao cả của mình trên thế giới ». Ngài ước mong rằng sự hiện diện của Giáo Hội trong nơi làm việc nhắc nhở họ hằng ngày tới cái nhìn thân thương của Thiên Chúa quan phòng.

 

ĐGH tiếp : « Quí vị bảo đảm công việc hằng ngày của Nhà Nước và quí vị giúp ĐGH hoàn thành chức vụ mà Thiên Chúa trao phó để phục vụ Giáo Hội và thế giới. Do đó quí vị có thể được gọi là những cộng sự viên của ĐGH. Quí vị làm việc tại Vatican cho ĐGH và với ĐGH, quí vị làm việc tại những nơi đã đón nhận chứng nhân của bao anh hùng tử đạo và nhất là tông đồ Phêrô ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục