ĐGH mời gọi Giáo Hội làm chứng cho chân lý một cách không nhượng bộ

 

 

Rôma ngày 24/6/2007

 

Nhân dịp lễ sinh nhật của thánh Gioan Baotixita, ĐGH mời gọi Giáo Hội làm chứng cho chân lý một cách không nhượng bộ. Noi gương thánh Gioan Baotixita, ĐGH kêu gọi đừng sợ lên án những xúc phạm đến những điều răn của Thiên Chúa, ngay cả khi những kẻ xúc phạm là những người có quyền hành. ĐGH nhắc lại rằng khi thánh Gioan Baotixita kết án vua hêrốt ngoại tình với bà Hêrôđiát, ngài đã trả giá bằng đời mình, qua sự tử đạo ngài đã phục vụ Đức Kitô, Đấng là Chân Lý.

 

Trước giờ Kinh Truyền Tin, ĐGH đã khẳng định trước hàng ngàn người hành hương tại công trường thánh Phêrô rằng thánh Gioan Baotixita là người tiên phong, « tiếng nói » được sai đến để loan báo Ngôi Lời nhập thế. Do đó cử hành lễ sinh nhật của ngài thực ra có nghĩa là cử hành Đức Kitô, sự hoàn thành của những lời hứa của các vị tiên tri mà thánh Gioan Baotixita là vị tiên tri lớn nhất, được kêu gọi để dọn đường cho Đấng Messie.

 

ĐGH giải thích : « Thánh Gioan Baotixita chứng kiến Thẩn Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Ngài nhận ra lúc đó tất cả thực tại của Đức Giêsu thành Nazareth và bắt đầu cho dân Do Thái biết điều đó khi giới thiệu Ngài như Con Thiên Chúa và như Đấng Cứu Chuộc con người ».

 

ĐGH cũng xác định rằng cuốn sách « Đức Giêsu thành Nazareth » của ngài cũng bắt đầu bằng đoạn về thánh Gioan Baotixita. Với tư cách là tiên tri chính đáng, ngài đã làm chứng cho chân lý mà không nhượng bộ.

 

ĐGH kết luận : « Chúng ta hãy cầu xin ngài cũng như Mẹ Maria để ngày hôm nay Giáo Hội biết luôn trung thành với Đức Kitô và làm chứng một cách can đảm chân lý và tình thương của Ngài đối với tất cả chúng ta ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục