ĐGH kêu gọi người công giáo Trung Hoa hiệp nhất và hoà giải

 

 

Rôma ngày 1/7/2007

 

Bức thư của ĐGH Bênêđictô XVI gửi những người công giáo Trung Hoa, được công bố hôm thứ bẩy vừa qua, là một lời kêu gọi đến sự hiệp nhất và sự hoà giải nội bộ cũng như đối với chính quyền. Bức thư cũng bầy tỏ sự sẵn sàng của Toà Thánh để đối thoại với các thẩm quyền dân sự Trung Hoa và nhấn mạnh rằng Toà Thánh không hề có ý hướng can thiệp vào những vấn đề nội bộ của các cộng đồng chính trị.

 

Bức thư cũng nhắc lại lập trường của Giáo Hội về tự do tôn giáo : « Cách giải quyết những vấn đề hiện nay không thể được tìm ra qua sự tranh chấp liên tục với các thẩm quyền dân sự chính đáng, nhưng đồng thời sự chiều lòng những thầm quyền này là điều không thể chấp nhận khi họ can thiệp một cách không chính đáng vào những vấn đề liên quan đến đức tin và nội bộ của Giáo Hội ». ĐGH lập lại lời của ĐGH Gioan Phaolô II rằng Toà Thánh ước mong mở một không gian đối thoại với các thầm quyền Trung Hoa, vượt qua những hiểu lầm quá khứ để có thể làm việc chung cho ích lợi của dân tộc Trung Hoa và cho hoà bình trên thế giới. ĐGH thêm rằng ngài ý thức việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai bên đòi phải có thời gian và hàm chứa thiện chí của cả hai bên.

 

Về những khía cạnh hàng giáo sĩ, ĐGH nhận thấy một tình trạng đau đớn vì những sự đối nghịch mà nhiều tín hữu và hàng giáo phẩm dấn thân vào. Điều đó cho thấy một cách hiển nhiên vai trò ý nghĩa của các cơ cấu được xếp đặt như giới có thầm quyền của đời sống của cộng đồng công giáo. ĐGH ám chỉ đến Hội công giáo yêu nước Trung Hoa do chính quyền cộng sản lập ra, hội này không công nhận vai trò của ĐGH. Những hàng giáo sĩ và tín hữu không nhìn nhận hội này bắt buộc phải sống niềm tin trong bóng tối.

 

ĐGH kêu gọi sự hiệp nhất qua sự chia sẻ đời sống tinh thần, nhưng ngài xác định rằng các cơ quan do Nhà Nước ủng hộ và ngoài cơ cấu của Giáo Hội tự cho mình đứng trên các giám mục và có quyền hướng dẫn đời sống của cộng đồng giáo sĩ là điều không phù hợp với học thuyết công giáo.

 

Ngài cũng đề cập đến vấn đề một số giám mục được truyền chức một cách không chính đáng và không có sự đồng ý của Toà Thánh và ước mong một ngày sẽ đạt đến một thoả ước với chính quyền về các vấn đề lựa chọn các ứng viên, việc công bố những bổ nhiệm và sự nhìn nhận bởi các thẩm quyền dân sự. Tính cách chính đáng của các giám mục được truyền chức mà không có ý kiến của Toà Thánh là một vấn đề rất tế nhị và mỗi trường hợp phải được xem xét riêng biệt.

 

Bức thư cũng cống hiến những hướng đi trong đời sống mục vụ của Giáo Hội Trung Hoa, vai trò của gia đình và nhắc nhở rằng tất cả mọi người công giáo Trung Hoa đều là những nhà truyền giáo.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục