Cha Lombardi khẳng định sự dấn thân của Giáo Hội chống việc lạm dụng tình dục trẻ em

 

 

Rôma ngày 17/7/2007

 

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh và đài Radio Vatican, khẳng địng rằng sự bồi thường của toà tổng giám mục Los Angeles cho những nạn nhân của sự lạm dụng tình dục trẻ em do các linh mục gây ra là bằng chứng cho thấy sự dấn thân của Giáo Hội chống việc lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Toà tổng giám mục Los Angeles đã công bố ngày 15/7 rằng một sự bồi thường sẽ được trả cho các nạn nhân (hơn 500 người) của sự lạm dụng tình dục do các linh mục, tu sĩ hay tín hữu của giáo phận gây ra trong những thập niên vừa qua. Số tiền tổng cộng lên tới 660 triệu usd.

 

Cha Lombardi giải thích rằng sự thoả thuận này cho thấy Giáo Hội rất đau lòng vì những đau đớn của các nạn nhân. Cha nhắc lại rằng Giáo Hội kiên quyết tìm mọi biện pháp để tránh cho những chuyện bỉ ổi này tái diễn : « Sự thoả thuận này, bao gồm những hy sinh, là dấu hiệu của sự dấn thân, của quyết định lật qua trang đau đớn này để hướng tới phía trước theo hướng của sự phòng ngừa và của việc thiết lập một môi trường an ninh hơn cho các trẻ em trong mọi lãnh vực của mục vụ của Giáo Hội ».

 

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng vấn đề lạm dụng các trẻ em và việc bảo vệ chúng không chỉ liên quan tới Giáo Hội mà liên quan tới nhiều cơ chế khác, những cơ chế này cũng phải kiên quyết có những biện pháp cần thiết.

 

Cha kết luận : « Ý thức trách nhiệm giáo dục của mình đối với giới trẻ, Giáo Hội muốn dấn thân tham gia vào việc chống lại việc lạm dụng tình dục trẻ em mà càng ngày càng nhiều lãnh vực trong xã hội của nhiều quốc gia đang dấn thân ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục