ĐHY Bertone : phụ nữ sẽ có những chức nhiều trách nhiệm tại Vatican

 

 

Rôma ngày 18/7/2007

 

Trong cuộc họp báo tại nơi ĐGH nghỉ hè, ĐHY Tarcisio Bertone, bộ trưởng ngoại giao Toà Thánh, đã tiết lộ rằng mộ số chức vụ có trách nhiệm tại Vatican sẽ được trao cho các phụ nữ. Ngài nói : « nhiều trách nhiệm hơn được trao cho phụ nữ là điều đúng đắn, nhưng tuỳ theo khả năng… Chúng tôi đang dự định những bổ nhiệm mới trong đó sẽ có những chức vụ do phụ nữ đảm nhiệm. Chính tôi cũng có một cộng sự viên là phụ nữ quan trọng trong bộ ngoại giao ».

 

ĐHY đã tham gia cuộc họp báo tại Pieve di Cadore sau khi đã gặp ĐGH Bênêđictô XVI trong ngôi nhà do giáo phận Trévise dành cho ĐGH để bàn một số hồ sơ của Toà Thánh. Ngài nói rằng ĐTC rất hài lòng, ngài mạnh khoẻ, ngài nghỉ ngơi và muốn làm việc, suy gẫm và cầu nguyện. Ngài cuốn hút nhiều người vì ngài mang Đức Kitô vào trong con tim của con người. Mục đích của ngài là hỗ trợ lòng tin của những người đơn sơ.

 

ĐHY nói về tác phẩm mới nhất của ĐGH : « Với cuốn sách về Đức Giêsu, ĐGH ước muốn đem lại một đóng góp với tư cách là một nhà văn, một nhà thần học và một nhà suy tư. Một cuốn sách có thành công lớn ». ĐHY nhìn nhận rằng có một số đoạn hơi khó đọc, nhưng ĐGH có những suy tư rất đẹp.

 

Khi một nhà báo hỏi ĐGH có buồn vì sự khủng hoảng về những linh mục lạm dụng tình dục trẻ em không, ĐHY trả lời rằng hiện tượng những linh mục mắc tội này chiếm một phần đáng sợ và rất tương phản với bản chất của sứ vụ mà các giáo sĩ phải hoàn tất. Tuy nhiên ngài xác định rằng hiện tượng này chỉ liên quan đến một thiểu số, một phần trăm nhỏ trong lòng Giáo Hội.  

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục