Chi tiêu quân sự thế giới gia tăng

Phần 1

 

 

Rôma ngày 29/7/2007

 

Trong năm 2006, chi tiêu quân sự trên thế giới đã gia tăng 3,5%, lên tới 1204 tỷ usd. Ngày 11/6 vừa qua, Viện nghiên Cứu Quốc Tế cho Hoà Bình SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), được thiết lập tại Stockholm năm 1966, đã xuất bản tường trình thường niên mới nhất cho thấy tình trạng tổng quát về vũ khí và an ninh thế giới.

 

Thông tấn Zenit đăng sau đây sự phân tích của ông John Flynn

 

Chi tiêu quân sự trên thế giới đã tăng 37% trong vòng 10 năm qua (1997-2006). Viện SIPRI cũng cho thấy sự gia tăng của thương mại vũ khí lên tới 50% so với năm 2002.

 

Đối với bà Elisabeth Sköns, chuyên gia của SIPRI, « đáng nên đặt câu hỏi về lợi ích của những chi tiêu quân sự như là phương tiện gia tăng an ninh cho đời sống con người, về mục đích có phải là để cứu hay bảo vệ người dân mà đời sống hiện nay bị đe doạ bởi những nguy hiểm hiện tại hay không ». Bà khẳng định : « Chẳng hạn như chúng ta biết là sự sống của hàng triệu người có thể được cứu vớt bằng những phương tiện y tế cơ bản chỉ tốn kém một phần trong những chi tiêu quân sự hàng năm ».

 

Bản tường trình cho thấy một sự bất quân bình trong những chi tiêu quân sự trên thế giới. Trong năm 2006, 15 nước chiếm 83% tổng số những chi tiêu. Hoa Kỳ đã chi tiêu 528,7 tỷ usd, con sống gia tăng rõ ràng vì sự can thiệp quân sự tại Afghanistan và Irak.

 

Bản tường trình nhận định rằng Trung Quốc đã gia tăng chi tiêu quân sự trong năm 2006 với con số tới 49,5 tỷ usd, lần đầu tiên vượt qua Nhật (43,7 tỷ usd). Trung Quốc được xếp hạng thứ tư trong danh sách các nước có chi tiêu quân sự cao nhất trên thế giới.

 

Nước Nhật đã giảm chi tiêu quân sự từ 5 năm nay. Ấn Độ vẫn giữ vi trí thứ ba so với các quốc gia Á châu, với con số là 23,9 tỷ usd.

 

Gia tăng bán vũ khí


Việc bán vũ khí của 100 doanh nghiệp sản xuất vũ khí chính đã gia tăng 3% năm 2005 so với năm 2004 và 18% so với năm 2002. Kỹ nghệ
Hoa Kỳ đứng đầu với 40 công ty đạt 63% số lượng bán được đánh giá khoảng 290 tỷ usd trong năm 2005.

 

32 doanh nghiệp tây âu chiếm 29% số lượng bán vũ khí và 9 doanh nghiệp Nga chiếm 2%. 6% còn lại do từ các doanh nghiệp của Nhật, Do Thái và Ấn Độ.

 

Theo bản tường trình của SIPRI, kinh phí chi tiêu đắt đỏ của các hệ thống vũ khí là yếu tố chính trong quá trình tiến hoá của sự sản xuất vũ khí. Sự gia tăng không ngừng của giá kinh phí này không cho phép các chính quyền giữ mức độ chi tiêu hiện nay.

 

Về mức độ xuất cảng trên thế giới, Hoa Kỳ và Nga là hai nước cung cấp lớn nhất về vũ khí thông thường, mỗi nước chiếm khoảng 30% số lượng vũ khí nặng xuất khẩu trong thời gian từ 2002 đến 2006. Xuất khẩu của Liên Hiệp Âu châu chỉ chiếm 20%. Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đứng đầu trong danh sách 10 quốc gia chính nhập khẩu vũ khí, tiếp đến là 5 nước Trung Đông.

 

Bản tường trình cũng cho thấy sự gia tăng trong năm 2006 của việc xuất cảng vũ khí cho những nhóm loạn quân và sự htiếu thanh bạch trong một số hoạt động.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch