ĐGH vui mừng về sự khai mạc thủ tục nhằm phong á thánh cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận

 

 

Rôma ngày 18/9/2007

 

ĐGH Bênêđictô XVI đã biểu lộ sự vui mừng về sự khai mạc thủ tục nhằm phong á thánh cho ĐHY Việt Nam Nguyễn Văn Thuận, cựu chủ tịch bộ Công Lý và Hoà Bình đã qua đời cách đây 5 năm.

 

ĐGH thấy trong con người đã trải qua 13 năm tù cộng sản nơi quê hương mình một tiên tri đặc biệt của niềm hy vọng kitô giáo.

 

Sáng thứ hai tại Castel Gandolfo, ĐGH đã tiếp đón các cộng sự viên của bộ Công Lý và Hoà Bình nhân dịp kỷ niệm 5 năm cái chết của ĐHY Thuận. Ngay từ ngày 18/4 vừa qua, Đức Ông Giampaolo Crepaldi, thư ký của bộ Công Lý và Hoà Bình, đã tuyên bố việc khai mạc thủ tục này. ĐHY Martino mới chỉ định một luật sự nhận trách nhiệm đề cao việc này.

 

Các thành viên của Hội Thánh Matthêu và Viện quan sát quốc tế ĐHY Nguyễn Văn Thuận về sự loan truyền giáo huấn xã hội của Giáo Hội đã có mặt trong buổi yết kiến ĐTC. ĐHY Thuận đã là người tiên phong cho sự xuất bản cuốn tóm lược giáo huấn xã hội của Giáo Hội, một sứ vụ đã được hoàn tất bởi người kế ngài, ĐHY Renato Raffaele Martino, người đã không ngừng đi khắp thế giới để giới thiệu giáo huấn này.

 

ĐGH đã gợi lại sự hiếu khách, khả năng đối thoại và sự gần gũi mọi người của ĐHY Thuận, bị bắt buộc phải sống tại Rôma.

 

ĐGH nhấn mạnh : « ĐHY Thuận đã hăng hái dấn thân để loan truyền giáo huấn xã hội tới những người nghèo khó trên thế giới, ngài đã thổi một luồng gió mới vào việc loan truyền Phúc Âm tại Á châu, ngài đã có khả năng điều động những hoạt động từ thiện và cổ võ sự đề cao con người trong những nơi hẻo lánh nhất trên thế giới ».

 

Nhưng hơn hết, ĐTC đã nhấn mạnh rằng ĐHY Thuận là « một con người của niềm hy vọng, một người đã sống trong hy vọng và đã chia sẻ nó với tất cả những ai mà ngài gặp gỡ. Chính nhờ năng lực tinh thần này mà ngài đã vượt qua những khó khăn thể xác và tinh thần. Hy vọng đã nâng đỡ ngài trong suốt 13 năm khi ngài là giám mục bị cô lập hoá với cộng đồng giáo phận ngài ».

 

ĐGH nhấn mạnh rằng chính niềm hy vọng này đã giúp ngài thấy trong những phi lý của những biến cố ngài phải trải qua dấu chỉ quan phòng của Thiên Chúa, trong khi ngài không bao giờ có quyền được hưởng một án xử nào trong suốt thời gian dài bị giam giữ.

 

ĐGH kết luận : « ĐHY Thuận thích nhắc lại rằng người kitô hữu là con người phải đón nhận và sống với Đức Kitô trong khoảng khắc, trong hiện tại, trong lúc này. Sự phó thác hoàn toàn vào bàn tay Thiên Chúa của ngài và sự đơn sơ Phúc Âm mà chúng ta tất cả đều ngưỡng mộ nơi ngài đến từ khả năng biết sống giây phút hiện tại này ».

 

Cần nên nhắc rằng ĐHY Nguyễn Văn Thuận (17/4/1928 – 16/9/2002) đã giảng cấm phòng cho ĐGH và các thầm quyền thành Rôma trong mùa chay năm 2000 do ĐGH Gioan Phaolô II thỉnh mời.

 

Sự xuất bản những bài suy niệm này của ngài là một best-seller, cũng như những cuốn sách của ngài : « 365 ngày trong hy vọng », « Những lời cầu nguyện hy vọng », « Dưới ánh sáng của Lời Chúa và của Công Đồng », « Những người hành hương của con đường Hy Vọng » và « Trên con đường Hy Vọng ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục