ĐGH Bênêđictô XVI : gia đình là không gian chính của hoà bình

 

 

Rôma ngày 01/01/2008

 

Trong ngày đầu năm mới này, trùng hợp với Ngày Hoà Bình Thế Giới, ĐGH Bênêđictô XVI đã giải thích rằng ngôn ngữ của hoà bình được học hỏi trong gia đình. Ai cản trở gia đình thì làm cho hoà bình trở thành mong manh.

 

ĐGH đã bắt đầu năm mới bằng một thánh lễ long trọng tại thánh đường thánh Phêrô nhân lễ Mẹ Thiên Chúa. Trong buổi lễ này, ngài đã nhắc đến hoà bình trong các gia đình và trên thế giới.

 

Sau thánh lễ và trước khi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu qui tụ tại công trường thánh Phêrô, ĐGH đã chú thích đề tài của Ngày Hoà Bình Thế Giới 2008 : « Gia đình nhân loại, cộng đồng của hoà bình ».

 

ĐGH giải thích : « Tình yêu xây dựng gia đình, nền tảng của xã hội và là sợi giây liên kết nó, gây giúp sự thiết lập giữa các dân tộc trên thế giới những tương quan liên đới và hợp tác là điều phù hợp với các phần tử của gia đình nhân loại duy nhất… Ai, dù là vô ý thức, gây cản trở gia đình thì làm cho hoà bình trở thành mong manh trong toàn cộng đồng, ở trình độ quốc gia và quốc tế ; bởi vì nó làm suy yếu điều cơ bản của hoà bình. Chúng ta không sống bên cạnh nhau một cách ngẫu nhiên, chúng ta cùng đi trên một con đường như những con người và do đó là anh chị em với nhau ».

 

ĐGH tiếp : « Thật là điều quan trọng mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình trước Thượng Đế và nhìn nhận nơi Ngài nguồn gốc của đời sống của mình và của tha nhân. Từ sự ý thức đó nẩy sinh sự dấn thân để làm cho nhân loại trở thành một cộng đồng hoà bình thật sự, dựa trên một luật chung cho phép tự do trở thành chính nó chứ không phải một sự quyết đoán mù quáng và bảo vệ người yếu nhất chống lại những lạm dụng của người mạnh nhất ».

 

Trong lúc đầu năm 2008 này và cũng là sinh nhật thứ 60 của ngày Tuyên Bố Phổ Quát về Nhân Quyền, ĐGH đã mời gọi cộng đồng quốc tế hãy đi trên một con đường liên đới chân thật và hoà bình vững chắc ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục