VietCatholic News (Chúa Nhật 27/01/2008 02:31)

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3


THƯ CỦA CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ ĐMHCG SÀIGÒN
CHÚA NHẬT 27.01.2008


Kính thưa anh chị em,

Vào ngày 25.01.2008, sau lễ mừng các kỷ niệm đặc biệt của Đức Hồng Y Phaolô Maria Phạm Đình Tụng tại Hà Nội (thượng thọ 90 tuổi, 60 năm thụ phong linh mục, 40 năm thụ phong Giám mục), anh chị em giáo dân Hà Nội đã vào được bên trong khuôn viên của Toà Khâm Sứ để cầu nguyện. Có những xô xát đáng tiếc đã xảy ra trong khuôn viên của Toà Khâm Sứ. Từ đó đến nay, giáo dân Hà Nội vẫn tiếp tục kiên trì giữ vững vị trí cầu nguyện trong khuôn viên của Toà Khâm Sứ.

Chiều hôm qua, UBND TP. Hà Nội đã ra tối hậu thư (công văn 673/UBND-VX) buộc Đức Tổng Giám mục và giáo dân Hà Nội phải đưa Thánh giá và tượng Đức Mẹ ra khỏi khuôn viên Toà Khâm Sứ và giải tán việc cầu nguyện, hạn chót là 17 giờ ngày hôm nay 27.01.2008. Tuy nhiên, anh chị em giáo dân Hà Nội vẫn quyết tâm giữ vững vị trí cầu nguyện, không rước Thánh giá và tượng ảnh về.

Tôi xin anh chị em gia tăng cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục và cho Giáo phận Hà Nội, xin Chúa chúc lành và gìn giữ Đức Tổng cùng với Giáo phận Hà Nội trong công cuộc cầu nguyện cho công lý và hoà bình.

Xin cám ơn anh chị em.

LM. Tôma Phạm Huy Lãm, C.Ss.R
Chính xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
Bề trên Tu viện DCCT Sài Gòn

LM. Tôma Phạm Huy Lãm, C.Ss.R

 


Về Trang Mục Lục