Tin Hình Giáo Hội

 

 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cầu nguyện trước ngôi mộ ĐGH Piô XII dưới hầm đền thánh Phêrô, nhân kỷ niệm lễ giỗ thứ 50 hôm 9-10-2008.  Đức Bênêđictô XVI nói rằng, Ngài hy vọng thời đại phát-xít trước thời ĐGH Piô XII, lúc mà nhiều người Do Thái bị kết tội từ mù mắt cho đến bị đầy đến lò thiêu, thì họ đáng được trở nên các thánh.  Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bênh vực Đức Piô XII khi nói rằng Đức Piô XII đã làm việc " trong bí mật và thầm lặng" trong suốt thời Thế Giới Chiến Tranh II để tránh những tình huống tệ hại nhất và cứu số lượng người Do Thái  nhiều nhất.

 

 

Rabbi Shear-Yushuv Cohen xuất hiện trong buổi Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Vatican ngày 6-10-2008.  Rabbi nói Đức Piô XII " không đáng được phong thánh, vì Ngài đã không lên tiếng chống lại các Lò Hỏa Thiêu".  Đức Bênêđictô XVI đã hậu thuẫn việc phong thánh cho Đức Piô XII, người tiền nhiệm đã gây nhiều tranh cãi trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.  Ngài bênh vực các họat động của Đức Piô XII trong "giai đoạn lịch sử phức tạp".