Tổng thống Bush đã long trọng đón tiếp ĐGH Bênêđictô XVI

 

 

Washington ngày 16/04/2008

 

Tổng thống Hoa Kỳ dùng mọi cách thức long trọng tại Toà Bạch Ốc để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của ông đối với vị chủ chăn những người công giáo. Việc tổng thống George W. Bush cùng với phu nhân và con gái đã đến sân bay quân sự Andrews tiếp đón ĐGH Bênêđictô XVI ngay dưới chân thang máy bay hôm thứ ba là điều chưa hề có tại Hoa Kỳ. Việc đón tiếp ĐGH sáng hôm nay tại Toà Bạch Ốc cũng thế. Khoảng 9000 quan khách sẽ qui tụ tại sân cỏ của Toà Bạch Ốc để nghe bài diễn văn của hai thủ lãnh quốc gia sau những bài quốc ca và 21 phát súng canon. Sau đó là cuộc tiếp kiến riêng giữa hai người trong 45 phút. Và tối thứ tư hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ chủ sự một buổi tiệc mừng ĐGH. Cuộc thăm viếng Toà Bạch Ốc của một ĐGH lần này là lần thứ hai, nhưng cuộc thăm viếng giữa ĐGH Gioan Phaolô II và tổng thống Jimmy Carter vào năm 1979 không có một hình thức chính thức. Nhưng lần này thì còn hơn là đón tiếp nữ hoàng Elisabeth.

 

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công giáo EWTN, tổng thống Bush đã giải thích sự đón tiếp long trọng này bằng ý muốn đánh giá cao những thâm tín của ĐGH Bênêđictô XVI về điều lành và điều giữ, về giá trị linh thiêng của đời sống con người và sự nguy hiểm của một chủ thuyết tương đối luân lý. Ông Bush, một người tin lành méthodiste, đôi khi được gọi là « vị tổng thống công giáo Hoa Kỳ đầu tiên ». Ông John F. Kennedy, vị tổng thống công giáo duy nhất đã phải giữ khoảng cách với toà Vatican. Từ lâu, Toà thánh được coi như là nơi có mưu toan đe doạ sự độc lập của Hoa Kỳ. Phải đợi đến năm 1984 thì hai nước mới có quan hệ ngoại giao bình thường. Và chỉ mới từ một phần tư thế kỷ nay mà các ĐGH và các vị tổng thống gặp gỡ nhau thường xuyên : bẩy lần dưới thời ông Reagan, bốn lần dưới thời ông Clinton, năm lần dưới thời ông Bush.

 

Cuộc thăm viếng của vị chủ chăn những người công giáo tạo cho ông Bush trong thời gian cuốn nhiệm kỳ hình ảnh của một người bảo thủ có trái tim như lúc đầu nhiệm kỳ của ông, lúc ông tuyên bố rằng Đức Giêsu là nhà triết gia ông yêu thích nhất. Theo phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc, ĐGH và tổng thống cùng chia sẻ nhiều giá trị chung, đặc biệt về cuộc chiến chống lại sự khủng bố và sự quá khích, về sự tôn trọng những dân thiểu số và tự do tôn giáo.

 

Theo các chuyên gia, sự bất đồng về Irak đã gần như thuộc về dĩ vãng, toà Vatican đặc biệt muốn bảo vệ thiểu số Kitô giáo tại đây. Bên ngoài Toà Bạch Ốc, ĐGH Bênêđictô XVI được chờ đợi về vấn đề scandale của những linh mục lạm dụng tình dục trẻ em đã làm rung động Giáo Hội công giáo Hoa Kỳ từ năm 2002. Hôm thứ ba, ĐGH đã nhắc lại sự đau đớn lớn lao do những biến cố này gây nên và hứa sẽ làm « tất cả những điều có thể để điều đó không còn có thể xẩy ra nữa. Chúng tôi sẽ triệt để loại trừ những vị lạm dụng tình dục trẻ em ra khỏi hàng giáo phẩm. Sự lạm dụng tình dục trẻ em thì hoàn toàn đối nghịch với chức năng giáo phẩm. Tốt hơn là nên có những linh mục tốt hơn là có nhiều linh mục ».

 

 

Nhật báo Le Figaro

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục