Thế giới có đủ phương tiện để chiến thắng nạn đói, nhưng nó có ý chí để làm không ?

 

 

Rôma ngày 5/5/2008

 

Cha Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Toà thánh, đã phân tích những nguyên do và những hậu quả luân lý của sự tăng giá đến chóng mặt của ngũ cốc trong tuần báo Octava Dies. Theo ngài, sự trầm trọng của vấn đề nạn đói trong những nước nghèo, do từ sự tăng giá của những hành hoá lương thực, đánh động lương tâm con người bởi vì sản xuất lương thực cho mọi người là điều hoàn toàn có thể làm được, nhưng ý chí muốn làm thì vẫn không có đó.

 

Cha Lombardi nhắc lại sự dấn thân của các nhà lãnh đạo vào năm 2000 khi họ phê chuẩn một cách long trọng Bản Tuyên Ngôn của thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu nhằm điều lành cho nhân loại sẽ đạt tới năm 2015 : « Mục tiêu thứ nhất là giảm một nửa những cảnh nghèo tận cùng và nạn đói. Tám năm đã trôi qua, và nhiều nước hiện nay đang chịu một sự tăng giá đến chóng mặt của ngũ cốc, đến nỗi số người bị đói hay thiếu ăn gia tăng nhanh và có thể lên đến một tỷ người ».

 

Dựa trên những nghiên cứu của các nhà chuyên môn, cha Lombardi nhấn mạnh ba nguyên do chính của sự khủng hoảng này : « Thị trường mất quân bình do sự giúp đỡ nông nghiệp của nhà nước trong các quốc gia giầu có ; sự sản xuất xăng dầu từ cây trồng để bảo vệ môi trường ; sự tiêu thụ thịt ngày càng gia tăng trong các nước lớn như Trung Hoa và Ấn Độ. Một phần của sản xuất nông nghiệp không còn được dành trực tiếp cho các sản phẩm ngũ cốc nhằm nuôi con người. Đây không phải là một cuộc khủng hoảng có tính cách nhất thời ».

 

Cha tiếp : « Điều thiết thốn ngày hôm nay trên thế giới không phải là thực phẩm hay khả năng sản xuất nó, nhưng là ý chí muốn giải quyết một vấn đề trầm trọng hơn : cho những người nghèo có gì để ăn. Những vấn đề khác, những điều bận tâm khác có ưu tiên hơn, thí dụ như những chi phí quân sự đã không ngừng gia tăng ».

 

Cha Lombardi kết luận : « Hội nghị thiên niên kỷ đã rất rõ ràng về mục tiêu đầu tiên cần đạt tới. Nhưng tuyên bố là một chuyện, thực tại là chuyện khác. Bây giờ sự chú ý của chúng ta hướng về hội nghị của tổ chức FAO về an ninh thực phẩm vào tháng sáu tới. Đó là cơ hội đừng để đánh mất, bởi vì trong khi đó thì có quá nhiều người nghèo vẫn tiếp tục chết ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục