Maria Voce đắc cử chủ tịch mới của Phong Trào Focolare, chị là một trong những người phụ tá thân cận nhất của Chiara Lubich.

 

 

Ngày 08 tháng 07 năm 2008

 

Sáng hôm nay Maria Voce được Hội Đồng của Phong Trào Focolare tại Castelgandolfo, nhất trí bầu vào chức chủ tịch và linh mục Faletti Gaincarlo cũng được bầu làm đồng chủ tịch Phong Trào Focolare ở Roma.

 

Sau khi chị Chiara Lubich từ trần ngày 14 tháng 3 năm 2008 vừa qua, việc bầu Mari Voce và Giancarlo Faletti làm chủ tịch đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của Phong Trào Focolare trong việc chuyển giao từ Chiara Lubich. Chị Chiara là người sáng lập Phong Trào và luôn là người lãnh đạo duy nhất cho phong trào. Sau khi đắc cử chủ tịch, lời đầu tiên cũng là lời trên hết của Maria Voce ngỏ với mọi người, là lời cảm ơn đến các thành viên của Hội Đồng, vì đã tin tưởng chị với trách nhiệm mới.  Chị tin rằng chắc chắn các thành viên sẽ là những hợp tác viên đầu tiên của chị.

 

Trách nhiệm của tân chủ tịch sẽ khác với công việc của chị Chiara, người đã lãnh đạo Phong Trào trong 60 năm qua. Maria Voce nhắc lại nhiều lần lời mà chị đã nói rằng: “một người không thể nào thay thế Chiara, nhưng “tập thể” một nhóm người, cả Hội Đồng cùng hiệp thông với người đồng chủ tịch  mới sẽ luôn xây đắp ân sủng của sự hiệp nhất”.

 

Chị Maria Voce sinh ra ở Ajello Calabro ngày 16 tháng 07 năm 1937. Chị biết đến Phong Trào Focolare hồi năm 1959 và đã tham gia Phong Trào này trong suốt 44 năm. Chị là một luật sư chuyên nghiệp, hiểu biết về Thần Học và Giáo Luật Công Giáo. Trong những năm gần đây chị đã cộng tác vào công cuộc đổi mới Hội Đồng Luật của Phong Trào. Chị cũng là một trong những người có trách nhiệm trong Phong Trào “đại kết và lề luật”, một mạng lưới những nhà chuyên nghiệp và hàn lâm, chuyên về về luật pháp, một phát sinh mới của Phong Trào Focolare. Chị là cựu sinh viên của trường ABBA, một trung tâm nghiên cứu luật quốc tế. Trong 10 năm sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, chị đã làm việc gần gũi với nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo, các  thượng phụ ở Constantinople giữa những năm  1978 và 1988, cũng như đang làm việc với vị Thượng Phụ Chính Thống hiện tại là Bartholomew I, cùng với những vị lãnh đạo giáo hội Kytô giáo khác và cả với thế giới Hồi Giáo.

 

 

Tân đồng chủ tịch là Lm. Giancarlo Faletti được sinh ra tại Piemonte, Italy vào ngày 14 tháng 09  năm 1940 trong một gia đình nông dân. Cha là một công nhân và mẹ là một nội trợ, một gia đình mang nặng tinh thần trách nhiệm xã hội. Tuy rằng thời niên thiếu Giancarlo  không có gắn bó với những sinh hoạt của Giáo Hội, nhưng sau đó cậu đã bắt đầu tham gia vào nhiều sinh hoạt của Giới Trẻ Quốc Tế, Hội Từ Thiện Công Giáo để có cơ hội gần gũi với những thành phần nghèo khổ nhất của xã hội. Lúc 19 tuổi, cậu thanh niên Giancarlo bị đánh động lý tưởng Huynh Đệ và Hiệp Nhất của Phong Trào Focolare. Năm 25 tuổi Giancarlo Faletti đã nghe theo tiếng gọi rồi hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh Tế Học, Giancarlo giữ nhiều chức vụ điều hành tại ngân hàng học viện . Ngoài trách nhiệm cộng tác cho Phong Trào Focolare tại Rôma, ông còn cộng tác ở Genova và Lazio. Giancarlo Faletti chịu chức linh mục tại Rôma trước khi đảm nhận cộng việc Phong Trào tại đây .

 

Trong cuộc bầu cử đầu tiên vào 7/7/08, có tất cả 496 vị đại biểu từ khắp năm châu trên thế giới họp lại trong tinh thần huynh đệ và hiệp nhất, hầu như tuyệt đối các đại biểu cùng tán thành chức chủ tịch cho bà Maria Voce ngay vòng đầu, và đa số hơn hai phần ba số phiếu dành cho đồng chủ tịch linh mục Giancarlo Faletti. Trong ngày hôm sau các đại biểu đã tiếp tục  bầu các thành viên trong ban Hội Đồng.

Danh sách của ban lãnh đạo mới, ngay sau đó được trình lên ĐHY Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng, đặc trách tu sĩ. Trong khi chính thức phê chuẩn kết quả bầu cử, ĐHY khích lệ và mong muốn Maria Voce và Giancarlo Faletti “... sẽ tiếp tục mang lại hoa quả bằng những công việc hữu hiệu của mình qua lòng tin tuyệt đối vào đặc sủng mà các vị đã lãnh nhận từ Chiara, người sáng lập và là chủ tịch tiên khởi Phong Trào, là đi theo lý tưởng hiệp nhất đúng như lời ước nguyện của Chúa Giêsu, và cũng là mục đích chính của Phong Trào Focolare.”

 

Phong Trào Focolare là gì?

Phong trào Focolare là một tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh những lý tưởng hiệp nhất và tình huynh đệ giữa dân tộc. Thành lập vào 1943 ở Trento, Bắc Ý  do chị Chiara Lubich một luật sư. Focolare là một phong trào tôn giáo. Phong Trào Focolare, tuy phần lớn là Công Giáo La Mã, nhưng đã nối kết mạnh mẽ tới những nhiều giáo phái gọi là Kytô giáo  và ngay cả những phái không phải tôn giáo. Theo gương của Đức Mẹ Maria, Phong Trào này cũng còn gọi là “Tổ Ấm Mẹ Maria” hoặc là “Công trình của Mẹ Maria”. Phong Trào Focolare có ảnh hưởng trong 182 quốc gia và đạt đến con số hơn năm triệu người. Tên Focolare lấy từ tiếng Ý có nghĩa là  “tổ ấm gia đình” hay “gia đình bên lò sưởi”

 

Nguồn : Livingcitymagazine.com

Chuyển ngữ : Nguyễn Khánh


Về Trang Mục Lục