TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 28.09 ĐẾN 04.10.2009) - CUỐI TUẦN

 

BA NHÀ SOẠN NHẠC KHÁC TÍN  NGƯỠNG SÁNG TÁC CHO ĐỨC THÁNH CHA

(CathNews 01.10) Hãng Sky News đưa tin : Ba nhà sáng tác được chọn viết nhạc co album sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức là Briton Simon Boswell,một người theo thuyết vô tri; Stefano Mainetti,Người Ý Công giáo và Nour Eddine, người Maroc Hồi giáo. Alma Mater – Âm Nhạc từ Vatican sẽ do Đức Biển Đức ngâm đọc và hát những bản văn và kinh nguyện quay về âm nhạc truyền thống của Giáo Hội và những bản được sáng tác đặc biệt cho album nầy. Nhà sản xuất Vincent Messina cho biết mục đích là để làm một album với sức hấp dẫn phổ quát và vì thế cần phải có các nhà sáng tác nhạc từ nhiều tín ngưỡng. Ông nói : “Ba nhà soạn nhạc nầy là hàng đầu thế giới và là lựa chọn số một của tôi cho album. Có một trùng hợp lý thú là Srefano là người Công giáo, Simon thì ‘không tôn giáo”,trong khi Nour là tín đồ Hồi giáo, tượng trưng hoàn hảo cho mục tiêu của chúng tôi khi sản xuất một album có sức lôi cuốn phổ quát cho hết mọi người yêu mến âm nhạc đẹp đẽ. Album nầy, do Dàn Hợp Xướng Philharmonic Academy Roma và Dàn Hòa Tấu Royal Philarhomic cùng biểu diễn, sẽ phát hành vào ngày 29.11.

 

CÁC TÍN HỮU ‘CHỈ TRÊN DANH XƯNG’ ỦNG HỘ NẠO PHÁ THAI

(CathNews 01.10) Dưòng như có một sự lẫn lộn nào đó liên quan đến những gì Giáo Hội Công giáo nghĩ về nạo phá thai và những gì ‘tín hữu Công giáo” cá thể làm và tin. Một người Công giáo nói rằng nạo phá thai đơn thuần chỉ là lựa chọn của một phụ nữ, thì ở chừng mục nầy không còn hiệp thông với Giáo Hội Công giáo nữa và không còn nói “với tư cách một người Công giáo”. Một số người nói rằng người Công giáo cũng nạo phá thai chẳng thua kém những ngưởi kah1c trong dân chúng. Điều nầy tỏ ra là đúng thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ xem xét những người Công giáo tích cực tham gia vào giáo xứ họ trong các việc như là đi lễ hằng tuần, thì tỷ lệ những người [Công giáo] nạo phá thai thấp hơn đáng kể. Những người Công giáo nói họ là Công giáo, song lại bác bỏ giáo huấn nầy, thì đúng hơn là đang ở trong một lập trường lạc lõng. Giáo Hội Công giáo là một cộng đồng hiệp thông đức tin. Chúng ta gia nhập vào cộng đồng đức tin nầy qua phép rửa, vào thời khắc chúng ta (hoặc cha mẹ và người đỡ đầu) tuyên bố đức tin chung của chúng ta. Chúng ta vẫn là một tín hữu Công giáo khi tiếp tục chia sẻ sự hiệp thông đức tin ấy. Ở chừng mực mà một người bác bỏ những gì mà sự hiệp thông đức tin nầy tin tưởng như là được diễn đạt qua giáo huấn dứt khoát của Huấn Quyền, thì chừng ấy ít nhất người đó không còn hiệp thông với cộng đoàn hiệp thông đức tin nầy. Hơn nữa, đó còn là một tai hoạ, vì để biện minh cho việc chấp nhận nạo phá thai, người ta phải bác bỏ một lời giảng dạy của Huấn Quyền,nhưng như vậy chẳng khác nào bác bỏ thẩm quyền của Huấn Quyền,mặc dù nhiều người không ý thức được rằnh họ đang hành động như thế.

 

ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THÀNH VIÊN TRỌN ĐỜI HÀN LÂM VIỆN GIÁO HOÀNG VÌ SỰ SỐNG.

(ZENIT 01.10) Giáo sư Jean-Marie Le méné, chủ tịch Qũy Jérôme Lejeune,Paris, vốn là viện sĩ thông ấn Viện nầy từ 2002, đã được bổ nhiệm làm thành viên trọn đời Viện hàn lâm giáo hoàng vì sự sống. Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố việc bổ nhiệm nầy ngày 30.09.2009. Ông sinh năm 1956 tại Versailles,trở thành sĩ quan hải quân quớc gia từ 1978 đến 1991 sau khi tốt nghiệp khoa Luật  ở Paris. Năm 1992, làm viên chức Toà Thẩm Kế ở Paris. Giữa các năm 1994 – 1996,ông lập ra Qũy Jérôme Lejeune, Qũy khoa hịc và y hịc, được công nhận có lợi ích công cộng, mà nhiệm vụ là theo đuổi công trình của Giáo sư Jérôme Lejeune trong lãnh vực nghuên cứu khoa học,chăm sóc và bảo vệ sự sống. Qũy Jérôme Lejeune,mà Jean-Marie Le Méné làm chủ tịch ngay từ đầu, mau chóng trở thành nhà tài trợ đầu tiên về nghiên cứu Bệnh Down ( đần độn, do thừa nhiễm sắc thể 21) và phát triển một hội chẩn y khoa chuyên biệt hoá đón nhận hơn 5.000 người thuộc mọi lứa tuổi, mang một chứng bịnh do di truyền kéo theo thiểu năng trí tuệ. Để cải tiến thông tin về các vấn đề đạo đức sinh học, Jean Marie Le Méné đưa ra GENETIQUE.OR, một mạng internet tứ 10 năm qua đưa thông tin hằng ngày và một tờ thống báo hằng tháng. Năm 2008, ông là đồng sáp lập Novus Sanguis [Máu Mới],một “consortium” Châu Âu nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành và máu cuống rốn. Thí nghiệm khoa học,y hịc và đạo đức học của Qũy đã cho phép thành lập một Viện Công Nghệ Sinh Học Jérôme Lejeune về Đạo đức sinh học, năm nay đã khai gaỉng năm thứ ba. Có gia đình và chín đứa con, ông là được trao huân chương Anh Dũng Bội Tinh.

Gồm có 3 Xét nghiệm AFP,HCG,Beta ostriol dùng để phát hiện hội chứng Down còn gọi là Trisomie 21 ( do biến ứng của nghiểm sắc thể 21 ) còn gọi là mongolism ( những người này có hình dạng giống người mongol ( cha mẹ là Âu Mỹ 100% ) có kém mental ( deficit mental ) nhưng sống bình thường...Một số tài tử Mỹ và Pháp mang chứng "bịnh" này.Phối hộp với xét nghiệm Siêu âm bào thai, nếu cả hai điều cho kết quả xấu: phần sau cổ thai nhi dày lên một tí ( clarté nucale ), thì sẽ làm Chọc màng ối (Amniocentesis), xét nghiệm này có thể làm sẩy thai.Nếu Đoản chuẩn trisomie21 được xác định... thì sản phụ có thể xin phá thai ! Bên Pháp xét nghiệm chỉ được dùng khi sản phụ đồng ý phá thai nếu Amniocentese cho kết quả xấu.Tỉ lệ Trisomie 21 tăng cao theo tuổi của sản phụ nhứt là sau 40 nếu các cô muốn được mẹ tròn con vuông thì nên có con sớm, càng sớm càng tốt ;) .Người trisomie 21 ( cũng không gọi là bịnh được ) có đời sống khá bình thường chỉ hơi kém thông minh

 

BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN MỚI HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ GIA ĐÌNH

(ZENIT 01.10) Văn phòng báo chí Toà Thánh đã công bố các bổ nhiệm mới ngày 30.09 : Đức Biển-Đức đã thay mới các thành viên và các cố vấn HĐ.giáo hoàng về gia đình, gồm các thành viên chủ tịch đoàn ( 5 vị : 01 hồng y – Dionigi Tettamanzi,TGM Milan, 5 GM và thượng phụ Giêrusalem); các ủy viên (9 vị thuộc 9 quốc gia : Hungary,Ấn Độ,Nigeria,Hoa Kỳ,Colombia,CHDC Congo,Israel,Tây Ban Nha,Mexico); các cố vấn (17 vị)

 

HỘI DÒNG TRUYỀN GIÁO ĐỨC BÀ BẦU TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

(H2O News 01.10) Thầy Emil Turù là tân Bề Trên Tổng Quyền các huyh Đệ Dòng Truyền Giáo Đức Bà, được bầu ở Rona trong Tổng Tu Nghị lần thứ 21 của Dòng. Thầy gốc ở Barcelone,Tây Ban Nha, năm nay 54 tuổi, kế nhiệm Thầy Seán Sammon và sẽ có tân tổng đại diện là Thầy Joseph Mc Kee,quốc tịch Scotland. Là chuyên gia về nhân chủng học Kinh Thánh, tân bề trên được biết đến vì sự dấn thân của ngài trong lãnh vực ơn thiên triệu và mục vụ giới trẻ. Hội Dòng Tu Sĩ Dòng Đức Bà ngày nay có 3.700 tu sĩ và 43.000 giáo dân phân bố khắp thế giới, trung thành với đặc sủng của Vị sáng lập, Thánh Marcellin Champagnat. Hoạt động của Hội Dòng liên kết với các trường học,các đại học và trung tâm xã hội. Mô thức sống của Hội Dòng, bắt nguồn cảm hứng từ Đức Mẹ Maria, tiêu biểu ở sự chú tâm đặc biệt về giáo dục

 

NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NIỆM VÀO EEOC ĐÃ KÝ BẢN TUYÊN NGÔN CA NGỢI CHẾ ĐỘ ĐA THÊ

(CNA 01.10) Giáo sư luật thuộc Trung Tâm Luật Đại học Georgetown,chai R. Felblum, được tổng thống Obama bổ nhiệm là một ủy viên EEOC (Ủy ban Cơ Hội Việc làm Đồng Đều) là người ký vào bản tuyên ngôn cấp tiến 26.07.2006 [ Vượt qua Hôn Nhân Đồng Giới : Một cái nhìn chiến lược mới cho tất cả mọi gia đình và quan hệ] tán thành những hộ gia đình theo chế độ đa thê và lập luận rằng hôn nhân truyền thống không nên được ưu tiên trên mọi hôn nhân khác. Những người ký tên vào bản tuyên ngôn nầy nói rằng họ đề nghị ‘một cái nhìn mới” để xin chính quyền cũng như khu vực tư thừa nhận “ những loại đa dạng: về mối liên kết [vợ chồng], hộ gia đình và gia đình. Họ cho biết họ  hy vọng “sẽ vuợt qua các ranh giới nhỏ hẹp của các chính sách hôn nhân” ở Hoa Kỳ. Bản tuyên ngôn nói : hôn nhân đồng giới phải là ‘một lựa chọn trong một bảng menu các lựa chọn mà người ta có về cách họ xây dựng đời sống của mình”. Nó cũng liệt kê như là một trong các nguyên tắc của nó, “sự tư do không bị bó buộc trong một định nghĩa hẹp về đời sống tình dục và lựa chọn giới tính, những nét đồng nhất và sự biểu hiện của chúng ta”. Nó cũng cáo buộc rằng quyền chính trị ép buộc phải tuân theo những định nghĩa hôn nhân hai phái hẹp hòi. Tuyên bố của Nhà Trắng lưu ý rằng Feldblum đã dạy tại Trung Tâm Luật Đại học Georgetown từ 1991 và đã khám phá ra một chương trình huấn luyện sinh viên trở thành những luật gia lập pháp. Bà cũng làm thư ký cho thẩm Phán Toà Án Tối Cao Harry A. Blackmun và giúp thảo Dự Luật Người Mỹ với Những Ngưởi Khuyết Tật năm 1990. Việc đề cử bà đã trình lên Thượng Viện ngày 15.09. Nếu được phê chuẩn, Feldblum sẽ trở thành một trong năm ủy viên EEOC với nhiệm kỳ năm năm.

 

HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CÁC BÁC SĨ CÔNG GIÁO DIỄN RA Ở LỘ-ĐỨC NĂM 2010

(CNA 01.10) Liên Hip Quc Tế các Hip Hi Bác Sĩ Công Gaío (FIAMC) thông báo rnh Hi Ngh Thế Gii s được t chc ti L-Đức,Pháp,t 06 – 09.05.2010. Dưới s bo tr ca HĐ Giáo Hoàng v Chăm Sóc Y Tế, Hi Ngh Hành Hương – như người ta gi hi ngh ny - s tp chí vào ch đề :” Đức tin ca chúng tôi vi tư cách bác sĩ”. Hip Hi Y Tế Quc Tế L-Đức và Trung Tâm Công giáo cho các bác sĩ người Pháp trong các t chc vn động cho s kin ny. Các din gi ti Hi Ngh gm nhng chuyên gia đến t Pháp,Ý,Tây Ban Nha, Hoa K,Peru,Chile,Achentina,n Độ,Úc,Croatia,Đức và nhiu người khác. Khoá khai mc s do ch tch FIAMC,bác sĩ Jose Maria Simon Castellvi, Đức tGM Zygmunt Zimowski,ch tch HĐ Giáo Hoàng v chăm sóc y tế, ĐGM Jacques Perrier,giáo phn Tarbes - L Đức và ĐHY Lluis Marrtinez Sistach giáo phn Bardelona, hướng dn. Hi Ngh s đề cp các đề tài như là “Các bác sĩ Công giáo và Giáo Hi”,” Bênh khi nh điu tr và nh phép l”; “Bác sĩ, phn ánh Chúa Thánh Linh”; “Làm m, mt ưu tiên vi Giáo Hi”; ‘Bo v s sng con người, th thai ng nghim và nhng th tc liên quan t mt quan đim Công giáo”.

 

CHÂN PHƯỚC JEANNE JUGAN ĐƯỢC GI LÀ “MT M TÊTÊXA CA THI M

(CNS 01.10) Những ai sống ở Harewood Road,đông bắc Washington biết rõ câu chuyện của người sắp được tôn vinh hiển thánh. Mary Nathan,77 tuổi, người đã sống 9 năm ở Cư Xá Jeanne Jugan ở Harewood,nói : ”Mẹ chụp lấy một bà,bỏ bà lên vai,đưa bà về nhà Mẹ và đặt bà lên chiếc giường của riêng Mẹ…Tim tôi tôi coi Mẹ như một vị thánh’. Chân Phước Mẹ Jeanne,[Jeanne Jugan (1792-1879)], người đã sáng lập Dòng Các Tiểu Muội Người Nghèo (Little Sisters of the Poor) ở Pháp vào năm 1842, sẽ được tôn vinh hiển thánh ngày 11.10 trong một nhgi thức tại Vatican. Nữ tu diane Shelby,người Hoa Kỳ,một trong những Tiệu Muội thuộc Nhà ở Washington, nói :”Mẹ rất giống một Mẹ Têrêxa của thời đại Mẹ. Mẹ đến với người nghèo cao tuổi và chăm sóc họ ngay trong nhà mẹ”. Năm 1839 khi Mẹ Chân Phước Jeanne 47 tuổi, đem về người ở cư xá đầu tiên, Anne Chauvin, một bà goà mù và bệnh tật. Mẹ nhường cho bà goá nầy giường ngủ của Mẹ,còn Mẹ ngủ ở gác mái. Hiện nay trên thế giới có 2.700 nữ tu trông coi hơn 13.000 người tuổi từ 65 trở lên,tromg 32 quốc gia.

 

TỔNG THỐNG PAKISTAN VIẾNG THĂM VATICAN

(VIS 01.10) Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ngài Asif Ali Zardani,tổng thống Pakistan,sáng ngày 30.09; sau đó là cuộc gặp gỡ với ĐHY Tarcisio Bertone,Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Văn phòng báo chí Toà Thánh ra thông cáo sau đây :” Những cuộc trao đổi nầy đề cập đến tình hình đất nước Pakistan, cuộ chiến chốnh lại chủ nghĩa khủng bố và các nỗ lực nhằm tạo lập một xã hội bao dung và hài hòa hơn giữa các thực tại khác nhau. Các cuộc trao đổi cũng nói về đóng góp được coi là tích cực,của Giáo Hội Công giáo vào đời sống đất nước,gián tiếp đề cập đến những công trình giáo dục,xã hội và y tế. Gợi lên những vụ bạo lực vừa qua chống lại các cộng đồng Kitô giáo,như là những yếu tố phạm vào những gây hấn nầy, cả hai bên đều nhất trì phải laọi bỏ mọi phân biệt đối xử tôn giáo.

 

BỘ PHIM MỚI VỀ ĐỨC BÀ FATIMA ĐƯỢC TRÌNH CHIẾU TRONG CÁC THÀNH PHỐ LỚN HOA KỲ

(CNA 01.10) một bộ phim mới về các cuộc hiện ra của Đức Bà Fatima,dựa trên hồi ý của nữ tu thị nhân Lucia và những tường thuật của hàng ngàn nhân chứng mục thi,sẽ được chiếu thử trước tại ít nhất bày thành hpố lớn ở Hoa Kỳ. “NGÀY THỨ 13” là phim quan trịng đầu tiên cho các đại diễn Ian và Dominic Higgins. Theo nhà phân phối phim Mỹ Ignatius Press, phim của hai đạo diễn nầy kể về câu chuyện Đức Trinh Nữ Maria liện ra với lucia Santos và hai người họ hàng là Francisco và Jacinta Marto. một thời kỳ hơn 6 tháng trong năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria ban những lời tiên tri và những lời cảnh báo cho các em,gồm cà một thị kiến đau lòng về hoả ngục, sự lan tràn chủ nghĩa cộng sản và âm mưu ám sát Đức giáo hoàng. Bộ phim được bấm máy ngay tại chỗ,ở Bồ Đào Nha và ở Liên Hiệp Anh, với hành trăm diễn viên và ba diễn viên trẻ người Bồ Đào Nha đóng vai ba trẻ thị nhân. Giám đốc tiếp thị của Ignatius Press,Anthony Ryan, mô tả bộ phim nầy như một ‘thuốc giải độc’ cho thời đại chúng ta. “Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằnh một tấm màn mỏng hiện hữu giũa thế giới chúng ta và thế giới tiếp theo. Thông điệp Fatima là một tiếng gọi đánh thức thích đáng cho một nền văn hoá bị xâu xé thành từng mảnh vì nạo phá thai, chiến tranh và bất công. Mỗi tín hữu Công giáo, có thể là mỗi người, nên xem bộ phim nầy”. Các buổi chiếu bộ phim ‘NGÀY THỨ 13” được dự trù vào 13.10,kỷ niệm lần cuối Mẹ hiện ra, ở Atlanta,Thành phố New York,Denver,Chicago, Okland,Orlando,-Florida,Austin và Fort Worth,-Texas.

 

HỘI NGHỊ QUỚC TẾ PÊRU :”ĐẠO ĐỨC SINH HỌC TRONG BỐI CẢNH VĂN HOÁ SỰ SỐNG’

(Fides 30.09) Đoá là chủ đề cho Hội Nghị Quốc Tế diễn ra từ ngày 05 đến 08.10 tại th1inh đường Học Viện Thánh Augustin ở Lima (thủ đô Peru). Được Dòng Quan Phòng Augustin “Nuestra Seňora de Grazia” [ Đức Bà Đầy Ân Phúc.ND] Pêru tổ chức, sự kiện nầy được Toà Khâm Sứ, Toà tgm Lima và Đại học Công giáo “Sedes Sapientiae [Toà Đấng Khôn Ngoan.ND] đồng bảo trợ. Chính Đức Khâm sứ Pêru, ĐGM Bruno Musarò sẽ trình bày giới thiệu các công việc vào ngày 05.10. Sau đó sẽ là các bài diễn thuyết của bác sĩ Jorge Scala (Quyền – sinh học và văn hoá sự sống); LM Alberto Bochatey,OSA, thành viên viện hàn lâm giáo hoàng về Sự Sống ( Đạo đức học trong văn hoá sự sống); Monica del Rio ( các khía cạnh chính trị và ý thức hệ trong các làm luật bài sự sống); bác sĩ Maria Laura Malespina ( Việc thiếu các nguyên lý Đạo đức sinh học để bão đảm việc bảo vệ quyền được sống của con người và tiến sĩ Julia Elbaba ( Đạo đức sinh học và những thách đố trong việc kiến tạo văn hoá sự sống ở thế kỷ XXI). Những ngày nghiên cứu sẽ kết thúc bằng một Thánh Lễ cho ĐHY Juan Luis Cipriani, TGM Lima và đứng đầu GH Pêru chủ tế.

 

HOA KỲ : THĂM DÒ PEW CHO THẤY ỦNG HỘ NẠO PHÁ THAI Ở MỨC THẤP MỚI

(CNA 02.10) Theo Diễn đàn Trung tâm thăm dò nghiên cứu Pew về Tôn giáo và Đời Sống Công Cộng và Trung tâm Thăm Dò Pew về Dân Chúng và Báo Chí : Sự ủng hộ của người Mỹ đối với nạo phá thai đạt mức thấp mới lịch sử, nhất là trong các tín hữu Công giáo. Thăm dò mới nầy được thực hiện từ này 11 đến 27.08 trong tổng số 4.013 người lớn,cho thấy có ít ủng hộ nạo phá thai hơn trong đa số các nhóm dân số và chính trị. Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng cuộc tranh luận nạo phá thai đã giảm rất nhiều về tầm quan trọng trong các đảng viên tự do, trong khi chng đối nạo phá thai tăng mạnh trong những người bảo thủ. Tuyên bố của trung tâm nầy cho biết :  “Trong các cuộc thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew năm 2007 và 2008,những người ủng hộ nạo phá thai hợp pháp vượt các đối thủ một cách rõ rệt. Nay dân Mỹ chia ngang bằng nhau về vấn đề nầy và gia tăng không đáng kể con số những người ủng hộ hạn chế nạo phá thai hoặc phải có những điều kiện nghiêm nhặt”. Tuy nhiên thăm dò nầy cũng chỉ ra rằng những người bảo vệ sự sống còn rất nhiều việc phải làm, vì chỉ có 55 những người được hỏi tr lời rằng nạo phá thai là một vấn đề then chốt mà đất nước hiện đang phải đương đầu, so với 28% vào năm 2006.  Một trong những giảm sùt lớn nhất tong ủng hộ nạo phá thai hợp pháp xảy ra giữa những tín hữu Công giáo không nói tiếng Tây Ban Nha và tham dự Thánh Lễ ít nhất là hằng tuần. Cũng có thay đi đáng k trong nam gii đảng Dân chủ (h 9 đim),nhưng không phi là n gii đảng Dân ch. Thăm dò Pew ny cũng cho thy có mt s phân cc trong tranh lun v nạo phá thai.Cui cùng,xp x ba trên mười người m cho rng tng thng Barack Obama s x lý đúng đắn vn đề no phá thai, trong khi bn trên mười người không biết lp trường ca ông v vn đề ny. Khong hai trên mười người lo lng rng ông Obama s đi quá xa trong vic ng h các quyn no phá thai.

 

ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM CYRUS (CHYPRE)

(CWNews 01.10) Chính phủ Cyprus đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sẽ viếng thăm đảo quốc nầy vào tháng sáu 2010. Tổng thống Dmetris Christofiasw đã đưa ra lời mời tới Đưc giáo tông trong lần ông viếng thăm Vatican vào tháng Ba. Trong tháng chín vừa rồi, các quan chức nước anh,Malta và Bồ Đào nha cũng đã hé cho thấy ho đang trông đợi Đức Thánh Cha viếnh thăm trong năm 2010. Theo thông lệ,Vatican không thông báo chính thức chương trình các cuộc tông du của Đức Thánh Cha. Tuy vậy giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh,cha Federico Lombardi, đã nóo không chính thức với các phóng viên về những chương trình công du Bồ Đào Nha,Malta và cho biết nghiên cứu tông du nước Anh là mợt ‘giả thuyết tốt”. Đài Vatican ngầm ngụ ý xác nhận chuyến hành trình thứ 4 nầy với việc nói rằng các lãnh đạo Giáo Hội ở Cyprus đang hân hoan mong đợi ngày Đức Thánh Cha đến. Cyprus có thể là nơi bố trí cho một hội nghị thượng đỉnh đã được mong đợi từ lâu giữa Đức giáo tông Roma và Thượng phụ Kirill chính thống Nga? Hai tuần đã quaq kể từ khi TGM Hilarion,giới chứv hàng đầu về vấn đề đại kết của toà thương phụ Moscou,viếng thăm Roma. Trong cuộc thăm viếng nầy, các giới chức Vatican lạc quan nóo về việc dàn xếp một hội nghoị giữa Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI và nhà lãnh đạo GH Chính thống Nga vừa cầm quyền.ĐHY Walter Kasper,chủ tịch HĐ Giáo hoàng về hiệp nhất Kitô hữu,người điều phối các chương trình cho một hội nghị thượng đỉnh như thế,tiết lộ rằng các người đối thoại Nga của ngài không từ chối một cuộc gặp gỡ với Đức giáo hoàng’. Tuy nhiên ĐHY Kasper cho các phóng viên biết rằng nó sẽ không diễn ra ở Moscou hoặc Roma,mà là ở một nơi ‘trung lập’nào đó. Đức TGM Hilarion cũng có những tuyên bố tương tự. Một thời gian ngắn sau chuyến viếng thăm Vatican của TGM Hilarion, Vatican đã đón Đức TGM Chính thống Chrystom II giáo phận Cyprus và Đức TGM cho biết ngài hy vọng có thể thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh nầy và đưa ra địa điểm đảo Cyprus. Sau những cuộc đàm đạo ở Roma, Đức TGM Chrystom sang Moacou,với hy vọng thuyết phục Thượng phụ Nga bấy giờ  - Alexei II đồng ý với cuộc gặp mặt,nhưng không thành công. Cái chết của thương phụ Alexei và Thượng phị Kirill lên kế nhiệm (trước khi được bầu,ngài là vị tiền nhiệm của Đức TGM Hilarion và là giới chức đại đến hàng đầu) đã mang đến sụ sống mới cho ac1c viển cảnh một hội nghị thượng đỉnh như vậy.

 

HOA KỲ : CÁC GIÁM MỤC YÊU CẦU GIẢI TÁN CCHD

(CWNews 02.10) Một tổ chức “canh chừng - giám sát” có trụ sở tại Washington đã kêu gọi HĐGM Hoa Kỳ giải tán Vận Động Công Giáo vì Phát Triển Con Người (CCHD), một tổ chức thường xuyên bị chỉ trích là đã tài trợ cho các tổ chức cực đoan ủng hộ những đấu tranh bài Công giáo. Terrence Scanlon,chủ tịch Trung Tâm Nhgiên Cứu Thủ Đô đã viết thư gửi đến mỗi thành viên trong hàng giáp phẩm Hoa Kỳ, đưa ra lý lẽ rằng “CCHD làm hại tất cả các tín hữu Công giáo khi nó đề nghị họ đóng góp cho các tổ chức mà nhiệm vụ thường thiên về chính trị hơn là từ thiện”.Viện dẫn nghiên cứu riêng tổ chức của Bà, vốn chỉ cho thấy những kết nối giữa CCHD và các tổ chức bài Công giáo, Scanlon gợi ý rằng CCHD phại bị loại bỏ hoặc cải tổ toàn diện.

 

NƯỚC ANH : TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BIRMINGHAM

(CWNews 01.10) ĐGM Bernard Longley,một GM phụ tá TGP Wesminster, đã được Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI bổ nhiệm làm TGM giáo phận Birmingham. Toà GM Birmingham là một trong những vị trí cao nhất ở Anh, sẽ là nơi tập trung chú ý đặc biệt vào năm tới, khi nó đóng vai trò đăng cai tổ chức chuyến tông du của Đức Thánh Cha và có thể cùng lúc là nghi thức tôn phong Chân Phước cho ĐHY John Henry Newman. Vị TGM được chọn Longley,54 tuổi,gốc ở Manchester, kế nhiệm Đức TGM Vincent Nichols, được đặt làm TGM Wesminster vào tháng Năm và đứng đầu Giáo Hội Công giáo ở nước Anh

 

AP ĐỔ VẠ CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 03.10) Câu chuyện nầy của AP ,sẽ lưu truyền trong hàng tăm nhất báo Mỹ và hàng ngàn trang web, có tựa đề : Đức giáo hoàng tiếp kiến tân đại sứ Hoa kỳ, ca ngợi Obama. Hãy thẳng tiến : hãy đọc toàn bộ câu chuyện nầy. bạn có thấy Đức giáo hoàng ca ngợi ông Obama chỗ nào không? Tôi cũng chẳng thấý Radio Vatican đã cung cấp bản văn đầy đủ về những nhận xét của Đức Thánh Cha với tân đại sứ Hoa Kỳ.( Nếu trang điện tử của Radio Vatican tiếp tục làm hỏng,thì john Allen cũng có bản văn đầy đủ. Hãy đọc vẩn thận bà bạn sẽ thấy rằng tên của ông Obama chỉ được nêu lên hai lần. Đức Thánh Cha nói Người đã rất vui khi gặp gia đình Obama và gửi lời chào thăm đến tổng thống Mỹ. Đức Thánh Cha nhắc đến việc ông Obama chỉ toạ một hội nghị HĐ Bảo An LHQ, trong đó các thành viên phê chuẩn một nghị quyết về giải trừ vũ khí nguyên tử. Không thấy nơi nào trong cuộc toạ đàm nầy Đức Thánh Cha ca ngợi Ông Obama. Nhưng đầu đề AP lại nói là Đức Thánh Cha đã làm như thế. Hàng triệu độc giả ,do chỉ đọc lướt qua các đầu đề,sẽ bị ấn tượng. Ghi thêm một điểm chiến thắng PR cho Nhà Trắng. Xin hãy luôn nhớ đặt câu hỏi về tính chính xác các tin tức Vatican do các nhà báo thế tục đưa.

 

244 NGHỊ PHỤ THƯỢNG HỘI ĐỒNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VỀ PHI CHÂU LẦN II

(ZENIT 03.10) Trong một bản tóm tắt giới thiệu sự kiện nầy vào ngày 02.10 tại văn phòng báo chí Toà Thánh, ĐGM Nikola Eterovic,tổng thư ký Thượng hội đồng, giải thích :244 nghị phị thượng hội, trong đó 228 mang tước vị giám mục, sẽ tham dự hội nghị lần thứ hai về Phi Châu. Trong 244 nghị phị, có 79 vị tham dự ex-officio (mặc nhiên), 129 được bầu chọn và 36 vị do Đức giáo hoàng bổ nhiệm. trong đó có 33 hồng y, 75 tổng giám mục, 120 là giám mục và có 8 tu sĩ được Tổng Hội Bề Trên Tổng Quyền bầu ra. Về phần nhiệm vụ đảm đương, thì có 37 chủ tịch HĐGM,187 giám mục giáo phận, 4 phó GM,2 GM phụ tá và 8 (Tổng) GM nghỉ hưu. Theo ĐGM Eterovic, đa số các nghị phụ - chính xác là 197 - đến từ Châu Phi;47 còn lại đến từ các châu lục khác : 34 từ Châu Âu; 10 từ Châu Mỹ; 2 từ Châu Á và 1 từ Châu Úc. Ngài nói :”Điều nầy nhấn mạnh rằng đại hội lần II nầy đặc biệt về Phi Châu liên quan đến toàn Giáo hội Công giáo”. Về phần công việc của thượng hội đồng, 20 cuộc họp chung và 9 phiên họp nhóm,được chia theo ba ngôn ngữ chính thức :Anh – Pháp – Bồ Đào Nha. Các đại biểu huynh đệ đại diện cho 6 giáo hội và cộng đồng Kitô giáo hiệm diện một cách ý nghĩa ở Châu Phi àm Giáo Hội Công giáo vẫn duy trì quan hệ đối thoại và cộng tác, cũng sẽ tham dự thượng hội đồng nầy. Sẽ cũng có 29 chuyên gia – 19 nam và 10 nữ -,49 dự thính viên – 29 nam và 20 nữ - “sẵn sàng đóng góp để thượng hội đồng được trôi chảy, làm thêm phong phú suy tư lời chứng đầy ý nghĩa của họ”. Nhân sự của ban tổng thư ký sẽ gồm khoảng 400 người phụ tá,phiên dịch,kỹ thuật. Cuối cùng ĐGM Eterovic thông báo có 3 vị khác đặc biệt do Đức Thánh Cha mời vào ngày 06.10 : Thượng phụ GH Chính thống Êtiopi, Đức Abuna Paulos; Ngày 09.10 : ngài Rudolf Adada, nguyên lãnh đạo các quốc gia thống nhất Phi Châu. Cuối cùng,thứ hai 12.10, ngài Jacques Diuoif, tổng giám đốc FAO “thông báo những nỗ lực của Tổ Chức Lương nông LHQ trong mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực ở Phi Châu”.

NƯỚC BỈ : 11.000 NGƯỜI KHAI BÁO TRƯỚC SẼ “AN TỬ”

(GénéTIQUE.ORG 03.10) Bà bộ trưởng Bỉ về các vấn đề xã hội, Laurette Onkelinx, đã cho biết hôm 25.09 rằng có 10.799 công dân Bỉ trình lời khai báo trước liên quan đến an tử,98% hơn 40 tuổi và 61% là nữ giới. Hãy nhớ rằng kể từ 09.2008, mọi công dân trưởng thành đề có khả năng ghi tên ở phường xã một ‘lời khai báo trước liên quan đến an tử”,trong trường hợp người nầy có thể ở trong một tình trạng mất ý thức khô ng thể hồi phục.

 

TÂY BAN NHA : THÚC GIỤC TÍN HỮU THAM GIA CUỘC BIỂU TÌNH BẢO VỆ SỰ SỐNG 17.10

(CNA 03.10) HĐGM Tây Ban Nha đưa ra tuyên b tun ny kêu gi các tín hu tham gia cuc tun hành bo v s sng d tính vào ngày 17.10 nhm phn đối cuc ci t các lut v no phá thai ca Tây Ban Nha do chính ph xã hi ch nghĩa. Các giám mc nói:” Giáo dân đáp ng thích hp vi thách thc ny - vn là mt s thăng hoa đạo đức và xã hi -  bng vic s dng quyn ca h để phn đối cách ôn hoà và bày t s bt đồng ca h vi lut được đề xut ny,vn là mt bước lùi nghiêm trng trong vic bo v quyn được sng ca tr chưa sinh,mt s b mc ln lao các thai ph và làm hi công ích không th sa cha được ”. Các GM thúc gic người dân đọc văn kin ca các ngài công b ngày 17.06 trong đó các GM t cáo ý tưởng biến vic sát hi tr chưa sinh thành mt “quyn”. Vic ci t lut no phá thai là “bt công,sai trái”. ĐGM Juan Antonio martinez Camino,tng thư ký HĐGM Tây Ban Nha, nói vic chng li no phá thai – dù đây là mt ti trng – không phi là mt vn đề tôn giáo. Mt dân tc giết chết con cái mình là mt dân tc không có mt tương lai”.

 


Về Trang Mục Lục