Những niên đại trong Giáo hội Anh giáo miền Bắc Mỹ

 

(Vietcatholic News 24 Oct 2009 06:26) – Nhân quyết định được công bố ngày 20 tháng 10 tại Rome nhằm thiết lập cơ cấu cho các tín đồ Anh giáo trở lại theo Công giáo, xin nhìn lại những biến cố lớn của Anh giáo tại miền Bắc Mỹ châu.

1534 – Vua Henry VIII lập Giáo hội nước Anh (Church of England), tự phong là giáo chủ tối cao, sau khi Đức giáo hoàng Clement VIII từ chối không hủy bỏ cuộc hôn nhân của nhà vua với Catherine of Aragon.

1549 – Giáo hội nước Anh phát hành cuốn Sách Kinh nguyện Chung (Book of Common Prayer), lấy nhiều hình thức phụng tự từ phía Tin Lành.

1563 – Dưới triều đại Nữ hoàng Elizabeth, các nguyên tắc căn bản của tín lý Anh giáo được xác định. Đó là Ba Mươi Chín Điều khoản về Tôn giáo (Thirty-Nine Articles of Religion).

1579 – Nghi lễ Anh giáo đầu tiên tại Bắc Mỹ được cử hành tại California.

1607 – Thuộc địa theo Anh giáo thường trực đầu tiên được thành lập tại Jamestown, bang Virginia.

1685 – Vua James II nỗ lực tái thiết lập đạo Công giáo tại các Đảo quốc Anh (British Isles: gồm nước Anh, Ái nhĩ lan và hàng ngàn đảo nhỏ khác).

1688-89 – Vua James II bị cuộc Cách mạng Vinh quang (Glorious Revolution) truất phế. Nghị viện thông qua Dự luật về Các Quyền (Bill of Rights), với hiến pháp quy định rằng tất cả mọi quốc vương phải là thành viên của Giáo hội nước Anh. Người Công giáo bị cấm không được giữ các chức vụ công quyền.

1789 – Giáo hội Episcopal chính thức tách rời khỏi Giáo hội nước Anh, nhằm mục đích để cho các thành phần của giáo hội này tại Hoa kỳ không phải công nhận thẩm quyền của quốc vương nước Anh.

1814 –- Giáo hội nước Anh bổ nhiệm một giám mục tại Calcutta (Ấn độ). Tiếp theo sau bổ nhiệm này là việc sai phái các giám mục tới vùng West Indies năm 1824 và Úc châu năm 1836.

1867 –- Hội nghị Lambeth đầu tiên được tổ chức, quy tụ các giám mục thuộc Cộng đồng Anh giáo tới họp bàn về các vấn đề thuộc giáo hội. Những cuộc hội nghị này tiếp tục được tổ chức mỗi 10 năm, hội nghị gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2008.

1910 –- Hội nghị Truyền giáo Thế giới tại Edinburgh (Anh) đặt nền móng cho phong trào Đại kết, có mục đích thiết lập những mối liên lạc giữa các giáo hội Kitô giáo.

1962-1965 –- Công đồng Vatican II phát khởi một thời đại mới trong cuộc đối thoại giữa Công giáo Roma và các Giáo hội Kitô giáo khác.

1976 –- Tổng đại hội của Giáo hội Episcopal chấp thuận việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và phát hành một cuốn sách kinh nguyện mới.

2003 –- Mục sư V. Gene Robinson ở New Hampshire trở thành linh mục đồng tính công khai đầu tiên thuộc giáo phái Episcopal được phong chức giám mục.

2006 –- Giám mục Katharine Jefferts Schori là phụ nữ đầu tiên được bầu làm giám mục chủ tịch Giáo hội Episcopal.

2007 –- Giáo phận Anh giáo San Joaquin, bang California, trở thành đơn vị đầu tiên tách ra khỏi Giáo hội Episcopal. Một số thành phần trong ba giáo phận khác sau đó cũng bỏ phiếu ly khai.

Phụng Nghi – Nguồn: Wall Street Journal

 


Về Trang Mục Lục