Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Rao giảng Tin Mừng bằng những phương tiện truyền thông

 

WHĐ / ESM (31.10.2009) – Sáng ngày 29-10-2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội và Đức TGM Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng, nhân khóa họp của Hội đồng bàn về việc sử dụng những kỹ thuật truyền thông mới nhằm phục vụ giáo huấn của Giáo Hội.

ĐTC đã nhắc lại những huấn thị mục vụ Communio et ProgressioAetatis Nova là “những tài liệu quan trọng giúp cảm nhận về Giáo Hội trước những vấn đề liên quan đến truyền thông, như Thông điệp Redemptoris Missio khẳng định ‘mục đích của những công nghệ này không chỉ giúp tăng lượng thông tin, mà còn là một công cụ rất quan trọng trong việc Phúc âm hóa nền văn hóa vốn lệ thuộc vào tầm ảnh hưởng rộng của những công nghệ này. Phổ biến sứ điệp và giáo huấn Kitô giáo bằng con đường vòng chưa đủ, mà còn phải làm cho các sứ điệp và giáo huấn hội nhập nền văn hóa truyền thông mới mẻ này.”

ĐTC nói tiếp: “Ngoài nội dung, nền văn hóa đương đại trước hết được hình thành từ những hình thức truyền thông mới, ngôn ngữ mới, những công nghệ đang tạo ra những thái độ mới của tư tưởng. Tất cả những điều này đang là thách đố đối với Giáo Hội vốn được kêu gọi loan báo cho con người của thời đại này bằng cách gìn giữ tính toàn vẹn của Tin Mừng.”

ĐTC cũng đã nói đến Thông điệp gần đây của ngài nhân Ngày thế giới truyền thông xã hội. Trong Thông điệp này, ĐTC khuyến khích “giới hữu trách về truyền thông phải phát triển nền văn hóa tôn trọng phẩm giá con người, xây dựng sự đối thoại chân thành hướng đến chân lý, làm cho những nét đặc sắc cá nhân được sinh hoa kết quả bằng sự phục vụ mọi người... Như vậy Giáo Hội có thể thực thi tác vụ phó tế, trợ giúp cho nền văn hóa ngay giữa lòng thế giới kỹ thuật số, bằng cách rảo khắp mọi ngả đường của mình để mang Lời duy nhất cứu độ nhân loại đến cho con người. Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông được trao trách nhiệm đào sâu nền văn hóa truyền thông mới mẻ này, góp phần thăng tiến các phương diện đạo đức, phục vụ các Giáo Hội địa phương trong việc nhận thức tầm quan trọng của truyền thông và vị trí cơ bản của nó khi hoạt động mục vụ.”

Cuối cùng ĐTC nhắc đến 50 năm thành lập Viện Tư liệu điện ảnh của Vatican do ĐGH Gioan XXIII thành lập mà di sản phong phú thuộc về nhân loại. ĐTC khuyến khích các vị lãnh đạo Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông  tiếp tục công việc phân loại tư liệu minh họa lịch sử Kitô giáo bằng hình ảnh.

 


Về Trang Mục Lục