TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN TỪ 03.11 ĐẾN 10.11.2009 - CUỐI TUẦN)

 

 

ĐỨC HỒNG Y Ở VATICAN TRẢ LỜI  CHỈ TRÍCH VỀ KINH LÝ CÁC DÒNG NỮ HOA KỲ

(CWNews 04.11) Phản ứng lại ‘nhiều tin mới” và “những thắc mắc khác nhau” về vụ kinh lý các dòng tuu nữ ở Hoa Kỳ,ĐHY Franc Rodé,tổng trưởng Thánh Bộ Dòng Tu, đã đưa ra một văn kiện bằng tiếng Anh vào ngày 03.11,cho biết rằng các mục tiêu vủa việc kinh lý là nhằm “cổ vũ ơn gọi và bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các nữ tu” và “thúc đẩy căn tính Công giáo và tiếng vang của đời sống các nữ tu”. Ngài nói :”Đã nhiều năm qua, Thánh Bộ nầy đã nghe những quan ngại do các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ bày tỏ - gồm tu sĩ,giáo dân,hàng giáo sĩ và hàng giáo phẩm - về hạnh phúc của các nữ tu và đời sống tận hiến nói chung và cân nhắc một cuộc kinh lý như một phương tiện để đánh giá và đề cập đến những quan ngại nầy”. ĐHY tiết lộ ngài đã cho tiến hành những kế hoạch cho một cuộc kinh lý tiếp sau khi ngài tham dự một hội nghị năm 2008 về đời sống tu trì ở trường Cao Đẳng Stonehill ở Massachusetts,trong đó ngài đã phân tích các khuynh hướng trong đời sống tu trì,gồm,”tôi tin chắc rằng nếu chúng ta gằm bó với những gì Đức Gioan-Phaolô II đã dạy chúng ta hôm qua và những gì Đức Biển Đức đang dạy chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ nổi lên khỏi cơn khủng hoảng đời sống tận hiến bước vào một thời kỳ mùa xuân mới của canh tân đời sống tu trì ở Hoa Kỳ”. ĐHY Rodé nóo thêm rằng hiện nay “các bề trên thượng cấp ở Hoa kỳ đang trả lời một bản câu hỏi sẽ giớo thiệu một diện mạo đầy đủ về thực tế hiện tại và triển vọng tương lai của mỗi dòng.  Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng trong việc Tông Đồ ở Đại học GeorgeTown đang hợp tác trong việc sưu tập thông tin và sẽ soạn thảo một báo cáo mang tính phân tích hỗn hợp về những dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn,khách quan chứa đựng trong Phần A của những khuynh hướng tương lai đời sống tu trì ở Hoa Kỳ”. Ngài kết luận :”Thánh Bộ nầy sẽ không đưa ra kết luận hoặc chương trình hành động nào,cho tới khi bản báo cáo cuối cùng của Viên Kinh Lý được đánh giá. Cho tới nay,tôi khích lệ bởi những nỗ lực để nhận diện những dấu chỉ hy vọng,cũng như các quan ngại,bên trong các dòng tu ở Hoa Kỳ.

 

CHIẾN THẮNG CỦA HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG Ở MAINE

(CWNews 04.11) Với tỷ lệ 53% - 47%, các cử tri bang Maine đã hủy bỏ một biện pháp có thể hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính ở bang nầy, dù là – theo lời AP – “các ngôi sao dường như xếp hàng ủng hộ hôn nhân đồng tính nam. Họ cò thống đốc bang,những nhà lãnh đạo quốc hội và những tờ báo lớn đứng về phía họ, kèm theo một lợi thế trong việc tài trợ cho chiến dịch”. ĐGM Richard Malone giáo phận Portland đã là một người ủng hộ tích cực hôn nhân truyền thống,ra lệnh sưu tập trong mọi giáo xứ nhân danh nỗ lực nầy. Vị mục tử của giáo phận duy nhất bang nầy lưu ý trong một cuộc trưng cầu dân ý báo động : Xin hãy để lương tâm được hình thành qua những lời rõ ràng và đấy thẩm quyền của đức Biển-Đức XVI :” Trong những tình huống mà các kết hợp đồng tính…đã được ban cho quy chế hợp pháp và những quyền thuộc về hôn nhân, thì sự chống đối rõ ràng và dứt khoát là một bổn phận”. Một người Công giáo mà lương tâm đã được đào tạo thích hợp bởi Kinh Thánh và những giáo huấn của Giáo Hội Công giáo,thì không thể ủng hộ hôn nhân đồng tính được. Xin hãy bỏ phiếu CÓ về câu hỏi 1.

 

DÒNG ĐA MINH XIN LỖI VỀ CÔNG VIỆC CỦA NỮ TU NHƯ TÌNH NGUYỆN VIÊN BỆNH VIỆN PHÁ THAI

(CWNews 04.11) Dòng Đa Minh ở Sinsinawa đã đưa ra một văn kiện lấy làm tiếc vì ‘vụ tai tiếng công khai” do công việc như một tình nguyện viên tại một bệnh viện nạo phá thai ở Illinois của nữ tu Donna Quinn gây ra. “Tuyên bố lưu ý :”Với tư cách những nữ tu Đa Minh,chúng tôi được kêu gọi công bố Tin Mừng qua công việc thuyết giảng và giảng dạy để tham gia vào việc xây dựng một xã hội thánh thiện cà công bằng. Chúng tôi ủng hộ hoàn toàn giáo huấn Giáo Hội Công Giáo liên quan đến phẩm giá và giá trị của mỗi sự sống con người từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Chúng tôi tin rằng nạo phá thai là một hành vi bạo lực hủy diệt sự sống những trẻ chưa sinh ra. Chúng tôi không dần thân vào hoạt động chứng tỏ ủng hộ nạo phá thai”. Thêm vào đó,các lãnh đạo dòng đã “thông báo cho nữ tu Donna biết những hành động của Soeur vi phạm nghề nghiệp nữ tu Đa Minh của Bà. Các Vị lấy làm tiếc rằng các hành động của Sr Donna đã tạo ra tranh cãi và tai tiếng gương ,ù gương xấu công khai. Các Vị đang làm việc với Str Donna để giải quyết vấn đề nầy một cách thích hợp”. Theo tờ Chicago Sun-Times, Ba vị giám mục – ĐHY Francis George giáo phận Chicago (nơi Sr Donna cư ngụ); ĐGM J.Peter Sartain giáo phận Joliet ( nơi có bệnh viện nạo phá thai nói trên) và ĐGM Robert Morlino giáo phận Madison (trụ sở Dòng Đa Minh Sinsinawa) sẽ sớm hội ý về nữ tu Quinn.

 

CHỈ TRÍCH CÔNG KHAI PHÁN QUYẾT TOÀ ÁN CHÂU ÂU CHỐNG LẠI THẬP GIÁ TRONG LỚP HỌC

(CWNews 04.11) Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã tố cáo phán quyết của Toà án Châu Âu về nhân quyền rằng việc phô bày một cây thập tự giá trong các lớp học nhà trường là một vi phạm quyền hoc sinh. Tuyên bố rằng việc xét xử của Toà là ‘không thể chấp nhận được”, Ông Berlusconi nói rằng đó là “một trong những phán quyết vốn thường khiến cho chúng tôi nghi ngờ óc phán đoán của Châu Âu”. Ông nói chính phủ Ý sẽ khiếu nại phán quyết nầy. Giám đốc văn phòng báo chí Vatican,Cha Federico Lombardi, đã đưa ra phản ứng mềm dẻo hơn, cho biết rằng phán quyết nầy của toà ‘đáng buồn” và phàn nàn rằng toà án Châu Âu “đang can thiệp quá sâu và một vấn đề vốn liên kết sâu xa bời căn tình lịch sử,văn hoá và tinh thần của dân tộc Ý. ĐHY Tarcisio Bertone,Quốc Vụ Khanh Toà Thánh,nhận xét :”Châu Âu của thiên niên kỷ thứ ba chỉ để lại cho chúng ta những trái bí đỏ Hallowwen và lấy đi những biểu tượng yêu qúy nhất của chúng ta”.

 

VATICAN PHÁT HÀNH NHỮNG CON TEM ĐỂ VINH DANH ÔNG BRAILLE

(CathNews 05.11) Bưu điện Vatican đã phát hành những con tem đầu tiên về Braille, với những chữ nỗi giải thích Braille, Thành phố Quốc gia Vatican và giá cả, để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ông Louis Braille. Những con tem phát hành ngày 04.11 có mệnh giá 0,96 USD. Vatican sẽ cho in 300.000 con tem và sẽ được bán tại các bưu điện của Vatican gần Đền thờ Thánh Phêrô. Braille sinh tại Pháp năm 1809 và bị mất thị giác ngay từ những năm đầu đời. Sau đó ộng đã triển khai một hệ thống đọc và viết dựa trên những chấm nhỏ được đúc nỗi,cho phép những người khiếm thị nhận được bảng chữ cái bằng đầu các ngón tay.

.

KHOA SINH VẬT HỌC VŨ TRỤ : MỘT NHÀ VẬT LÝ THIÊN VĂN NGƯỜI PHÁP Ở VATICAN

(ZENIT 04.11) Khoa sinh vật học vũ trụ : một tuần nghiên cứu được Viện hàn lâm giáo hoàng các Khoa học và Đài thiên văn Vatican, tổ chức về đề tài nầy từ 06 đến 10.11, ở “Casina” dâng kính Đức Piô V trong các Khu Vườn Vatican. Một nhà nhguên cứu nữ người Pháp, Bà Coustenis, tham gia vào cuộc nghiên cứu nầy. Sáng kiến nầy sẽ được giới thiệu với báo chí vào thứ ba 10.11 ở Vatican do Cha José Funes, Dòng Tên, giám đốc Đài Thiên Văn Vatican, do giáo sư Chris Impey,đại học Arizona và Bà Athena Coustenis,thuộc Đài thiên văn Paris –Meudon,nhà vật lý thiên văn, nhà hành tinh học ở Phìng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Vũ trụ và thiết bị đo đạc vật lý thiên văn (LESIA)  và tại Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học (CNRS)

 

ƠN GỌI TĂNG THẤY ĐƯỢC TRONG 20 QUỐC GIA

(ZENIT 05.11) Theo một cuộc điều tra gần đây nhất về ơn gọi trên thế giới thực hiện năm 2007, con số các chủng sinh tăng rõ rệt trong khoảng 20 quốc gia. Đó là lời khẳng định của ĐGM Francis Bonnici, giám đốc Hội Giáo Hoàng Ơn Thiên Triệu, được mời đến hội nghị các giám đốc đặc trách ơn gọi ở nước Anh và xứ Galles, vừa qua được tổ chức ở trường Cao Đẳng nước Anh ở Villa Palazzola,Roma. ĐGM Bonnici đã nhấn mạnh đã bị đặc biệt đánh động bởi “sự quan tâm thật sự mà công tác mục vụ gợi lên cho các ơn gọi”. Trong các buổi làm việc, một  Uỷ Ban Các Giám Đốc Ơn Gọi đã được bầu ra. Cha Stephen Langridge đã được bầu làm chủ tịch; Cha Paul Grogan làm phó chủ tịch; Cha Paul Tirner làm thủ qũy. Lần hội nghị tới được dự trù vào tháng 10.2010 ở chủng viện Oscott, tại Birmingham.

 

CÁC TU HUYNH DÒNG THÁNH-MẪU : TIÊN ĐOÁN MỘT CUỘC TOÀN CẦU HOÁ KHÁC

04/11/2009 (2:34) Dòng các Tu Huynh Thánh Mẫu, do Thánh Marcellin Champagnat sáng lập,hiện có hơn 3.700 tu sĩ và 50.000 cộng tác viên giáo dân hiện diện trong 79 quốc gia với các trường học,đại học,cô nhi viện và nhà tĩnh tâm thiêng liêng. Dòng vừa bầu Tân bề trên tổng quyền,Thầy Emili Turu. Ngay từ khi khai sinh ra Dòng, năm 1917, vị sáng lập đã muốn nó được dành cho các tu sĩ. Tân bề trên tổng quyền các Tu Huynh Thánh Mẫu nói về tầm quan trọng của Đức Trinh Nữ Maria trong Dòng của ngài: “Với chúng tôi, đó là một điểm quy chiếu quan trọng,chính vì đó là một sự hiện diện kín đáo. Đó như là một người mẹ giúp trưởng thành mà không quên sự dịu dàng. Vì thế,chính Đức Maria là người đi theo Chúa Giêsu. Chính Mẹ là điểm quy chiếu của chúng tôi để hiểu được phải làm việc ra sao trong lãnh vực giáo dục”. Là giáo sư và là nhà thần học Tây Ban Nha, Thầy Turu Rofes cho thấy cái nhìn của Thầy về toàn cầu hoá. “Thế giới nầy ngày nay al2 một thế giới toàn cầu hoá…Do đó chúng ta cũng phải trở thành lời tiên tri cho một hình thức toàn cầu hoá mới. Không chỉ một toàn cầu hoá khiểu kinh tế, mà còn là một toàn cầu hoá nhắm tới sự chia sẻ các tài nguyên,những tiềm năng và những con người vào việc phục vụ sứ mệnh nầy”.


GIÁO HỘI VÀ CÁC NGHỆ SĨ

(VIS 05.11) Ngày 05.11, gần văn phòng báo chí Toà Thánh, ĐGM Gianfranco Ravasi, chỉ tịch HF9. giáo hoàng đặc trách Văn Hoá, và ngài Antonio Paolucci, giám độc Các Bảo tàng Vatican, đã giới thiệu cuộc Gặp giữa Đức Thánh Cha và các nghệ sĩ vào ngày 21.11 tại Nguyện Đường Sixtine. Nhắc lại rằng biến cố nầy rrùng hợp với kỷ niệm 10 năm thư của Đức Gioan-Phaolô II gửi các nghệ sĩ 9 04.04.1999) và 45 năm cuộc gặp Gỡ giữa Đức Phaolô VI và giới nghệ sĩ (07.05.1964), ĐGM Ravasi đã xác định rằng đó sẽ không phải là một loại triều yết chung với một nhóm nghệ sĩ Công giáo, mà là một cuộc gặp gỡ bày tỏ “thiện chí đối thoại của Giáo Hội với giới nghệ sĩ. 255 nghệ sĩ đã nhận lời mời,đại diện cho tất cả các châu lục và mọi ngành, hội hoạ và điêu khắc, kiến trúc,văn chương và thi ca, âm nhạc và ca hát, phim ảnh,sân khấu,vũ điệu và chụp ảnh. Vào đầu và kết thúc cuộc gặp, Ca đoàn Sixtine sẽ biểu diễn và trước khi Đức Thánh Cha đọc thuyết trình, sẽ đọc một vài đoạn trong thư của Đức Gioan-Phaolô II. Sau đó, một buổi chiêu đãi sẽ diễn ra trong phòng triển lãm mới các bảo Tàng, trong đó các nghệ sĩ sẽ nhận được một kỷ niệm chương từ Đức Biển-Đức XVI.

 

THỂ THAO,GIÁO DỤC VÀ ĐỨC TIN

(VIS 05.11) Bộ phận phụ trách Giáo Hội và Thể Thao của HĐ giáo hoàng về giáo dân,được lập ra vào năm 2004, sẽ tổ chức trong ai ngày 06 và 07.11 ở Roma hội thào nghiên cứu lần thứ ba :” Thể Thao,Giáo Dục và Đức Tin, hướng tới một sự đưa ra lại phong trào thể thao Công giáo”. Hội nghị nhằm đào sâu tương quan giữa thể thao, việc đào tạo và đức tin trong lòng các tổ chức thể thao. Trong các người tham dự, người ta thấy có những người phụ trách công tác mục vụ thể thao các HĐGM, đại diện ac1c tổ chức Công giáo Ý và ngoài nước Ý,những nhân vật của thể thao nhà nghề”. Ngày 06.11 dành cho Giáo Hội trong thể thao giới trẻ. Sau khi đọc thông điệp của Đức Thánh Cha và khai mạc của ĐHY Stanislaw Rylko, chủ tịch Thánh Bợ đứng tổ chức, là đề cập về vai trò của các tổ chức thể thao trong lòng thế giới Công giáo, dưới ánh sáng giáo huấn Giáo Hội. Giáo sư Mike Mc Namee thuộc Swansea,nước Anh, đọc thảo luận về thể thao và các nhân đức.Ngày 07.11 có tham luận của ngài Edio Constantini,chủ tịch qũy Gioan-Phaolô II cho thể thao,về những chân trời mới và những chiến lược giáo dục mà thể thao đem lại. Bàn tròn liên tiếp nầy nghiên cứu những đề nghị cụ thể của các tổ chức thể thao để ‘làm chứng về Chúa Kitô qua rao giảng Phúc Âm,thực hành bác ái Kitô giáo và đối thoại, đại kết và văn hoá”. ĐGM Josef Clemens,thư ký HĐ giáo hoàng nầy bế mạc hội nghị.

 

BỔ NHIỆM MỚI

(CWNews 05.11) Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm :

+ ĐGM Elisio Antonio Ariotti, làm sứ thần Toà Thánh ở Paraguay. Cho tới nay Ngài là Khâm Sứ Toà Thánh ở Cameroun và Guinê Xích Đạo

+ ĐGM Orazio Pepe, làm chủ nhiệm văn phòng cạnh Thánh Bộ các Dìng Tu tận hiến và các tu hội đời

 

BỎ PHIẾU CHẤP THUẬN LỜI CHÀO MỚI CỦA ĐỨC THÁNH CHA

TÍN ĐỒ ANH GIÁO TRUYỀN THỐNG BỎ PHIẾU CHẤP THUẬN LỜI CHÀO MỜI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

(Cathnews 06.11) Theo tin tờ Telegraph: Chi Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống nước Anh (TAC) đã bỏ phiếu ngày 29.10 để đề nghị họ làm thành phần của Hạt bản quyền tòng nhân được đề ra.Trang Web TAC cho biết nghị quyết sau đây đã được thông qua: “Rằng Hội Nghị nầy,đại diện cho Giáo hội Anh giáo Truyền Thông ở Anh quốc,dâng lên Đức Thánh Cha những lời cảm tạ đầy hân hoan vì Tông Hiến sắp tới cho phép sự tái hợp nhất theo tập thể của tín đồ Anh giáo với Toà Thánh và yêu cầu giáo chủ và Giám mục đoàn Giáo hội Truyền Thống Anh giáo có những bước đi cần thiết để thực hiện Tông hiến nầy”. Hội nghị cũng đề xuất xin có một Đấng bản quyền ở nước Anh,cụ thể là ĐGM robert Mercer.TAC có khoảng 20 giáo xứ ở Snh và một ở Pháp.

 

ĐỨC THÁNH CHA MỜI ÔNG BLAIR,ÔNG BERLUSCONI VÀ THÂN HỮU

(CWNews 06.11) Đức Thánh Cha dự tính một hội nghị thượng định hai ngày các nhà chính trị Công giáo khắp trên thế giới tại Vatican, để thảo luận vai trò chứng nhân đức tin trong nghề nghiệp của họ. Tờ Daily Mail đưa tin : Nguyên thủ tướng Anh trở lại Công giáo,Tony Blair, thủ tướng Đức Bà Angela Merkel, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, nguyên thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar và thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nằm trong số khách mời. Theo tin cho biết : Các giới chức Giáo Hội đã âm thầm làm việc về hội nghị nầy, sẽ được gọi tên “Các chứng nhân của Chúa Kitô trong Cộng Đồng Chính Trị” từ nhiều tháng nay. Những đề tài để thảo luận gồm gia đình,quyền được sống, gốc rễ Kitô giáo, giáo dục và đạo đức sinh học. Tờ báo trích dẫn nguồn tin Vatican để nói rằng Đức Thánh Cha Biển-Đức trở nên “ngày càng có liên quan” đến việc làm thế nào các giá trị Kitô giáo bị xói mòn vì các chính phủ khác nhau trên thế giới đưa vào những luật lệ chống lại giáo huấn Công giáo. Các nguồn tin Vatican cho biết việc tính toán để chọn thờo gian thích hợp cho hội nghị nầy sẽ được đưa ra đầu năm tới,căn cứ phán quyết đầu tuần nầy do Toà Án Châu Âu về Nhân Quyền rằng nước ý phải cất các thập tự giá khỏi các lớp học. Một giới chức Vatican thâm niện nói :”Vó một báo động đang lớn lên bên trong Vatican và nhất là Đức Thánh Cha rằng các chính phủ chưa đề cao đủ giá trị căn bản Kitô giáo và gia đình. Phán quyết mốc nầy gây nên xúc phạm giữa các chính khách Ý và cũng đã các giới chức Vatican bị chỉ trích. Các Vị mô tả phán quyết nầy là ‘sai lầm,thiển cận và đáng tiếc”.

 

OSSERVATORE ROMANO CHỈ TRÍCH HANS KUNG : “ NÓI DỐI VÀ SAI BẬY”

(CathNews 06.11)  Một bình luận trên tờ Osservatore Romano do tổng biện tập Gioavanni Maria Vian,đã chỉ trích nhà thần học Công giáo La Mã,gốc Bỉ,Hans Kung,sau khi ông lên án Đức Thánh Cha là đã“ dỗ dành lối kéo không có tính đại kết” những tín đồ Anh giáo bất mãn. Bài ab1o trong số ra tuần vừa qua cho biết một bài viết do Hans Kung được đăng trên nhiều nhật báo Châu Âu chứa đựng ‘những lời đối trá và sai sự thật’. Trong bài viết của mình, đăng bằng tiếng Anh trong tờ nhật báo The Guardian ở Luân Đôn, Jans Kung mô tả hành động của Đức Biển Đức là một thay đổi dòng chảy đầy ấn tưọng : lái ra khỏi chiến lược đại kết đã rất được thử thách của cuộc đối thoại ngang tầm mắt và sự hiểu biết trung thực”. hans Kung viết :” Sự khát quyền lực La mã nầy chia rẽ Kitô giáo và làm hại chính Giáo hội của mình. Đây là một bi kịch. Vatican thu hồi phép giảng dạy thần học Công giáo vào năm 1979 sau khi ông chỉ trích giáo huấn Giáo Hội về sự bất khả ngộ của Đức giáo hoàng và sự sinh ra đồng trinh. Tờ báo Vatican lên án Hans Kung là xuyên tạc những ý hướng của Đức Thánh Cha, “một hành động nhắm tới phục hồi sự hiếp nhất Giáo Hội theo lòng Chúa mong muốn”.

 

TOÀ THÁNH CHO BIẾT VIỆC PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II CHƯA GẦN KẾ

(CNA 05.11) Văn phòng báo chí Toà Thánh đã phủ nhận một tin tức đăng trên nhật báo ý La Reppublica,tuyên bố rằng Đức Gioan-Phaolô II sẽ được phong Chân Phước vào năm 2010 và rằng Roma và Cracovie đang giành nau xem thành phố nào sẽ được đăng cai nghi thức phong chân phước. Cha Fderico Lombardi cho biết Đức Gioan-Phaolô II ‘chắc chắn sẽ được phing chân phướv”,nhưng tiến trình nầy phải được hoàn tất, bao gồm sắc lệnh chứng thực một phép lạ. Cha Lombardi cũng phủ nhận căng  thẳng giữa Roma và Kracow. Ngài nói: “Đức giáo hoàng là giáo hoàng và Người thuộc về Giáo hội hoàn vũ”

 

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG NƯỚC KAZAKHSTAN

(VIS 06.11) Văn phòng báo chí Toà Thánh đã xác nhận ngày 06.11 rằng Đức Biển-Đức xvi đã tiếp ngài Nursultan Nazarbayev,tổng thống Kazakhstan. Sau đó ông đã hội đàm với ĐHY Quiốc Vụ Khanh Bertone và Thư ký về các quan hệ với các quốc gia : các ‘trao đổi nầy đã cho phép nói về cuộc khủng hoảng kinh tế,đặc biệt thông qua Tông thư Caritas in Veritate, về đối thoại liên tôn và về sự cổ vũ hoà bình trước hôm Kazakhstan làm chủ tịch luân phiên OSCE. Hai bên cũng nhận định chất lượng các tương quan giữa Kazakhstan và Toà Thánh và đã gợi lên một số vấn đề nội bộ đời sống toàn quốc,nhấn mạnh sự sống chung hoà bình của các tôn giáo khác nhau Và mong ước các tín hữu gia tăng vai trò trong đời sống đất nước vì lợi ích của toàn xã hội”.

 

LUC FERRY : MỌI SINH LINH ĐỀU ĐÁNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG

(Génétique.org 07.11) Trong một diễn đàn báo Figaro đăng ngày 05.11.2009, Luc Ferry cho thấy lý tưởng cộng hoà Pháp được Kitô giáo nhào nặn tôi luyện. Trong khi nước Pháp được cả thế giới công nhận là đã đem cho thế giới một khái niệm mới mẻ về tích chất phổ quát các quyền, khắc ghi vào tuyên ngôn 1789, thì Luc Ferry nhắc lại rằng xác tín “mọi sinh linh đều đáng được tôn trọng độc lập với tất cả những nơi nó thuộc về’ nầy,được sinh ra từ sự kết hợp đặc biệt giữa các giá trị cộng hoà với di sản Do Thái giáo – Kitô giáo. Ông nhắc lại : “Căn tính của chúng ta  nhờ tôn giáo không thua gì thế tục mà có được”. Cụ thể, nguyên lý căn bản theo đó “tôi xứng đáng được bảo vệ với tư cách là sinh linh con người ‘trần trụi’ đến với chúng ta từ một triển khai Dụ Ngôn Những Nén Bạc mà ý nghĩa xã hội cho thấy “ý tưởng rằng những gì đáng nói,vượt lên những khác biệt tự nhiên mà chẳng ai buồn chối cãi, thì không phải gia tài,mà là những gì bạn sắp làm với nó,không phải là thiên nhiên,mà là lịch sử và tự do”. Luc Ferry kết luận :” Theo một quan điểm cộng hoà,cũng như quan điểm Kitô giáo, cháu bé ‘bị Down’ từ nay cũng co phẩm giá tinh thần ngang với một Newton.

 

GIÁO HỘI VIỆT NAM CHUẨN BỊ NĂM THÁNH

(AsiaNews 07.11) 30 hồng y và giám mục,4.000 linh mục và 100.000 giáo dân được trông đợi vào ngày 23.11 tại Sở Kiện,tham dự lễ khai mạc Năm Thánh GH Việt Nam,đánh dấu 350 năm từ ngày lập hai giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài (1659 – 2009) và 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt-Nam. Để chuẩn bị lễ khai mạc, giáo phận Hải Phìng đã làm một ngọn đuốc khổng lồ; sẽ có một nhóm nhạc to lớn với 200 kèn tây từ giáo phận Bùi Chu và 200 trống từ giáo phận Thái Bình và đông đảo tình nguyện viên đến từ những giáo phận Phát Diệm và Vinh. Tất cả các giáo phận sẽ tổ chức Tuần Cửu Nhật trước ngày khai mạc, từ 15.11 đến 23.11.

 

DÒNG CHÚA CỨU THẾ BẦU BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN NGƯỜI CANADA

(CNS 07.11) Các tu sĩ DCCT đã bầu Cha John M.Brehl, người Canada 54 tuổi,làm Bề trên tổng quyền của Dòng có 5.300 thành viên nầy. 107 thành biên của Tổng Tu Nghị Dòng đã bầu tâmn bề trên tổng quyền ở lần bỏ  phiếu thứ chín. Hiện DCCT có mặt trong hơn 70 quốc gia. Cha Brehl sinh năm 1955, khấn tạm năm 1976 và thụ phong linh mục năm 1980 sau khi lấy tốt nghiệp ở Khoa thần học Toronto. Ngài kế nhiệm Cha Joseph W. Tobin đã phục vụ 12 năm,theo luật DCCT khọng thể tái cử.

 

30.000 NGƯỜI Ý THƯƠNG TIẾC VỊ ĐƯỢC IN DẤU ĐANH NỖI TIẾNG

(CWNews 07.11) Sáu GM Ý đồng tế lễ an táng cho NATUZZA EVOLO, một người được in năm dấu đanh nỗi tiếng qua đời ngày 01.11 ở tuổi 85. 30.000 người thương tiếc bày tỏ lòng tôn kính một phụ nữ mù chữ mẹ năm đứa con, người trtải qua những ngày sống tại Paravati,Calabria và được đưa tin là mang năm dấu thánh và những hiện tượng bí nhiệm khác kể từ năm 1936, khi Bà lên 12. Bày tỏ lòng ngưỡng mộ trong thánh lễ an táng ngày 03.11 đối với người phụ nữ đã sáng lập ra những nhà cầu nguyện và nỗi tiếng về lòng khiêm nhường và ngoan ngoãn đối với thẩm quyền Giáo Hội, ĐGM luigi Renzo giáo phận Mileto-Nicotera-Tropea giảng “vó7i chúng ta, Bà đã là một vị thánh và nay đang ở trên thiên đàng”. Đức TGM người Congo Emery Kabongo Kanudowi cũng dâng thánh lễ tưởng nhớ Bà tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

 

UNA VOVE QUỐC TẾ ĐƯA TIN VỀ SỰ KHÁNG CỰ SAU 2 NĂM TỰ SẮC SUMMORUM PONTIFICUM

(H2O News 07.11) Una Voce Unternational (Đồng Thanh Quốc Tế),một tổ chức nhiệt tình với phụng vụ truyền thống, đã đưa ra một báo cáo nhân 2 năm ngày công bố Tự Sắc Summorum Pontificum. Bản báo cáo nầy – mà các nhà lãnh đạo UVQ đệ trình Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tuần qua – cho thấy “một sự tiếp đón hỗn hợp Tự Sắc nầy,bao gồm một mức độ nghiêm trọng sự không tán thành của các giám mục trong nhiều quốc gia”. Tổ chức nầy cho biết trong khi nhiều giám mục Công giáo đã chuyển sang thực hiện tầm nhìn của Đức giáo hoàng, thì những cố gắng của các Vị đã “bị làm lệch hướng bởi những cố gắng phối hợp và liên tục của nhiều giám mục khác nhằm phá bỉnh ý muốn của Đức Thánh Cha’. Bản báo cáo của UVQ là một tài liệu dày 95 trang. Weebsite Rirate Coeli đã cung cấp những trich đoạn chủ chốt,gồm cà tuyên bố khiêu khích nầy. Có lẽ lý do lớn nhất cho cuộc khủng hoảng nầy trong Giáo Hội là có quá nhiều người trong Giáo hội,nhất là những chức sắc thâm niên cao trọng,chưa chấp nhận quyền bính của Đức Thánh Cha.

 

GIỚI CHỨC VATICAN THĂM CUBA

(Herald Tribune 07.11)  Chủ tịch HĐ giáo hoàng về Truyền Thông Xã Hội,Đức TGM Claudio Maria Celli,68 tuổi, được Đức Biển Đức bổ nhiệm năm 2007 phụ trách HĐ về truyền thông,tham dự ngày 05.11 một hội nghị các giám mục Công giáo Cuba tại thủ đô Havana. Vị giáo phẩm cao cấp nầy tới Cuba đêm ngày 04.11 trong một cuộc thăm viếng công tác kéo dài 4 ngày quốc đảo theo chủ nghĩa cộng sản nầy,sẽ hội kiến với nhiều quan chức trong ngành truyền thông. Ngày 06.11,Ngài gặp gỡ ủy ban truyền thông của HĐGM Cuba và sẽ thuyết trình trong một thánh đường ở Havana về chủ đề nầy của Giáo Hội : Các phương tiện truyền thông và văn hóa trực tuyến. Cuộc thăm viếng của Ngài trùng hợp với ngày tânm sứ thần Toà Thánh,TGM Giovanni Becciu, trình ủy nhiệm thư (tuần qua, Cuba thông báo việc bổ nhir65m ơng Eduardo Delgado Bermudez làm tân đại sứ Cuba bên cạnh Toà Thánh.

 

 

 


Về Trang Mục Lục