BẢN TIN GIÁO HỘI

TUẦN LỄ TỪ 31-3-2009 ĐẾN 7-4-2009

 

GIÁO PHẬN HỒNG KÔNG CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC THÁNH CHA

(Zenit 25.03) Gp Hong Kong hưởng ứng thư Đức Thánh Cha bằng một đêm canh thức cầu nguyện cho Người. Bi\ức thư Đức Thánh Cha gửi các giám mục trên ttoàn thế giới về việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông đối với bốn vịu giám mục do ĐGM Marcel Lefèbvre tấn phong đã làm gợi lên sự hưởng ứng nầy của Hong Kong ngày 23.03 trong Nhà Thờ Chính Toà Đức Mẹ  Vô Nhiễm. ĐHY Joseph Zen Ze-kim nói trong một thốn cáo : Sáng kiến hành động nầy nhằm bày tỏ « sự liên đới » và « hiệp thông » của giáo phận Hong Kong với Đức Thánh Cha. Phần đầu của buổi canh thức dành để đọc lá thư của Đức Táhnh Cha ;còn hần thứ hai dành cho lời cầu nguyện cho cá nhân Đức Thhnh Cha và cho sứ mệnh của Người trong tư cách Đấng Kế Vị Thánh Phêrô.

KIỂM TRA 2.778 DỰ TÒNG SẼ LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM VÀO LỄ PHỤC SINH.

(Fides 24.03) Từ nàgy 25.03,Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay, 2.778 dự tòng người lớn giáo phận Hong Kong, chia ra làm nhiều nhóm và sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm vào lễ Phục Sinh nầy, sẽ sống trong thời kỳ kiểm tra, do ĐGM giáo phận và ĐGM phó cử hành,trong các giáo xứ Chúa Kit6o Vua và Thánh An-rê. Các Ngài đã giảng về chủ đề «  Chúa Kitô là nước hằng sống », giải thích cho các dự tòng hiểu rằng « các bí tích khai tâm nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta như nước hằng sống. Chúng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và với Gíao Hội, đem ra thực hành những lời giảng dạy của Chúa Giêsu ».Trong phụng vụ, các giáo lý viên giới thiệu cac dự tòng bằng việc tuyên bố rằng những người nầy ước ao trở lại với Chúa Kitô. Hơn nữa, ácc ứng viên đã làm chứng về con đường đức tin của họ.

CUỘC VIỀNG THĂM TỚI HÀN QUỐC CỦA ĐỨC HỒNG Y  JB PHẠM MINH MẪN

(UCAN 24.03) ĐHY JB. Phạm Minh Mẫn ,trong chuyến thăm mục vụ các cộng đồng Công giáo người Việt ở Séoul thời gian 21 – 28 tháng 03,đã thúc giục tín hữu Công giáo người Việt sống ở Hàn quốc hãy tập họp cộng đồng của họ lại để chịu đựng và chống lại được các thử thách mà họ phải đương đầu : «  Măc dù chúng ta phải đối đầu với rất nhiều vấn đề, đặc biệt là sự suy tháoi kinh tế, công đồng người Việt Công giáo ở đây có thể phát triển thêm nhờ sự hợp tác giữa các linh mục và giáo dân. Cùng đi với Ngài có 2 linh mục người Việt và 14 lãnh đạo giáo dân trong Tổng giáo phận Sàigòn. Ngài cho biết hết sức vui mừng khi thấy các đồng đạo Công giáo ở các quốc gia như Hàn Quốc,Malaysia và Thái Lan vẫn tiếp tục thực hành đức tin của họ. Có khoảng 250 người trong số lao động Công giáo người Việt tham dự Thánh Lễ. Năm linh mục phục vụ người Công giáo Việt-Nam ở Séoul cùng đồng tế. Những lao động ngừơi Việt ở Séoul đều cho rằng cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y đã nâng dậy tinh thần cho anh em Công giáo cách riêng và họ cảm động vì sự quan tâm ân cần của Ngài.

TÔNG THƯ VỀ XÃ HỘI CÓ THỂ ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀO THÁNG NĂM

(CNS 25.03) Ngày 20.03, ĐHY Renato Martini, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hiòang  Công Lý và Hoà Bình, cho biết : Tông thư về xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã hoàn tất và có thể sẽ đựôc công bố vào đầu tháng Năm. Mục đ1ich chính là có được tông thư nầy về những vấn đề công bắng xã hội sẵn sàng được công bố vào  năm 2007 để trùng hôp với kỷ niệm 40 năm tông thư về páht triển nhân loại của Đức giáo hoàng Phaolô VI, « Populorrum Progressio ». « Tuy vậy – ĐHY nói – đương nhiên với nghiên cứu và  xem xét kỹ càng cần thiết để tạo nên một văn bản đáp ứng được với tình hình hiện tại, nó chậm trễ hơn dự tính một ít nhiều ». Ngài cho biết ti6ng thư mới nầy sẽ đưa ra « một câu tra lời hay » cho những thực tại và những thay đổi mới xảy dến từ sau tông thư về giáo huấn xã hội Công giáo gần đây nhất, »Năm Thứ 100 «  (Centesimus Annus » do Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II công bố vào năm 1991.

KHÔNG GIAN CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG : CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH

(CNS 25.04) Sau hơn bốn năm trong văn phòng, cuối cùng Đức Thánh Cha  sẽ có thể chủ tọa sự kiện đầu tiên của Người tại Nhà Nguyện Phaolô trong Dinh Tông Đồ. Nhà nguyện nầy được đặt tên của Đức Giáo Hoàng Phaolô III thế kỷ 16, có hai bức tranh vẽ trên tường do MichelAngelo : một bức mô tả sự trở lại của Thánh Phaolô và bức kia cho thấy Thánh Phêrô chịu đóng đinh. Trong một bài viết trên tờ Osservatore Romano, giám đốc Các Vịên Bảo Tàng Vatican cho biết Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sẽ khánh thành nhà nguyện được trùng tu nầy vào ngày 29.06, lễ kính Hai Thánh Tông Đồ và kết thúc Năm Thánh Phaolô

NHÀ KHOA HỌC HAVARD ỦNG HỘ ĐỨC GIÁO TÔNG

(CWNews 24.03) Những lời bình luận của Đức Thánh Cha về AIDS và bao cao su tiếp tục hứng chịu những chỉ trích từ báo giới và các quan chức y tế. Cho rằng Đức giáo hoàng «  sai lầm một cách tuyệt đối và rõ rệt », bộ trưởing y tế Guyana, bà Leslie Ramsammy nói « Dù tôi vẫn hy vọng người Ci6ngg íao tiếp tục ủng hộ cực độ Giáo Hội và Giáo Hoàng của họ… về vấn đề nầy, họ [nên] dựa vào chứng cứ hiển nhiên và chúng tôi cần lúc nầy buộc phải lên tiếng chứng minh vấn đề bao cao su và lối sống ấy ». Tuy nhiên, Tiến sĩ Edward Green, giám đốc  Dự Án Nghiên Cứu Phòng Ngừa Aids ở Khoa Y Tế Công Cộng và Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Số và Phát Triển thuộc Đại học Havard, lại bênh vực Đức Giáo Tông, cũng như một số người viết các mục xã luận báo chí. Ông nói : » Đức giáo hoàng đúng. Chúng tôi hoàn tòan ủng hộ những bình luận của Đức giáo hoàng ».

VATICAN BÀY TỎ PHẢN ĐỐI BỘ PHIM “ THIÊN THẦN & ÁC QỦY

(Hollywood Reporter 22.03) Vatican có thể đẩy mạnh lời kêu gọi công khai tẩy chay phim “Thiên Thần & Ác Qủy”[ dự tính ra mắt ngày 15.05.2009] kinh phí cao của Ron Howard tiếp sau phim “Mật mã  Da  Vinci”[ Năm 2006]. Avvenire, nhật báo chính thức của Vatican, kể một câu chuyện trong số ra nàgy 20.03 lưu ý rằng Giáo Hội “không thể tán thánh “ một bộ phim có vấn đề như thế. Trong khi đó,tờ nhật báo Turinô, La Stampa, nói Vatican sẽ sơm kêu gọi tẩy chay bộ phim nầy, mặc dù chính bài viết ấy cũng trích dẫn lời Đức TGM Velasio De Paolis, cảnh báo chống lại “một hiệu ứng boomerang” [ném cái booerang đi,nó sẽ quay lại với nơi và người ném nó đi. BTGH]. Văn phòng báo chí Vatican từ chối đưa tin khi được tiếp xúc. Các nhà sản xuất đã đề nghị các giới chức Giáo Hội cho phép lấy cảnh một phần tại Vatican,nhưng đã bị từ chối.

CUỘC THĂM VIẾNG ĐẠT KẾT QUẢ BÊN CẠNH TOÀ THƯỢNG PHỤ MOSCOU

(Zenit 25.03) Hãng SIR của HĐGM Ý đưa tin :  Cuộc viếng thăm của ĐGM Mamberti,thư ký Toà Thánh về Quan Hệ với Các Quốc Gia, bên cạnh toà thượng phụ Moscou đạt được kết quả tốt. Một lãnh vực hợp tác lớn lao được vạch ra ở tầm mức quốc tế. Ngày 23.03, tại Moscou, ĐGM Mamberti đã gặp ĐGM Mark Egoryevskoye, chủ tịch Ban Tôn Giáo Vụ nước ngoài của toà thương phụ Moscou. Cùng tham dự cuộc gặp có linh mục trưởng Vsevolod, phó chủ tịch Ban Tôn Giáo Vụ nước ngoài và ĐGM Antonio Mennini, khâm sứ Toà Thánh tại liên bang Nga. Theo một thông cáo của Toà thượng phụ, ĐGM Mark nhấn mạnh “những khía cạnh tích cực của tương quan giữa GH Chinh Thống Nga và Toà Thánh”, nêu ra việc trao nhà thờ Thánh Nicôla ở Bari cho người Nga vào ngày 02.03 vừa qua dưới sự chứng kiến của hai tổng thống Nga (Medvedev) và Ý (Napolitano). Thông cáo nầy còn chỉ ra rằng cuộc gặp đã cho phép đề cập đến “những vấn đề liên quan đến các khó khăn còn tồn tại giữa hai giáo hội”.

NƯỚC Ý TÔN VINH 20 “THỪA SAI” BỊ GIẾT NĂM 2008

(Zenit 25.03) 01 giám mục, 16 linh mục, 01 nam tu sĩ và 02 giáo dân, tất cả 20 người Công giáo: đó là tổng kết các thừa sai đã bỏ mạng năm 2008 để phục vụ Tin Mừng.Ngày 24.03, Giáo Hội Ý dành ngày thứ 17 ăn chay và cầu nguyện cho ácc thừa sai tử vì đạo để tưởng nhớ đến họ/ Đây không phải là những thừa sai được sai đi (ad gentes),nhưng là “toàn thể nhân sự thuộc giáo hội bị sát hại hoặc đã hy sinh mạng sống dù biết trước hiểm nguy phải gánh chịu, không bỏ rơi những người được giao phó cho họ, nói theo cách của Đức Gioan-Phaolô II,là “những vị tử vì đạo vì đức bác ái”. Ngoài ra còn phải thêm vào danh sách nầy rất nhiều “những chiến sĩ đức tin vô danh” không có tin tức đang trả giá sinh mạng vù đức tin vào Chúa Kitô khắp trên thế giới.

CHÍNH PHỦ CUBA CHO PHÉP TRÙNG TU CÁC THÁNH ĐƯỜNG Ở LA HAVANE

(Zenit 25.03) Đây là một dấu hiệu đầy tính hứa hẹn về một sự cải thiện trong ácc quan hệ giữa các chức trách Công Gáio à chính quyền Raul Castro, ở một quốc gia mà đơn từ xin xây cất thánh đường có thể bị trả về nhiều lần. Trong các côg trình phải tu sửa,có những công trình rất cổ ào thế kỷ 18,một trong số đó có thánh đường Guira de Melena,nhà nguyện Thánh Giuse ở Lidice. Toà nhà cổ nhất cần sửa chữa là nhà thờ giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, cần tái thiết toàn bộ. Việc cho phép trùng tu nầy nói lên những thay đổi àhnh xử từ phía chính phủ đối với Gáio Hội, là nguồn hy vọng sau gần 30 năm cầm quyền của Fidel Castro đã đầy nhiều linh mục và tu sĩ vào cảnh tù đày và tịch biên các công trình xây cất của Giáo Hội, mà nay vẫn còn trong tay chính phủ.

BÀY TỎ ƯỚC MONG MỘT “THUYẾT NAM NỮ BÌNH QUYỀN MỚI”

(Fides 25.03) “Một phong trào nam nữ bình quyền mới thoát mọi bẫy cám dỗ văn hoá vô ích và biết đề ra môt Kitô giáo THƯA VÂNG với Thiên Chúa”.một phong trào đấu tranh nam nữ bình quyền ghi dấu sâu sắc tình yêu sự sống, gia đình, tha nhân “ một phong trào nử giới được quy định bởi nữ hoàng mọi nhân đức : đức bác ái”. Đó là lời cầu chúc của ĐHY Renato Raffaele Martino, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình, kết thúc Hội Nghị Quốc Tế lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng ba,về chủ đề “Nữ Giới – {áht Triển – Lao Động : bau trò phụ nữ trong chiều kích xã hội và kinh tế”, do Hội Đồng Công Lý và Hoà Bình tổ chức, hợp tác trao đổi với Liên Minh Vì Sự Sống và Gia Đình của Phụ Nữ Thế Giới (WWALF) [ thành lập năm 2006, có trụ sở ở Eoma] và Liên Hiệp Phụ Nữ ácc Tổ Chúc Phụ Nữ Công Giáo (WUCWO). Trong thông điệp gửi những người tham dự, Đức Thánh Cha ca ngợi biến cố nầy như “một lời hưởng ứng mẫu mực lời đề nghụi của Đức gioan-Phaolô II về một ‘phong trào nữ quyền mới” có sức mạnh biến đổi văn hoá, với việc làm cho nó thấm đẫm tôn trọng sự sống”. Đức Thánh Cha nhấn mạng rằng ngày nay chúng ta luôn nhìn thấy những phương pháp mới, ở đó sự sống bị làm hại, nhất là trong các khía cạnh dễ bị tổn thương nhất”. Người cũng nắc lại tính chất mới mẻ của Tin Mừng, thông điệp của niềm vui “cổ vũ những người nam và người nữ nếm hưởng tình yêu hôn nhân. Tin Mừng không khi nào là lời loan báo bóp nghẹt tình yêu,nhưng làm cho tình yêu trở nên lành mạnh và tự do thật sự”. Hội Nghị Quốc Tế lần dầu nầy quy tụ các chuyên gia và đại diện các tổ chức, các hiệp hội nữ giới. ĐHY Martino gọi « tính chất hiện đại «  của cái gọi là giải phóng nữ giới như là “một biến cố của một thời đại”, đòi hỏi rằng”phong trào nữ quyền mới phải biết làm một sự phân tích Kitô giáo thường xuyên, kiên trì,thông minh và có suy nghĩ kỹ, để giữ lại cái tốt, để chống lại cái xấu, để định hướng cho những gì còn chưa chắc chắn.

CÁC GIÁM MỤC Ý TẬP HỢP QUANH ĐỨC GIÁO HOÀNG

(CWNews 25.03) ĐHY Angelo Bagnasco,TGM giáo phận Genoa và là chủ tịch GĐGM Ý (CEI) đã lên tiếng bênh vực Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI tiếp sau những chỉ trích mới đây của các phương tiện truyền thông về những lưu ý của Người về  bao cao su. ĐHYY nói :”chúng tôi không chấp nhận Đức Thánh Cha bị làm thành đối tượng cho chế nhạo và xúc phạm, trong các phương tiện truyền thông cũng như ở bất cứ nơi nào”.

 

NỮ TU NGƯỜI ĐỨC LÃNH ĐẠO DÒNG NỮ CỦA MẸ TÊRÊXA CALCUTTA

8076_3b.jpg

(AsiaNews 26.03) Nữ tu gốc người Đức Mary Prema (hàng sau trong hình) là tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêxa Calcutta sáng lập. Mẹ thay thế nữ tu Nirmala Joshi, người đã lãnh đạo Dòng từ năm 1997. Các nữ tu muốn bầu lại Soeur Nirmala giữ nhiệm kỳ thứ ba,nhưng Soeur đã thỉnh cầu đựôc rời bỏ nhiệm vụ, vì lý do sức khoẻ và nhất là ước ao của Soeur được sống đời chiêm niệm trong Dòng. Tại cuộc bầu phiếu có 163 nữ tu, 74 đến từ Ấn Độ; những nữ tu còn lại đến từ các quốc gia có các nữ tu hiện diện phục vụ. Ngoài Bề Trên Tổng Quyền, các nữ tu còn bầu Soeur Joseph làm trợ lý Bề Trên Tổng Quyền và là Cố Vấn thứ nhất. Ba cố vấn khác là các nữ tu Joanna,Adriana và Joseph Maria.

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG CHYPRE

(Zenit  26.03) Đại sứ nước Chypre bên cạnh Toà Thánh cho biết Tổng thống nước Công hoà Chypre ,Ngài Demetris Chrisfofias, được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 27.03.. Ông cũng gặp ĐHY Quốc Vụ Khanh Bertone. Đây là dịp để gợi ra việc triển khai các cuộc thương thuyết với cộng đồng Chypre -Thổ Nhĩ Kỳ. Trong diễn văn ngày 08.01 với ngoại giao đoàn các nước bên cạnh Toà Thánh, Đức Thánh Cha  đã bày tỏ sự lo lắng của Người về sự chia rẽ hòn đảo và cầu mong sớm lập lại đối thoại. Tháp tùng tổng thống có phu nhân, Bà Elsie Christofias và bộ trưởng Bộ ngoại giao, Ngài Markos Kyprianou.

CÁC GIÁM MỤC MEXICO LẬP LẠI LÒNG TRUNG THÀNH VỚI ĐỨC THÁNH CHA

(CNA 25.03) HĐGM Mexico đã gửi một bức thư đền Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI dâng lên những lời cầu nguyện, tình đàon kết và hiệp thông sau khi nhận được thư của Đức Gáio Tông giải thích việc dỡ bỏ án tuyệt thông cho bốn giám mục phái Lefèbvre. Trong thư, các Ngài phàn nàn “với buồn phuền đau đớn về những phản ứng bất công và không cân xứng đối với động thái đầy tình thương xót mà Đức Thánh Cha đã tỏ bày cho những người anh em nầy của chúng ta nhằm đi đến hoà giải”. Các GM gọi quyết định của Đức Thánh Cha gửi lá thư nầy là “một cử chỉ dũng cảm cho thấy sự chân thành, ngay chính và thẳng thắn của Người trong cách thế hành động của Người trong tư cách Đấng Kế Vị Thánh Phêrô”. Nó cũng truyền đạt “sự nhạy cảm và hiền hoà của Người, vốn là hoa trái của linh đạo và sự khôn ngoan chín chắn của Người (…) trong việc nắm bắt những tình huống khác nhau hiện diện trong đời sống Giáo Hội, hầu hành động với tinh thần Phúc Âm và giải thích với đức ái và chân lý những động cơ và những lý do phía sau các quyết định đã đưa ra”. Vì lý do nầy, đây là dịp trọn hảo nhất để bày tỏ với Đức Thánh Cha lòng trung thành và sự hiệp thông của chúng tôi. “Chúng tôi xaá nhận sự gắn bó hiếu thảo của chúng tôi với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Chúng con đánh giá cao Húân Quyền của Người và chúng con cám ơn Người vì một chứng từ gương mẫu như thế bằng việc tỏ cho chúng con thấy trái tim một mục tử nhân lành của Người”.

MẸ BỀ TRÊN 30 TUỔI LÃNH ĐẠO DÓNG “NỮ TU GIOAN-PHAOLÔ II” Ở ÚC

(CNA 25.03) Sau khi trải nhiệm một sự trở lại sâu xa, một cựu luật sư thành đạt nay là Mẹ Bề Trên Tân Hội Dòng “Nữ Tu Gioan-Phaolô” ở Úc. Cùng hai nữ tu khác, Soeur Bernadettâp tuổi đã sáng lập Dòng Các Thừa Sai Phúc Âm vào tháng 06.2007 với hy vọng có thể giúp đỡ nam giới và nữ giới “gặp gỡ Chúa Kitô và sống Tin Mừng”. Theo Website Tây Úc, các nữ tu chọn mặc một bộ y phục truyền thống và lấy tên mới khi khấn. Lời khấn Đức Khó Nghèo của họ đòi hỏi họ phải dựa vào những qùa tặng lương thực thực phẩm và tiền bạc để đáp ứng các nhu cầu. Dòng cho biết trên website :” Nếu Chúa muốn, đúng lúc, Cộng đoàn sẽ gồm các nữ tu ( Nữ Tu Gioan Phaolô), các Sư Huynh, các linh mục và giáo dân nam nữ. Cộng đoòan tự bản chất là hoạt động và chiêm niệm. Các thành viên của Công đoàn phấn đấu để đi theo Chúa Kitô theo những bước chân của Đức Gioan-Phaolô II”.

VATICAN THÚC GIỤC NỖ LỰC ĐẶC BIỆT CHO VIỆC QUYÊN GÓP NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH

(CWNews 26.03) Thánh Bộ Các Gáio Hội Phương Đông đã gửi một thông điệp cho tất cả các giám mục Công Giáo trênt hế giới, thúc giục một nỗ lực đặc biệt nhằm khuyến khích dâng cùng cho vệic quyên góp hằng năm cho các nhu cầu của Giáo Hôi ở Thánh Địa. Cuộc lạc quyên nầy, chủ yếu diễn ra vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh theo truyền thống, để đối phó với các áp lực làm nên nguyên nhân việc các Kit6oi hữu rời bỏ Thánh Địa. ĐHY Tổng Trưởng Leonardo Sandri và Đức TGM Antonio Maria Veglio,thư ký Thánh Bộ, cảnh báo :”Vùng đất vốn là cái nôi của Kitô giáo có nguy cơ kết thúc không có Kitô hữu”.

CÁC GIÁM MỤC ẤN ĐỘ TỐ GIÁC NHỮNG KẺ CHỈ TRÍCH ĐỨC THÁNH CHA

(CWNews 26.03) trong tuyên bố đưa ra ngày 24.03, HĐGM Ấn Độ đã tố giác những lời chỉ trich Đức Giáo Hoàng Biển-Đức của các phương tiện truyền thông: “Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI là một trong trí thức hàng đầu của thời hiện đại, Đấng đã ý thức các khuynh hướng hiện đại báo trước sự thoái hoá đạo đức luân lý đối với nhân loại theo giòng thời gian…Bổn phận đạo đức của Đức Thánh Cha là chỉ đạo và hướng dẫn lương tâm con người nói chung và lương tâm các tín hữu Công giáo nói riêng”.

 

HỘI-NGHỊ CHUYÊN-ĐỀ QUỐC TẾ VỀ GIA ĐÌNH

(H2O News 27.03) Một hội nghị chuyên đề quốc tế về gia đình vừa diễn ra ở Praha., do Trung Tâm quốc gia về gia đình tổ chức,có sự cộng tác của nhiều hiệp hội dấn thân vào lãnh vực nầy. Hơn 100 người tham dự đến từ nhiều quốc gia Trung Âu đã suy tư về cách thế giúp cho gia đình tránh được đáng kể những cản trở trong cuộc đời, trước và sau khi kết hôn. Những người tham dự đều hài lòng về những gì được nêu ra thảo luận tại hội nghị, đặc biệt là các bài thuyết trình, chỉ cho thấy làm sao để đề cập vấn đề; rồi vấn đề giáo dục con cái ở những năm đầu đời và nêu ra thách đố về những gì Giáo Hội phải làm cho các tín hữu.

LINH MỤC BỊ KẾT ÁN 14 THÁNG TÙ VÌ LẤY TRỘM TIỀN CỦA GIÁO XỨ

(CWNews 27.03) Cha John Skehan, người bị một toà án ở bang Florida tuên bố có tội vì đã lấy trộm một khoản tiến 400.000 USD từ Qũy của giáo xứ, đã bị kết án 14 tháng tù giam. Vị linh mục 81 tuổi nầy đã xin khoan hồng, vì hình phạt nặng nhất dành cho ỵôi nầy là 30 năm tù giam.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CHUYÊN THĂM VIẾNGTHÁNH ĐỊA CỦA ĐỨC THÁNH CHA

(VIS 27.03) Văn phòng báo chí Toà Thánh vừa thi6ng báo chính thức:  Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến thăm viếng Thánh Địa từ 08 đến 15 tháng 05. Ở Jordan, Đức Thánnh Cha sẽ thăm Vương Cung Thánh Đương Khu Tưởng Niệm Môsê và Núi Nêbo và đền hồi giáo Vua Hussein, nơi tôn kính dành riêng cho nhà vua quá cố. Ở Israel, Người sẽ thăm Khu Tưởng Niệm Vụ Tàn Sát Dân Do Thái (Holocaust); sau đó là Bê-lem, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp tổng thống chính phủ Palestine và sau đó là Nazareth. Trong một buổi triều yết mới đây dành cho phái đoàn Toà Đại Giáo Sĩ ở Israel, Đức Thánh Cha đã cầu mong rằng chuyến viếng thăm Thánh Địa của Người sẽ giúp tăng thêm đối thoại  giữa tín đồ Do Thái và Hồi giáo và thúc đẩy hoà bình

THỰC HÀNH REIKI LÀ NGUY HIỂM VÀ MÊ TÍN

(CWNews 28.03) Trong một văn kiện đưa ra ngày 26.03, Uỷ Ban Tín Lý HĐGM Hoa Kỳ đã gay gắt chỉ trích REIKI, một thực hành đựôc phát triển ở Nhật cuối thế kỷ 19 và được một số trung tâm tĩnh tâm và các cơ sở Công giáo khác thừa nhận. Sau khi phấn tích giữa việc chữa trị tự niên và việc chữa lành siêu nhiên do Chúa Kit6o thực hiện, các giám mục kết luận: phép chữa bệnh REIKI không được sự ủng hộ cả về mặt khám phá khoa học tự nhiên lẫn niềm tin Kitô giáo. Đối với một tín hữu Công Giáo, tin vào phép chữa bệnh Reiki đưa ra những vấn đề không thể giải quyết được. Nhằm chăm sóc sức khoẻ thể lý cho bản thân hoặc cho người khác,thì việc sử dụng một kỹ thuật không được khoa học thừa nhận,nói chung là không thận trọng. Còn nếu như để chăm sóc sức khoẻ tinh thần, thì có những mối nguy hiểm quan trọng. Để sử dụng REIKI thì phải chấp nhận ít nhất là  mặc nhiên những yếu tố chủ chốt thế giới quan theo như thuyết Reiki chủ trương, những yếu tố không hề thuộc về đứ tin Kit6o giáo hoặc khoa học tự nhiên.Do vậy một tín hữu Công giáo đặt tin cậy vào Reiki là đang thực hiện trong lãnh vực mê tín. Do phép chữa bệnh Reiki không tương thích với giáo huấn Giáo Hội hoặc với bằng chứng khoa học, cho nên sẽ không thích hợp cho các cơ sở Công Giáo,như là các bệnh viện hoặc trung tâm tĩnh dưỡng Công giáo hoặc với những ngừơi đại diện Gáio Hội,như là các tuyên úy, khuyến khích hoặc ủng hộ phép chữa bệnh Reiki.

CÁC GIÁM MỤC CAMEROUN BÊNH VỰC NHỮNG LỜI BÌNH LUẬN VỀ AIDS CỦA ĐỨC THÁNH CHA

(CWNews 28.03) Văn kiện lưu ý : “Các giám mục Cameroun hết sức ngạc nhiên vì những gì các phóng viên giữ lại trong toàn bộ tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, tập chú vào sự chông lại bao cao su, cố tình che đi toàn thể hành động của Giáo Hội Công giáo trong cuộc chiến chống lại Aids và chăm sóc bệnh nhân. Các giám mục hết sức lấy làm lạ về tất cả những gì báo chí tìm ácch làm cho dân chung tin rằng có một sự bức bối trong dư luận Cameroun về chuyến tông du của Đức Thánh Cha,hậu quả của những lời Người tuyên bố. Các giám mục Cameroun nhấn mạnh rất kiên vững rằng ngừơi dân Cameroun chào mừng Đức Táhnh Cha với niềm vui và phấn khởi”. Các Giám mục nói tiếp :” Giáo Hội Côngg giáo,với tư acch là một sức mạnh luân lý, có bổn phận cấp bác phải nhắc cho Kitô-hữu rằng mọi hành vi tình dục bừa bãi bên ngoài hôn nhân là nguy hiểm và tạo điều kiện cho Aids lây lan. Vì lý do đó Gáio Hội dạyy sư tiết chế đối với người còn độc thân và sự trung thành trong đời sống lứa đôi. Đó là bổn phận của Gáio Hội. Giáo Hội không thể tự miễn trừ khỏi bổn phận đó…Bởi vậy, các giám mục Cameroun phàn nàn rằng ácc phương tiện truyền thông phương Tây đã cố tình quên đi những khía cạnh chủ yếu thông điệp gửi Châu Phi của Đức Thaáh Cha về nghèo đói, hoà giải,công lý và hoà bình. Điều nầy rất nghiêm trọng nếu ta biết con số người chết mà các bệnh tật kác [ngoài Aids] gây ar cho Châu Phi, đã không đươc quảng cáo đúng thật hoặc nếu ta biết con số người chết do những trận chiến huynh đệ tương tàn ở Châu Phi do bất công và nghèo đói.

TOÀ ÁN VIỆT-NAM KHẲNG ĐỊNH LỜI KẾT ÁN, GÂY NÊN NHỮNG PHẢN  ĐỔI MỚI

(CWNew 28.03) Một toà phúc thẩm Việt-Nam vẫu giữ phán quyết kết tội 8 giáo gân về việc phá hoại tài sản nhà nước sau những phản đối trên vùng đất thuộc về tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội. Khoảng 5.000 ngườ Công giáo đã tham gia và một cuộc tuần hành sau khi toà phúc thẩm đưa ra phán quyết. Vị luật sư biện hộ cho tám giáo dân đã không tể tham ự phiên toà, và giấy phép hành nghề của ông bị nhà cầm quyền thu hồi trước ngày xử phúc thẩm.

 

Chọn lọc và chuyển ngữ

BTGH




Về Trang Mục Lục