TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Tuần lễ 21-4 đến 28-4-2009

(do BTGH chọn lọc và chuyển ngữ)

 

THƯ MỤC VỤ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC HỒNG Y ZEN,HỒNG KÔNG

(AsiaNews 11.04) ĐHY Joseph Zen đã nói lời từ biệt giáo phận Ngài trong một thư mục vụ được công bố ngày lễ Phục Sinh,trong đó Ngài nhớ lại 12 năm phục vụ giáo phận và sự cống hiến cho Giáo Hội bị bách hại ở Trung Quốc. Bức thư khởi đầu bằng việc tóm tắt các hoạt động của một uỷ ban mà Nàgi là thành viên,do Toà Thaáh lập ra liên quan đến Giáo Hội Trung Quốc đã mang trên vai thập giá nặng nề hơn 50 năm qua. Sau khi cám ơn các linh mục,nam nữ tu sĩ,các chủng sinh và giáo dân,Ngài nói thêm : « Thiên Chúa không xa xăm hoặc cao xa trên trời.Người ở giữa chúng ta.Người ở bên cạnh chúng ta.Người ở trong tâm hồn ta.Với Người,chúng ta có sức mạnh để vác thập giá mình trong bệnh tật,nghèo túng,cô đơn và bách hại. Với Người, chúng ta có thể giúp đỡ những ai hành trình bên cạnh chúng ta vác thập giá của họ.Với Người,chúng ta có thề giúp anh chị em chúng ta ở lục địa bước  đi trên con đường thập giá đến cùng ». Vị kế nhiệm Ngài là ĐGM John Tong Hon

VATICAN TỪ CHỐI CHẤP NHẬN KENNEDY LÀM ĐẠI SỨ ?

(CWNews 13.04) Theo tin của nhật báo Ý Il Giornale,Caroline Kennedy Schlossberg, con gái của tổng thống Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ, đã được đề nghị làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Toà Thánh, nhưng Vatican đã âm thầm từ chối việc bổ nhiệm nầy,vì bà Caroline Kennedy là người công khai ủng hộ việc nạo phá thai hợp pháp, hôn nhân đồng tính và nghiên cứu tế bào gốc phôi. Các tin tức trước đó cho thấy rằng Toà Thánh đã bác bỏ ba người được đề cử khác cho vị trí đại sứ,do lập trường của các ứng viên trong những vấn đề luân lý nầy. Phát ngôn nhân Vatican,Cha Federico Lombardi, phủ nhận rằng không có bất kỳ ứng viên nào đã bị bác bỏ, cho biết rằng Nhà Trắng chưa đề cử một đại sứ nào. Tuy vậy tin tức từ các phương tiện truyền thông Ý có thể dựa trên những tham khảo ý kiến không chính thức giữa các quan chức Hoa Kỳ và Phủ Quôc Vụ Khanh Toà Thánh.

SỐ NGƯỜI THAM DỰ LỄ PHỤC SINH Ở HOA KỲ VẪN CAO

(CWNews 14.04) Một cuộc thăm dò thực hiện nhân danh các Hiệp Sĩ Columbus cho thấy rằng con số tham dự lễPhục Sinh vẫn cao ở Hoa Kỳ : 63% người dân Mỹ - và 74% người Công giáo tham dự Lễ và 86% người dân Mỹ ( 88% người Công giáo) biết rõ Chúa Nhật Phục Sinh tưởng nhớ Chúa Kitô Sống Lại. Tuy vậy chỉ có 29 % người Công giáo nhận biết Phục Sinh là ngày lễ nghỉ lễ tôn giáo quan trọng nhất. Thêm vào đó nó cho thấy rằng 63% người Công giáo tuân giữ Mùa hay một cách nào đó [Trong khi đó một cuộc điều tra người dân Hoà Lan cho thấy một sự không biết sâu xa về ý nghĩa Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. 45% không biết Phục Sinh là ngày lễ nghỉ Kitô giáo và chỉ có 15% biết Thứ Sáu Tuần Táhnh là ngày tưởng niệm Chúa Kitô chịu đóng đinh.BTGH tổng hợp cùng nguồn]

CÁC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI ĐÃ COI NHẸ TÔNG THƯ HUMNAE VITAE

(CWNews 14.04) ĐHY Christoph Schonborn giáo phận Vienne, Áo, đã nói rằng ácc lãnh đạo Gáio Hội đã thiêu một sự kiểm tra khả năng lãnh đạo chủ chốt bằng việc thờ ơ duy trì giảng dạy tông thư Hamanae Vitae. Lý lẽ phát biểu rất quyết liệt của vị Giao Phẩm người Áo chứa đựng trong bài diễn văn ngày 27.03 vừa qua, đang lôi kéo sự chú ý của công chúng một cách muộn màng,một phần vì ĐHY chỉ trich những tuyên bố được đã được các vị hồng y lãnh đạo gồm cả một trong các Vị tiền nhiệm của Ngài ở giáo phận Vienne, ĐHY Franz Koenig. ĐHY Schonborn nói : Nhiều giám mục lo sợ báo chí và sợ bị tín hữu hiểu lầm. Hậu quả là ngừa tránh thai được chấp nhận rộng rãi và nay Châu Âu « đang chết dần chết mòn »

NGƯỜI CÔNG GIÁO NÓI CHUNG LẠC QUAN VỀ GIÁO HỘI

(CNS 14.04) Theo kết quả điều tra của Các Khuynh Hương Công Giáo Đương Thời Le Moyne-Zogby năm 2009 được công bố nàgy 09.04: Tín hữu Công giáo Hoa Kỳ nói chung lạc quan về Gáio Hội của họ. Gần 3/4 những người trả lời cho biết họ khá lạc quan về tương lai Giáo Hội : 36% cho biết họ rất lạc quan và 36% cho biết cũng kha lạc quan. Những tín hữu Công giáo tự coi mình là tiến bộ thì có vẻ bi quan hơn ; cũng vì thế, trong vấn đề nầy họ là thiểu số trong nhóm của họ. 4% rât bi quan về tương lai Giáo Hội và 36% hơi bi quan Ngược lại,những kẻ cho mình là tín hữu Công giáo « chính thng » thì lạc quan nhiều hơn.Chỉ có 6% của nhóm ấy cho biết họ hơi bi quan. Cuộc điều tra nầy tiến hành trên 767 tín hữu Công giáo trong số 3.812 thành viên được chọn ngẫu nhiên. Sai slà cộng trừ 3.6%.

VIỆT-NAM :CÁC GIÁO XỨ BỊ CHIẾN TRANH TÀN PHÁ NAY ĐƯỢC PHỤC HỒI

(UCAN 14.04) Hai giáo xứ miền Trung Việt-Nam thuộc giáo phận Vinh, vốn gần như đã biến mất trong những năm chiến tranh, nay được phục hồi. Gần 300 giáo dân vỗ tay vui mừng khi ĐGM Phaolô-Maria Cao-Đình-Thuyên trao các chứng chỉ tái lập hai giáo xứ Phúc-Tín và Trung Quán cho Cha Lê-Thanh-Hồng vào ngày 23.03.Nghi thức diễn ra tại ngôi nhà nguyện mới xây của Phúc Tín gần Đồng Hới, thủ phủ tỉnh Quảng Bình. Đức TGM Stêphanô Nguyễn-Như-Thể giáo phận Huế tham dự nghi thức nầy cùng với giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê-Văn-Hồng, 23 linh mục và các chủng sinh,nữ tu từ Huế và Vinh. Hai Giáo Xứ nầy với 2.747 giáo dân, trước đây do TGP Huế cai quản,nhưng từ năm 2007 đựơc bàn giao cho Gp Vinh

TÁI BẢN TIÊU SỬ CÔ GÁI THÁNH THIỆN 10 TUỔI NGỪƠI TÂY-BAN-NHA

(CNA 14.04) Nhà Xuât Bản Edibesa đã tái bản cuốn « Pilina » kể lai cuộc đời của Maria del Pilar Cimadevilla Lopez-Doriga,một cô gái từ Madrid đã trở thành một vị thừa sai mà chưa hề rời khỏi gia đình và sẽ sớm được tôn vinh hiển thánh. iết dẫn nhập cho cúôn sách nầy, Đức TGM Francisco Perez giáo phận Pamplona,giám đốc Công Trình Truyền Giáo Giáo Hoàng, nhắc lại rằng « Pilina là một người bạn cho hết mọi người vì cô yêu mến rất nhiều và tin cậy nơi Cjúa Giêsu. Pilina dâng những đau khổ cô chịu cho những vùng truyền giáo ». Theo như tác giả cuốn tiểu sử nầy,Teresa Resusta, tạp chí ưa thích của Pilina là « Nữ Vương Các Xứ Truyền Giáo » (Queen of the Missions ), thuật lại những ‘trường hợp và những câu chuyện » từ các xứ truyền giáo và không có ngày nào không lần hạt Mân Côi. Cô sinh ở Madrid ngày 17.02.1952. Năm lên 9, bị mắc bệnh Hodgkin’s [ung thư.BTGH] và  thanh thản đón nhận nó . Mấy ngày sau khi sang 10 tuổi, ngày 06.03.1962, Pilina từ trần trong tay thân mẫu. Năm 2004,Thánh Bộ Phong Thánh công nhận Cô là Tôi Tớ Thiên Chúa và án phong thánh cho Cô tiếp tục tiến triển..

UNICEF và PHO TÌM KIẾM ‘LIÊN MINH’ VỚI GIÁO HỘI NHƯNG KHÔNG TỪ BỎ NÂO PHÁ THAI

(CNA 15.04) Đại diện của UNICEF và Tổ Chức Y Tế Liên Mỹ (PHO) đã đề xúât việc thành lập một « liên minh chiến lược » với Giáo Hội Công Giáo ở Nam Mỹ và vùng Caribê,nhưng không từ bỏ nạo phá thai, cổ vũ viên [tráng thai]buổi sáng hôm sau , ý thức hệ giới tính và các vấn đề khác ngược với giáo huấn Giáo Hội. Giám đốc Viện Nghiên Cứu Dân Số Nam Mỹ, Đức TGM Carlos Polo, nói rằng lời đề xuất nầy đã được đưa ra với Ban Công Lý và Liên Đới của HĐGM Nam Mỹ và Vùng Caribê (CELAM) trong một hội nghị ở Quito, ngày 23 – 27 tháng 03. Đức TGM Polo tham dự hội nghị với tư cách thành viên phái đoàn các giám mục Peru giải thích : « Tôi rất quan tâm nghe những gì các đại diện UNICEF và PHO nói với các thành viên các HĐGM Nam Mỹ phụ trách về trẻ em và thanh thiếu niên ».Theo Ngài, điều rõ ràng trong hội nghị nầy là « không thể làm việc với các tổ chức vốn  đang tích cực cổ vũ một ý thức hệ dẫn nhiều người xa rời đức tin hoặc cho phép ý thức hệ nầy viện cớ giúp một số trẻ em để rồi nạo phá thai những trẻ khác ». Ngài nói : « UNICEF và PHO có vẻ không hiểu rằng chúng tôi là những tông đồ chứ không chỉ là những người làm việc xã hội. Chúng tôi cũng truyền đạt Đức Chúa của Sự Sống trong mọi công việc xã hội mà chúng tôi làm. Nếu chúng tôi thôi là những tông đồ, thì  việc đánh mất căn tính Giáo Hội sẽ không lường hết được. Chúa Giêsu đã ám chỉ điều nầy khi Người nói nếu muối mất đi vị mặn thì chỉ còn việc ném ra ngoài cho người ta dày đạp dứơi chân. Họ có thể giữ lấy tiền bạc của họ ;chúng tôi giữ lấy đức tin và cam kết bảo vệ phẩm giá con ngừơi của mình ». 

TỔNG THỐNG PARAGUAY THỪA NHẬN ĐÃ CÓ MỘT CON TRAI LÊN HAI

(CAN 15.04) Tổng thống Paraguay,Fernando Lugo, nguyên giám mục Công giáo,đã thừa nhận hôm 13.04 là ông đã có một con trai tên là Guillermo Armindo Carillo Canete,chào đời tháng 5.2007, với cô Viviana Carrillo. Vị nguyên giám mục giáo phận San Pedro nầy và là tín đồ thần học giải phóng theo chủ nghĩa Marx, thừa nhận đã có quan hệ với người phụ nữ nầy mà ông gặp gỡ khi còn là giám mục khi cô được 16 tuổi. Cô nói :” Điều nhỏ gần đây nhất, lý do của vụ kiện nầy, là vì khi gặp nhau lần gần đây nhất, chúng tôi cãi nhau về việc ông ấy không chịu lo lắng chăm sóc con trai mình, sau khi tôi nói rõ cho ông ấy biết rằng tôi không thể cứ tháng tháng ăn xin ông ấy để con trai ông có được cái ăn. Có vẻ như ông ấy không yêu thương gì đứa bé, ông đã tát vào mặt tôi và bảo tôi không bao giờ được nói điều ấy”. Vị nguyên giám mục nầy đã xin từ chức năm 2005 sau khi ông dẫn đầu các cuộc biểu tình và thông báo sẽ ra ứng cử vào năm 2008. Năm 2006, ông từ bỏ tình trạng giáo sĩ nhưng Vatican ra lệnh cho ông giữ các cam kết linh mục và không dấn thân vào đời sống chính trị. Sau khi thắng lợi trong cuộc bầu cử năm ngoai, Lugo bị tước bỏ tình trạng giáo sĩ vào ngày 30.07.2008 bằng một sắc lệnh của Thánh Bộ Giám Mục.Các giám mục Paraguay xin lỗi « về những tội lỗi của các thành viên Giáo Hội, dù là mục tử hay là giáo dân » và lập lại những nghĩa vụ lãnh nhận từ trách nhiệm giám mục của các Ngài. Trong thông tư gửi tất cả mọi tín hữu và những người thiện tâm, các giám mục  kêu gọi « cầu  nguyện cho chúng tôi, để giúp chúng tôi luôn trung thành với sứ mện linh mục và giám mục » và cũng xin câu nguyện cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo Paraguay

GIÁM MỤC PHÊ BÌNH GAY GẮT NHẬT BÁO VÌ VIỆC BÀI CÔNG GIÁO

(CWNews 15.04) ĐGM phụ tá Giáo phận Chicago Thomas Paprocki đã chỉ trích mạnh mẽ tờ nhật báo lớn hàng thứ 8 Hoa Kỳ vì tin tức bài viết có thành kiến chống lại Giáo Hội. Ngài viết :”Tờ Chicago Tribune nỗi tiếng vì thành kiến bài Công giáo của nó khi nó thường xuyên viêt những bài xã luận có tính chất bài ngoại nhằm chỉ trích ngừơi nước ngoài và các tín hữu Công giáo La Mã kể từ năm 1853”.Hiển nhiên là chẳng có gì thay đổi nhiều, khi tờ Chicago Tribune đã đặng một bài xã luận gày 03.04 tấn công ĐHY Francis George vì luôn đề cao giáo húân Gíao Hội…Bước ngoặt trong đường lối thế kỷ 21 của tờ Tribune dường như là lên danh sách những người Công giáo bất đồng để làm ngừơi phát ngôn cho những cuộc tấn công của tờ báo chống lại thẩm quyền giáo huấn của Giáo Hội,như mục của William Daley nàgy 03.04 khẳng định rằng lập trường của  ĐHY George về Đại Học Notre Dame [mời và tặng bằng danh dự cho tổng thống Obama] “tiếp tục một mô hình đáng lo ngại trong đó hàng giáo phẩm Công gíao ở Hoa Kỳ đang trộn lẫn tôn giáo với chính trị”. ĐGM nói thêm :”Tôi không nhớ tờ Chicago Tribune có những bài viết như thế chống lại bất kỳ giáo hội hoặc tôn giáo nào khác.Vì vậy tôi có thể kết luận rằng những quan điểm chẳng biết gì của tờ Chicago Tribune chẳng hể thay đồi”.

TÔN PHONG HIỂN THÁNH CHA ĐAMIÊNG, TÔNG ĐỒ BỆNH NHÂN PHONG CÙI, NGÀY 11.11

(Catholic.org 15.04)  Các Cha Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Bà sắp được kể vào giữa họ một Vị Thánh được Giáo Hội tôn vinh : Cha Đamiêng,tông đồ người cùi, bị bệnh cùi, ở đảo Nolokai,giữa Thái Bình Dương. Hòn đảo chỉ gồm những bệnh nhân phong cùi ngày nào cũng nhìn thấy những người bị kết án lưu đày. Cha Đamiêng ở lại đó 16 năm cho đến khi Ngài qua đời năm 1889. Tờ Times viết lúc ấy : « Vị linh mục Công giáo nầy đã trở thành một người bạn thân của toàn thể nhân loại…Việc Ngài thực hiện Phúc Âm của Thầy mình một cách dũng cảm khiến cho người ta sùng kính và nhớ đến Ngài mãi mãi…”. Mẹ Têrêxa ca tụng Ngài : » Để có thể theo đuổi công việc yêu thương chữa trị các bệnh nhân nầy, chúng ta cần phải có những vị thánh hướng dẫn và che chở chúng ta. Cha Đa-miêng là một vị thánh như thế”. Simon Weil nói :” Thế giới cần có những vị thánh có tài năng, như một thành phố nơi có dịch hạch cần đến những thầy thuốc..”

LINH MỤC GIÁO PHẬN PHOENIX ĐOẠN TUYỆT VỚI GIÁO HỘI

(CWNews 15.04) LM Chris Carpenter, một LM của giáo phận Phoenix, đã thông báo ông rời bỏ Gíao Hội Công giáo để trở thành Quản nhiệm của Giáo Hội Công giáo Cải Cách California. Ông nói :” Giáo Hội Công giáo La Mã ngày nay rõ ràng xem ra vẫn là Giáo Hội thuở tôi được truyền chức linh mục vào năm 1995”, khi Giám Mục Thomas O’Brien làm giám mục. LM Carpenter đã xin từ chức năm 2006 tiếp sau một cuộc tranh cãi với ĐGM Thomas Olmsted liên quan đến giáo húân Công giáo về tình dục đồng tính. Năm 2006, LM Carpenter  đã thuyết trình về “những Oscars Đồng tính nam” ở giáo xứ St Matthêu tại Long Beach (Tông giáo phận Los Angeles) nơi kể từ đó Cha để hết tâm trí vào tác vụ đống tính nam và đồng tính nữ.

VẤN ĐỀ MANG THAI HỘ

(Genetique.org 15.04) Tờ Libaretion dành một bài viết cho khảo luận do nữ triết gia Silviane Agacinski công bố về “sự man rợ” của các bà mẹ mang thai hộ : Thân Thể Thành Mảnh Vụn (Corps en miettes. NXB Flammarion).Bà viết :”người ta có thể tự hỏi bài học chũ nghĩa quốc xã đã thực sự được rút ra chưa, khi dư luận dừơng như ít lo lắng về những gì nhân loại chúng ta có ý nghĩa  hoặc về tinh thần ácc luật lệ của chúng ta. Nó ưu ái cho sức mạnh kỹ thuật và cho đòi hỏi cá thể. Một số kỹ thuật cho phép chế những đứa con và có những cá thể “đòi “ sử dụng những phương tiện nầy.Những gì còn lại còn quan trọng chăng?”. Bà tố giác việc sử dụng từ “người thai nghén “ (gestatrice) “ phát xuất từ một mưu mánh tu từ học góp phần vào việc hạ thấp phụ nữ mang một đứa con xuống hàng thứ yếu để làm thành một cái bị,một thứ nơi trú tạm bợ, đơn thuần là cái kho để chứa đứa nhỏ được những người khác thụ thai chờ ngày giao hàng”. Cũng vậy đối với từ viêt tắt “GPA” (Gestation Pour Autrui : mang thai giùm người khác) :” ba chữ nhỏ có vẻ trấn an” nhưng là “cấu thành một sự bí ẩn hoá và ngụy trang một hình thức nô lệ và hạ thấp phự nữ không nói ra’. Nữ triết gia đứng lên chống lại việc bóc lột thân thể người khác ở trung tâm “kinh doanh trẻ sơ sinh”,”sự tha hoá sinh học” được thiết lập trong việc sinh để nhân tạo. : “Trước sự bàng quan đới với những phụ nữ nầy, mà ngày nay người ta biến họ thành những cái “máy ấp” được trả tiền người ta không thể ngăn mình nhìn nhận sự ích kỷ lạnh lùng và sự khinh thường cố hữu của tầng lớp những kẻ coi việc đặt cuộc đời người khác phục vụ mình là chuyện bình thường. Cuối cùng Bà tự hỏi có phải sự việc các bà mẹ mang thai hộ biện minh cho việc làm của họ là do lòng quảng đại hoặc do chủ nghĩa vị tha, lại là khía cạnh đáng ghê tởm nhất của công việc nầy”.

TÍN HỮU CÔNG GIÁO NAM PHI TẶNG 258 TẤN HÀNG TRỢ GIÚP ZIMBABWE

(CAN 11.04) Hưởng ứng lời kêu gọi từ các giám mục của họ, người Ciông giáo Nam Phi đã gom được 258 tấn hàng gồm gạo và thuốc men gửi cho dân chúng Zimbabwe để giảm bớt khủng hoảng kinh tế ở đó, trong đó một cá nhân đã tặng số hàng trị giá 83.000 USD. Chuyến tàu chở tất cả hàng hoá nầy sẽ rời đi Zimbabwe vào tuần nầy. Số trợ giúp nầy sẽ được phân phát dưới sự kiểm tra của Caritas Công giáo Quốc Tế, cũng đang điều hành một Văn Phòng Kêu Gọi Khẩn Cấp Quốc Tế cho Zimabbwe.

CHUYÊN VIÊN GIÁO HỘI TRUNG QUỐC KẾ NHIỆM ĐỨC HỒNG Y ZEN,HỒNG KÔNG.

9024_1.jpg

 

(UCAN 16.04) Ngày 15.04,Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã chấp thuận đơn từ chức của ĐHY Joseph Zen Ze-kiun, 77 tuổi, và ĐGM phó John Tong Hon kế nhiệm Ngài. Lời thông báo được nêu chiếu theo Giáo Luật 401 §.1 của Bộ Giáo Luật, hương dẫn một giám mục đề nghị nghỉ hưu khi đến hạn tuổi 75. Giáo phận sẽ cử hành một thánh lễ đại trào vào ngày 30.04 cho ĐGM Tong vào ngày Ngài chính thức thừa tác vụ giám mục tại giáo phận Hong Kong. Năm nay 69 tuổi, chuyên gia về Giáo Hội ở Trung Quốc, ĐGM Tong cám ơn ĐHY Zen vì việc phục vụ giáo phận, cũng như ciệc Ngài được sát cánh là việc bên cạnh ĐHY từ năm 1996. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngài muốn dùng bốn từ để mô tả việc vận dụng điều hành các công việc của giáo phận Hong Kong cũng như của lục địa Trung Quốc, và cuộc đấu tranh cho quyền con người và tự do tôn giáo :”KHÔN NGOAN – NHÂN ÁI – DŨNG CẢM – CƯƠNG QUYẾT”. Ngược lại, Ngài mô tả mình như một người cần thêm nhiều thời gian nữa để quan sát và suy nghĩ về cách diễn tả các quan điểm của Ngài một cách khôn ngoan. ĐGM Tong cho biết Ngài đã mời ĐHY ở lại trong giáo phận và ngụ tại Chủng viện Chúa Thánh Linh trong thời gian hưu dưỡng, nơi ĐHY sẽ tiếp tục dạy triết học và tập trung sự quan tâm trực tiếp hơn về Giáo Hội Trung Quốc. Giáo phận Hong Kong có 450.000 tín hữu Công giáo người Hoa và người nước ngoài, với 70 linh mục triều và 232 linh mục Dòng của 15 tu viện. ĐGM Tong sinh tại Hong Kong năm 1939, sống với gia đình tại Guangzhou , học chủng viện ở Macau và Hong Kong và tại Đại học giáo hàong Urbanô,Vatican,nơi Ngài thụ phong linh mục năm 1966 do Đức giáo hoàng Phaolô VI. Có bằng tiến sĩ thần học ở Roma năm 1969 và bằng thạc sĩ triết học tại đại học Hong Kong, dạy thần học tín lý và Triết Trung Hoa tại chủng viện Chúa thánh Linh và chủ nhiệm khoa thần học ở đó từ 1973 đến 1979. Viện trưởng từ năm 1999, đồng thời làm Tổng đại diện giáo phận Hong Kong và Chánh Văn Phòng từ 1992. Được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá vào tháng 12.1996, khoảng sáu tháng trướv khi Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc,cùng lúc ĐHY Zen được tấn phong gáim mục phó Hong Kong. Khi ĐHY làm giám mục Hong Kong vào năm 2002, Ngài làm trợ tá.  Theo Niên Giám Giáo Hoàng 2009, ĐGM Tong là cố vấn cho Thánh Bộ rao Giảng Phúc Âm, cũng là ủy viên thường trực Liên HĐGM Châu Á và ủy viên Ban Truyền Thông Xã Hội. Tháng 01.2008, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế nhiệm.

VATICAN XÍCH LẠI GẦN HƠN VTRONG QUAN HỆ VỚI VIỆT-NAM

(CWNews 16.04) Theo một giới chức Vatican dấu tên : Những cuộc đàm phán ngoại giao giữa Vatican và chính phủ Việt-Nam thời gian đầu năm nầy đã cho ra những kết quả khá ấn tượng, tạo ra “một bầu khí mới mẻ” trong các quan hệ giữa hai bên.Phát biểu với Hãng tin UCAN, giới chức nầy nói rằng việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức nay chỉ đòi hỏi “một hành vi ý chí chính trị”

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NAM PHI MUỐN CÓ SỰ TÔN KÍNH LỚN HƠN TRONG PHỤNG VỤ

(CWNews 16.04) Đức TGM Buti Tlagahle giáo phận Johannesburg,Nam Phi, đã kêu gọi sự tôn kính lớn hơn nữa trong phụng vụ. Trong bài giàng thứ sáu Tuần Thánh, Đức TGM phàn nàn về việc không nghiêm túc đối với Thánh Thể và khuyến khích các linh mục làm cho giáo dân được biết những thông tin về các văn kiện của Vatican về các thực hành thich hợp trong phụng vụ. Ngài nói :” Đây là cách thê duy nhất để thức tỉnh và làm tăng đức tin Thánh Thể. Đây là kho tàng cao cả nhất của Giáo Hội Công giao”.

NHỮNG NGƯỜI AI-CẬP NGUYÊN LÀ ĐẠO HỒI ĐÓN CHỨNG NHẬN TRỞ LẠI ĐẠO

(CWNews 16.04) Maher al-Gohari, một người AI Cập đã âm thầm trở lại Đạo từ Hồi giáo đã ba thập niên, làm đơn thỉnh nguyện một toà án cho thay đổi tôn giáo trên giấy chứng minh thư từ đạo Hồi sang Kitô giáo. Đáp lại, tòa án nầy yêu cầu al-Gohari cung cấp giấy chứng nhận trở lại Đạo. mà Giáo Hội Chính Thống Côp phát ra lần đầu tiên. Al-Gohari cho biết năm ngoái rằng kể từ khi việc anh trở lại đạo trở thành công khai, người em trai đã muốn giết chết anh :”chú ấy đứng chờ bên ngoài nhà tôi với một khẩu súng”.

HÀNH HƯƠNG ROMA 2010: TRUNG TÂM ĐIỂM HỘI NGHỊ HĐGM VIỆT-NAM

(AsiaNews 16.04) Các bước chuẩn bị cho cuộc hành hương Roma vào năm sau nhằm đánh dấu 350 năm thành lập hai Tông Toà tiên khởi Việt-Nam và 500 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt-Nam được đưa ra thảo luận tại hội nghị hằng năm của GĐGM Việt-Nam đã diễn ra từ 13 đến 18.04. Khoảng 44 giám mục và linh mục bắt đầu hội nghị ở Bãi Dâu,Vũng Tàu, giáo phận Bà Rịa, được chia ra làm 15 ủy ban. Ngoài cuộc hành hương, những ngươi tham dự hội nghị cũng thảo luận về truyền thông xã hội, gồm cà trang web của HĐGM. ĐGM Nguyễn-Văn-Đệ nhấn mạnh dđến tầm quan trọng của những phương tiện truyền thông hiện đại như thế đối với Giáo Hội và nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.

DINH ĐỨC HỒNG Y TERRAZAS Ở BOLIVIA BỊ TẤN CÔNG

(CNA 16.04) Sáng sớm 15.04, những tiếng nổ nghe được từ bên ngoài lối ra vào dinh Đức TGM giáo phận Santa Cruz, ĐHY Julio Terrazas. Không có thương vong nào. Cảnh sát cô lập toàn vùng và đang điều tra vụ việc. Theo kênh truyền hình ATB, lối ra vào dinh ĐHY bị phá hủy một phần. Một người sống gần đó nói :”chúng tôi nghe một tiếng nổ mạnh, Chúng muốn tấn công ĐHY của chúng tôi”.Tin tức cho biết  người ta nhìn thấy ba ngừơi đàn ông và một phụ nữ trong một chiếc xe Toyota Starlet ở vùng đó lúc xảy ra vụ nổ. ĐHY Terrazas đang phục hồi từ một vụ phẫu thuật tim, không có mặt ở nhh lúc ấy. Người ta chờ đợi Tổng giáo phận hoặc HĐGM Bolivia đưa ra tuyên bố về vụ việc nầy

VIỆC CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC HẠN CHẾ NẠO PHÁ THAI KHÔNG CÓ NHIỀU Ý NGHĨA

(UCAN 16.04) Các giới chức Giáo Hội Hàn quốc nói rằng một biện pháp của chính phủ nhằm rút ngắn thời kỳ nạo phá thai hợp pháp từ 28 xuống 24 tuần tuổi sẽ chẳng trực tiếp bào vệ các trẻ chưa sinh, mà chỉ là mợt bước nhỏ trong một hướng đi tích cực.Cha Hugo Park Jung-woo,thư ký Uỷ Ban BảoVệ Sự Sống giáo phận Séoul nói : ” Lập trường Giáo Hội về nạo phá thai là rõ ràng và biện pháp nầ của chính phủ không có ý nghĩa đặc biệt nào khi mà luật pháp còn cho phép nạo phá thai. Tu vậy, việc xét lại nầy cũng thức tỉnh tâm tình công chúng không thực hiện nạo phá thai”. Giáo Hội Hàn Quốc cho biết 1,5 vụ nạo phá thai hằng năm được thực hiện ở Hàn Quốc,trong khi dân số là 48,5 triệu.

TRUNG QUỐC : LỄ PHỤC SINH ĐÁNH DẤU BẰNG VIỆC BAN CÁC BÍ TÍCH

(AsiaNews 15.04) Theo các nguồn tin,tín hữu Công Giáo Trung Quốc đã sống Đại Lễ  Phục Sinh  trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và với Giáo Hội hoàn vũ với việc thu hái nhiều hoa trái của việc truyền giáo.Một vài con số cho thấy điều nầy : Ở tỉnh Zhe Jiang,189 tân tòng được Rửa Tội và 157 được Thêm Sức. Hơn 5.000 tín hữu tham dự nghi thứ Thứ Năm Tuần Thanh và 3.000 dự Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh. Lễ Phục Sinh, hơn 7.000 quả trứng Phục Sinh được phát ra. Ở tỉnh Quảng Tây.Rử Tội cho 240 tân tòng ,v..v.. Đặc biêt ở tỉnh Shaani Xi,ngoài 13 tân tòng, ĐGM giáo phận Feng Xiang,Li Jing Feng, đã truyền chức cho 5 tân linh mục trong Lễ Phục Sinh trước 2.000 giáo dân và 20 nữ tu. Ở tất  cả các giáo phận đều có rửa tội cho các tân tòng.

VATICAN ĐIỀU TRA CÁC NỮ TU HOA KỲ ĐẤU TRANH [NAM] NỮ [BÌNH] QUYỀN

(The Telegraph 16.04) Một trong những điều tệ hại nhất về Đạo Công giáo Hoa Kỳ là các nữ tu đấu tranh nữ quyền, từ lâu đã đưa ra phán quyết rằng Giáo Huấn Giáo Hội quá khắt khe với họ và rằng nếu họ không được làm linh mục, thí chí ít cũng phải có được những gì gần giống như các linh mục.Thật thoả đáng khi hay tin Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đang đưa ra một « đánh giá mang tính chất tín lý » về Hội Nghị Lãnh Đạo Các Nữ Tu (LCWR).Các nữ tu nầy hết sức giận dữ. NCR đưa tin về phán quyềt của Roma: ĐHY William Levada,Tổng Trưởng Thanh Bộ Tín Lý Đức Tin, đã thông báo sự đánh giá nầy dưới ánh sáng của việc các nữ tu cứ một hai khăng khăng thách thức giáo huấn Giáo Hội về truyền chhức linh mục cho nữ giới, về các giáo hội ngoài Công giáo và đồng tính trong các hội nghị của họ. Roma sẽ yêu cầu các nữ tu cấp tiến Hoa Kỳ phải nên những tín hữu Công giáo và thôi tưởng tượng ra những khả năng nầy nọ nữa.

ỦY BAN KINH THÁNH

(VIS 17.04) Uỷ Ban Giáo Hoàng phụ trách về Kinh Thánh họp phiên khoáng đại thường niên từ 20 đến 24 tháng 04 dưới sự chủ toạ của ĐHY William Joseph Levada,Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Các công việc sẽ do Cha Klemens Stock,Dòng Tên, phó tổng thư ký của Ngài, điều hành. Đây là lần họp đầu tiên sau khi đổi mới một phần các thành viên của Ủy Ban. Khóa họp nầy sẽ dành để thảo luận về LINH ỨNG và CHÂN LÝ trong Kinh Thánh.

ĐẠI HỌC GEORGETOWN CHE DẤU TÊN CHÚA GIÊSU TRONG  KHI ÔNG OBAMA ĐỌC DIỄN VĂN

(CWNews 17.04) CNS đưa tin : Các giới chức Đại học Georgetown [linh mục gốc Việt Phan-Đình Cho là giáo sư thần học ở ĐH nầy.BTGH] đã phủ kín một dấu hiệu trình bày Danh Chúa Giêsu,theo yêu cầu của Nhà Trắng, khi tổng thống Obama nói chuyện ở làng đại học Công giáo vào ngày 14.04.Một dấu hiệu ghi ”IHS” [Jesus Hominum Salvator = Chúa Giêsu Đâng Cứu Độ Nhân Loại.BTGH] - một dấu chỉ dẫn về Chúa Giêsu – đã bị che lại để ,theo lời một phát ngôn  nhân ĐH Georgetown,”sao cho không bị nhìn thấy ngoài phạm vi”.

TÍN HỮU CÔNG GIÁO VIỆT NAM LẠI BỊ HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG

(CWNews 17.04) Các tìn hữu Công giáo ở Sơn La không thể đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh vì công an địa phương ngăn chận các linh mục không cho vào thành phố, lập lại việc họ đã làm vào ngày lễ Giáng Sinh. Các quan chức chính phủ tuyên bố là không cần đến một linh mục vào trong thành phố làm gì,vì ở đó không có người Công gíao sinh sống - một tuyên bố bị một cộng đoàn Công giáo tích cực nhưng bị đè nén k ịch liệt phản đối.

ĐÀI VERITAS VẪN LÀ HUYẾT MẠCH ĐỐI VỚI TÍN HỮU CÔNG GIÁO VÙNG NÔNG THÔN

(UCAN 18.04) Các tín hữu ở Việt-Nam cho biết các buổi phát từ đài phát thanh của các Giám Mục Á Châu có trụ sở ở Phi-Luật-Tân giúp họ thực hành đức tin trong những nơi cùng sâu vùng xa và rao truyền Tin Mừng cho những người khác. Đài Chân Lý Á Châu, đài phát sóng ngắn duy nhất Công giáo trên thế giới đã mừng kỷ niệm 40 năm phát sóng vào tháng nầy. Đài bắt đầu phát các chương trình thường xuyên vào ngày 11.04.1969. Đài Veritas do Liên HĐGM Á Châu điều hành. Chương trình Việt-ngũu được phát bốn lần mỗi ngày, gồm các tin tức về Hội Thánh Công Giáo trên thế giới, những lời cầu nguyện,các chương trình dành cho giới trẻ, nghiên cứu Kinh Thánh và các Tháhh Lễ Chúa Nhật.

GIÁM MỤC NGƯỜI VENEZUELA : “TÔI KHÔNG SỢ NHỮNG LỜI ĐE DOẠ”

(CAN 18.04) ĐGM Rafael Conde giáo phận Maracay loại bỏ các lời đe doạ tuần nầy do các thành viên đảng của tổng thống Hugo Chavez và cho biết các Giám Mục Venezuela sẽ tiếp tục làm việc không chút sợ hãi để đạt đến một bầu  khi đối thoại, mặc cho bị đe doạ vì các Ngài chỉ trích mạnh mẽ phán quyết của chính phủ kết án ba sĩ quan cảnh sát do những người nầy  họ chống lại các quyết định mang tính ý thưc hệ của chính phủ.. Các đảng viên cũng đề nghị tất cả các giám mục phải bị xét xử vì “coi thường chính quyền” ông Chavez. ĐGM Rafael Conde nói :”Chỉ có Giáo Hội không sợ hãi mới làm việc vì công ích của đất nước nầy”. Ngài thông báo rằng sắp tới đây GĐGM sẽ họp để thảo luận về nhiều vấn đề,trong đo có sự căng thẳng chính trị đang tăng cao. Trong khi đó, ĐGM Jesus Gonzalez Zarate, tổng thư ký HD0GM Venezuela cho biết các lãnh đạo Giao Hôi đang đối phó với một “bầu khí mất an ninh” sau vụ đột nhập văn phòng HĐGM ngày 14.04. Tuy bọn đột nhập không lấy đi cái gì có giá trị, nhưng đã lục tung hết các hồ sơ

 

Bản tin số 129

Ngày gửi 19-4-2009

 


Về Trang Mục Lục