Đức Hồng y Antonio Varela (Tây Ban Nha): “Năm Linh mục sẽ là một hồng ân và Ngày thế giới Giới trẻ là một hành trình thiêng liêng bất tận”

WHĐ 24.04.2009 – Thứ hai 20-04-2009, tại Madrid (Tây Ban Nha) đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị toàn thể các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (CEE). Đây là Hội nghị lần thứ 93 của CEE.

Đức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid , Chủ tịch CEE, đã đọc diễn văn khai mạc. Đức Tổng giám mục Manuel Monteiro di Castro, sứ thần Tòa Thánh đã phát biểu chào mừng Hội nghị.

Trong diễn văn khai mạc, ĐHY Chủ tịch CEE đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của Năm Linh mục 2009-2010 đã được Đức Thánh Cha công bố, nhân kỉ niệm 150 năm sinh nhật trên trời của Thánh linh mục Gioan Vianney. ĐHY phát biểu: “Năm Linh mục là một hồng ân Chúa Quan phòng ban cho chúng ta. Năm Linh mục còn là một lời mời gọi các giám mục thực thi sứ vụ với tâm hồn mục tử và tinh thần huynh đệ, dưới ánh sáng của giáo thuyết rất phong phú của Công đồng Vatican II cũng như giáo huấn của các Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Bênêđictô XVI, giúp chúng ta tiếp cận khía cạnh nhân loại và chiều kích thiêng liêng của đời sống các linh mục”.

Hướng đến trọng trách Giáo Hội Tây Ban Nha đảm nhận tổ chức Ngày thế giới Giới trẻ vào năm 2011, ĐHY Chủ tịch khẳng định: “Ngày nay việc tổ chức Ngày thế giới Giới trẻ đã trở thành một phương thế làm việc tông đồ được xếp vào hàng đầu”. ĐHY cho rằng cuộc quy tụ người trẻ “Không chỉ là một lễ hội diễn ra trong vài ngày, mà còn là một cuộc hành hương hoặc một hành trình thiêng liêng bất tận, đòi hỏi phải được cả cộng đoàn Kitô hữu chúng ta tích cực tham gia chuẩn bị. Rồi sau đó sẽ phải thu hoạch kết quả và giúp người trẻ tiếp tục tiến bước trên đường thiêng liêng”. Ngài đề nghị: “Chúng ta ta sẽ đặt hai năm tới đây dưới dấu ấn của Thánh Giá được các bạn trẻ rước qua tất cả các giáo phận trên đất nước Tây Ban Nha”.

Tiếp theo, ĐHY Chủ tịch nêu lên những đề tài đang được mọi người quan tâm là vấn đề sự sống và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Ngài nhắc lại yêu cầu cấp bách phải bảo vệ giá trị linh thánh của sự sống, bảo đảm cho mọi con người phải có quyền được sống ngay từ lúc người mẹ thụ thai đến khi trút hơi thở cuối cùng một cách tự nhiên. ĐHY Chủ tịch CEE cho rằng: “Tội ác phá thai phủ bóng đen lên lịch sử nhân loại mọi thời, mọi nơi”. Ngài khẳng định: “Chúng ta không muốn và cũng không thể khước từ nghĩa vụ loan báo Tin Mừng Sự Sống: sự sống trong vẻ đẹp toàn vẹn và sự sống với mọi yêu cầu khẩn thiết”.

Trong phần cuối của diễn văn khai mạc, ĐHY Chủ tịch CEE nhận định về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới: “Cuộc khủng hoảng này có gốc rễ sâu xa là vấn đề luân lí và nhân văn. Nó bắt nguồn từ việc không tôn trọng những yêu cầu thiêng liêng và những đòi hỏi của luân lí về nếp sống điều độ, khắc khổ, không biết hi sinh quyền lợi cá nhân và chia sẻ cho tha nhân, không hướng đến lợi ích chung và cũng không coi lao động là quyền lợi của con người”.

Được biết trong Hội nghị này, các giám mục Tây Ban Nha sẽ bầu một tân ủy viên Ban thường vụ, thay thế ĐHYAntonio Cañizares Llovera được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỉ luật Bí tích.

Ngoài ra các giám mục cũng sẽ phân tích tình hình hiện nay của Mục vụ Bí tích Thánh thể tại Tây Ban Nha, đồng thời thông qua bản dịch Sách lễ Rôma bằng tiếng Tây Ban Nha.

Gia Kỳ

Nguồn : HĐGM.VN

 


Về Trang Mục Lục