TỔNG HỢP

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

(TUẦN LỄ TỪ 20.04 ĐẾN 26.04.2009)

 

ĐỨC THÁNH CHA LÀ “ĐIỀU TRÁI NGƯỢC MỘT CÁCH CHÍNH XÁC” CHÂN DUNG DO CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MÔ TẢ VỀ NGƯỜI.

(CAN 23.04) Đức TGM Andres Stanovnik giáo phận Corrientes,Achentina, tiết lộ những chi tiết cuộc viếng ad limina tại một cuộc họp báo,trong đó Ngài nhấn mạnh sự cần thiết với các giám mục phải hiệp thông với Đức giáo hoàng. Đức TGM cũng nói rằng Đức Thánh Cha là hình ảnh hoàn toàn tương phản với những gì các phương tiện truyền thông mô tả về Người , cho Người là cứng nhắc, khô cứng và bảo thủ, xa lạ với thực tế, giáo điều. Đức TGM nhận định : “Đức Biển-Đức XVI rất lịch sự nhã nhặn,ngay từ khi bạn gặp Người,bạn chẳng hề thấy một sự xa cách nào,bởi vì Người là một ngừơi đơn sơ và vì lý do ấy mà Người làm cho mọi điều nên đơn giản”. Ai ai cũng thấy được chào đón,chấp nhận và gần gũi. Hơn thế nữa, Người là một người biết lắng nghe,vì các câu Người hỏi là về những gì bạn đang nói vơi Người. Điều đang buồn là vẫn có một bộ phận trong Giáo Hội tin vào những gì các phương tiện truyền thống nói”. Đức TGM kết luận: “Một người lắng nghe người khác cũng là một người lắng nghe Chúa.Người là một con người của cầu nguyện sâu thẳm. Thật là một phúc lành có được một mục tử hoàn vũ như Người”

 

HỘI NGHỊ UỶ BAN KINH THÁNH : “LINH ỨNG VÀ CHÂN LÝ TRONG KINH THÁNH”

(Zenit 21.04) Đó là đề tài của hội nghị Ủy Ban Giáo Hoàng Kinh Thánh diễn ra từ 20 đến 24.04 tại Vatcan,dưới sự chủ toạ của ĐHY Levada, Thổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Thư ký Uỷ Ban nầy Cha Stock, điều hành các công việc. Đây là lần hội nghị đầu tiên của Ủy Ban kể từ khi đổi mới một phần các thành viên. Chủ đề “Linh Ứng và Chân Lý trong Kinh Thánh” đã được một tiểu ban do Cha Stock làm việc trước. Một bản phác thảo đầu tiên được gửi cho các thành viên Uỷ Ban, là nền tảng cho các cuộc thảo luận của hội nghị nầy.

 

MỘT NGƯỜI BA-LAN ĐỨNG ĐẦU HỘI ĐỘNG GIÁO HOÀNG VỀ MỤC VỤ Y TẾ

(Zenit 21.04) ĐGM Zygmunt Zumowski,hiện đang là giám mực giáo phận Radom,Ba lan, 60 tuổi, đã  được Đức Thánh Cha bổ nhiệm cầm đầu Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Y Tế và nâng lên hàng Tổng giám  mục. Chính Đức Giáo Hoàng đã tấn phong giám mục cho Đức Cha Zimowski vốn là một cộng tác viên của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn của ĐHY người Mễ-Tây-Cơ Javier Lozano Barragan (sinh 26.01.1933), được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm phụ trách Hội Đồng này ngày 20.08.1996,xin từ chức theo hạn tuổi luật định. Đức tân chủ tịch Hội Đồng có bằng cử nhân Giáo Luật về thần học tín lý ở Lublin và tiến sĩ ở Áo,tại đại học Leopold-Franzens ở Innsbruck, đã làm việc tại Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin vào năm 1983.là người thỉnh nguyện nhiều án phong chân phước và phong thánh. Ngài dạy Giáo Hội Học ở Lublin và Varsovie. Đặc biệt Ngài đã tham gia vào việc soạn thảo cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công giáo,nhất là ấn bản tiếng Ba Lan, đồng thời đã cộng tác với RadioVatican. Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận Radom năm 2002 và chính ĐHY Ratzunger đã tấn phong giám mục cho Ngài.

 

TÔN PHONG HIỂN THÁNH VÀO CHÚA NHẬT 26.04.2009

(Zenit 21.04) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sẽ chủ toạ lễ tôn vinh hiển thánh cho năm Vị Thánh tại quảng trưởng Thánh Phêrô vào ngày Chúa Nhật 26.04 gồm 4 vị người Ý và 01 Vị người Bồ-Đào Nha: 1). Chân phước Archane Tadini ( 1846 – 1912),linh mục người Ý,sáng lập Dòng Nữ Tu Thợ Thuyền Thánh Gia Thất Nazaret;   2). Chân phước Bernard Tolomen ( + 1348), đan sĩ, sáng lập Dòng Đức Maria Núi Cây Dầu;   03) Chân phước Nuno Đức Maria Alvares Pareira ( 1360 1431), tu sĩ người Bồ-Đào-Nha Dòng Carmes (Kín);   04). Chân phước Gertrude Comensoli (1857 – 1894), người Ý,sáng lập Học Viện Các Nữ Yu Thánh Thể    05). Chân phước Catherine Vopocelli ( 1839 – 1894), người Ý,sáng lập Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm

 

ĐỨC THÁNH CHA THĂM VÙNG BỊ NẠN ABRUZZES

(VIS 21.04) Cha Federico Lombardi,Giám đốc Văn Phòng Báo chí Toà Thánh, đã thông báo rằng theo nguyện vọng của Người, ngày 28.04 nầy Đức Thánh Cha sẽ đi đến Vùng Abruzzes, nơi vừa xảy ra động đất. Trước hết Người sẽ thăm trại Onna,rồi sẽ đến tại thành phố Aquila, nơi Người sẽ thăm Ký túc xá sinh viên và vương cung thánh đường Collemagio, hai toà nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiền đại diện dân chúng bị thiên tai và đại diện các tổ chức cứu trợ. Sau ba giờ, Người sẽ về lại Roma buổi trưa.

 

PHÁT HÀNH TẠP CHÍ VỀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2008

(CAN 21.040 Ban phụ trách Giới Trẻ Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Gáio Dân đã páht hành “WYD Magazine” (Tạp Chí Đại Hội The71 Giới Giới Trẻ), dành trọn cho ĐHTGGT 2008 ở Sydney. Được phát hành bằng bốn thứ tiếng, tờ ạtp chí được Hội Đức Gioan Phaolô II về Giới Trẻ xuất bản. Tờ tạp chí 184 trang màu nầy sẽ có nhiều hình màu và các bài viết cho phép người đọc “sống lại những giai đoạn káhc nhau của sự kiện nầy tại Úc, kể từ cuộc hành hương Thập Giá tại Châu Úc cho đến cuộc tông du của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI. Những trang khác tập trung vào các bài giáo lý, lễ hội giới trẻ, Đàng Thánh Giá qua các phố ở Sydney, Canh Thức và Thánh Lễ ở Trường Đua Rankwick. Các trang cuối sẽ gợi cho người đọc chú ý về Madrid,nơi giới trẻ Công giáo sẽ tụ họp để tham dự  Đại Hội Thế Giới Giới Trẻ 2011.

 

ĐỨC HỒNG Y TERRAZAS : GIỮ IM LẶNG LÀ PHẢN BỘI SỨ MẠNG CỦA TÔI

(CAN 21.04) Phát biểu từ nhà Ngài ở Masicuri, Bolivia,nơi Ngài đang nghỉ cuối tuần, ĐHY Julio Terrazas giáo phận Santa Cruz cho mạng PAT biết rằng mặc cho vụ tấn công dinh của Ngài vào cuối tuần qua, “Tôi không hề sợ.Nói rằng tôi sẽ không nói gì,là phản lại sứ mệnh của tôi, vốn vượt qua cả tính mạng của riêng tôi”. ĐHY giải thích rằng Ngài không hề ngạc nhiên về vụ tấn công và lên án hành động của những người đã gây ra vụ nổ

 

CUỐN “GALILÊÔ VÀ VATICAN” LẬT TẨY TRUYỀN THUYẾT ÁC Ý VỀ NHÀ KHOA HỌC VÀ GIÁO HỘI

(CAN 20.04) “Galilêô và Vatican” là tựa đề một cuốn sách mới tập hợp các hồ sơ của uỷ ban do Đức Gioan-Phaolô II thành lập về nhà khoa học Ý lừng danh nầy và,theo ĐHY Poupard, người cầm đầu nhóm nghiên cứu, nhằm lật tẩy truyền thuyết ác ý và những chuyện hoang đường khác về trường hợp Galilêô. Trong những tuyên bố với Notimex, ĐHY Poupard nhắc lại rằng Đức Gioan-Phaolô II đã công khai xin lỗi về vụ Galilêô vào tháng 10.1992. Ngài nói :” Đức Thánh  Cha quan tâm về việc làm sạch hình ảnh xấu về Giáo Hội dưới con mắt công chúng, trong đó Giáo Hội bị mô tả như là kẻ thù của khoa học. Đó là một chuyện hoang tưởng, nhưng các chuyện hoang tưởng như thế tràn ngập lịch sử và không dễ gị bị loại bỏ..Tất cả những cái nầy được dùng, đặc biệt là vào thời khởi đầu với  Thế Kỷ Ánh Sáng, như là một vũ khí chiến tranh chống lại Giáo Hội và ngày nay thật lạ lùng là những ý tưởng “vô căn cứ ” tiếp tục lan ra khắp nơi, tỷ như chuyện kể rằng Galilêô đã bị thiêu,cho dù ông chưa cả  bao giờ bị bỏ tù. Cuốn sách 300 trang được phát hành bằng tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha, gồm bài giới thiệu của Đức TGM Gianfranco Ravasi, được kim chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá, người coi công trình nầy của Uỷ Ban về Galilêô là quan trọng vì “bỏ lại đằng sau những vết tích của một quá khứ bất hạnh, đã dẫn đến việc hiểu lầm bi thảm lẫn nhau.

 

CÁC GIÁM MỤC NEW YORK LẬP LẠI PHẢN ĐỐI LUẬT VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

(CNS 20.04) Cùng với vuệc tái khẳng định một văn kiện trước đây phác ra các lý do sự chống đối của các Ngài trước bất cứ thay đổi nào tring định nghĩa theo pháp luật về Hôn Nhân, các giám mục Công giáo bang New York kêu gọi  làm tiêu tan dự án luật do thống đốc bang David A. Paterson đề ra nằhm cho phép hôn nhân đồng tính. Trong thông điệp được công bố ngày 16.04,trùng với tuyên bố về dự án luật của thống đốc bang [ cho rằng sự bình đẳng hôn nhân là về các quyền côing dân  và tự do cá nhân căn bản],các giám mục nói  :”Nghiên cứu sơ đẳng nhất về lịch sử,xã hội học, sinh học và thần học chỉ ra rõ sự thật chắc chắn rằng hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ, mà bang nầy không nên và không được tìm cách thay đổi sửa lại”

 

ĐỨC GIÁM MỤC BLAIR CẦM ĐẦU CUỘC ĐIỀU TRA TỔ CHỨC CÁC NỮ TU HOA KỲ

(CWNews 20.04) ĐGM  (LCWR), đại diện cho đa số các hội dòng nữ tu Hoa Kỳ. Theo một văn kiện của giáo phận, “ĐGM Blair đã được Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin yêu cầu thực hiện cuộc đánh giá về tín lý,với mục đích chính là xét lại công việc của LCWR trong việc ủng hộ tư cách thành viên với tư cách là những cộng đoàn đức tin và chứng nhân cho Chúa Kitô trong Giáo Hội ngày nay và để đưa ra bất cứ trợ giúp hữu ích nào”. ĐGM Blair đã tiếp xúc với ban lãnh đạo LCWR và chưa có gì khác ngoài trong lúc nầy”.

 

ĐÁNH THẲNG VÀO NHỮNG NGƯỜI CHỈ TRÍCH LỜI BÌNH LUẬN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

(CWNews 20.04) ĐHY giáo phận Sydney George Pell đã bênh vực những lời bình luận của Đức Thánh Cha Biển Đức vào ngày 17.03 về bệnh AIDS và việc sử dụng bao cao su. Ngài viết :” Muốn chỉ trích giáo huấn Công giáo về sự lây lan của HIV/Aids, đòi hỏi bằng chứng rằng những ai sống trong sạch trong và trước hôn nhân theo yêu cầu chủ yếu đầu tiên của Kitô giáo, vẫn đang hấp hối vì bệnh Aids”. Ngài tiếp tục :” Những người khác gợi ý một biến thế khác của dòng bài Công giáo, ấy là những Kitô hữu từ chối vâng theo giáo huấn Công gíao chống lại ngoại tình,gian dâm và giao hợp đồng tính, sẽ vẫn vâng theo giáo huấn Công giáo chống lại việc sử dụng bao cao su. Chân lý có thể xa lạ hơn tưởng tượng, nhưng một cá nhân như vậy qủa là hiếm hoi.

 

VATICAN LẤY LÀM TIẾC VỀ  LỢI DỤNG QUÁ KHÍCH HỘI NGHỊ DURBAN II

(AsiaNews 21.04) Trong một thông cáo báo chí, Vatican nói hội nghị quốc tế nầy phải dẫn đến việc loại trừ tất cả mọi hình thức phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất bao dung trong đường lối những gì Đức Thánh Cha Biển-Đức XI đã nói. Vatican lấy làm tiếc về việc sử dụng hội nghị Durban II để chọn theo “những lập trường chính trị có bản chất cực đoan và hiếu chiến, chống lại bất cứ quốc gia nào”. Văn phòng báo chí Toà Thánh, thông qua vị giám đốc là Cha Federico Lombardi, đã đưa ra trước một số lời bình luận liên quan đến bài diễn văn của tổng thống Iran ở Hội Nghị Xét Duyệt Tuyên Bố Durban năm 2001 chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc,tính bài ngoại và sự bất bao dung liên kết. Thông cáo báo chí nầy còn nhắc lại những lời chúc của Đức Thánh Cha đối với các đại biểu, mong cho họ làm việc chung nhau trong một tinh thần đối thoại,chấp nhận nhau, để chấm dứt mọi hình thức chủ nghĩa phân biệt chủng tộc,phân biệt đối xử và tính bất bao dung, nhằm tiến tới khẳng định giá trị toàn cầu nhân phẩm av2 nhân quyền,bên trong một khung tôn trọng và công bằng cho mọi người và mọi dân tộc.

 

465 NGƯỜI MỸ CHUẨN BỊ ĐƯỢC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC;TRONG ĐÓ ¼ CÓ GÔC NƯỚC NGOÀI

(CWNews 21.04) HĐGM Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu về các thành viên lớp thụ phong linh mục năm 2009. Một phần tư những tân chức năm nay có gốc nước ngoài.Phản ánh khuynh hướng ơn gọi trên thế giới, một con số cao không cân đối là những tín hữu Công giáo Châu Á, trong khi một con số thấp hơn là những người gôc Nam Mỹ. Theo một thông cáo báo chí được HĐGM Hoa Kỳ đưa ra, tuổi bình quân của các tân chức năm nay là 36 và theo một thông cáo báo chí khác,là 33, có khuynh hứơng trẻ hơn các đợt trước đây.

 

BÀI DIỄN VĂN TẠI LIÊN HIỆP QUỐC TIẾP TỤC VANG DỘI VÀ GÂY CẢM HỨNG

(CNS 21.04) Các diễn giả tại một hội nghị chuyên đề ngày 16.04 ở New York đã nói : Bài diễn văn dài 20 phút của Đức Thánh Cha đọc năm trước tại Liên Hiệp Quốc là một suy tư trọn gói đã kín đáo gửi đi những ý tưởng đầy sức mạnh  và nay tiếp tục vang dội,gây cảm hứng,thúc đẩy và thách thức những ai nghiên cứu nó.Hội thảo chuyện đề nầy nhằm kỷ niệm một năm ngàt Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đọc diễn văn tại Đại hội đồng LHQ do phái bộ Vatican tại LHQ và Hội Con Đường Hoà Bình (Path to Peace Foundation) tài trợ. Theo Đức TGM Celestino Mugliore,sứ thần Toà Thánh tại LHQ, Đức Thánh Cha đã như ngươi bắc nhịp cầu tại một thời kỳ khó khăn đối với LHQ: “Người vực dậy tinh thần và ban khí lực cho những ai khẳng định công lý,hoà bình và tự do có mặt trong các phòng họp hôm ấy”. ĐHY Edward M.Egan,TGM nghỉ hưu giáo phận New York nói rằng bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc tại LHQ là của một giáo sư và nhà thần học, song cũng là của một mục tử cảm nhận tận đáy lòng những tổn thương đang đầy dẫy trong mọi lãnh vực trên thế giới”.

 

VATICAN YÊU CẦU TỜ LONDON TIMES RÚT LẠI BÀI VIẾT HOÀN TOÀN SAI SỰ THẬT

(CWNews 22.04) Cha Federico Lombardi,giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, đã yêu cầu “phủ nhận ngay lập tức và rõ ràng” một bài viết “hoàn toàn sai sự thật” trên tờ London Times số ra ngày 20.04, theo đó, Đức Thánh Cha có ý định tặng Thái Tử Charles (Anh) một bản sao lời yêu cầu bằng tiếng Anh năm 1530 buộc Vua Henri VIII hủy bỏ hôn nhân với Catarina xứ Aragon. Richard Owen của tờ Times đã viết một câu truyện được sửa lại xuất hiện trong số ra ngày 21.04.[ tờ Times nỗi tiếng về những vụ loan tin vịt. BTGH]

 

KỶ NIỆM 900 NĂM NGÀY  THÁNH ANSELME TỪ TRẦN: MỘT ‘KHO TÀNG SỰ KHÔN NGOAN”

(Zenit 22.04) Trong một bức thư bằng tiếng la-tinh gửi Viện Phụ Liên Dòng Biển-ĐứcĐức,Dom Notker Wolf, Thánh Cha nhấn mạnh trong dịp kỷ niệm 900 năm nàgy mất của Thánh Anselme,tiến sĩ Hội Thánh (21.04.1209): Những lời giảng dạy của Thánh Ăng-xen-mô Cantorbery chứa đựng một :kho tàng minh triết” giúp ích cho con người ngày nay,nhất là cho ngừơi dân Châu Âu. Đặc phái viên của Đức Thánh Cha, ĐHY Giacomo Biffi,TGM nghỉ hưu giáo phận Bilogne, đã chủ tế thánh lễ đại trào ở Aoste nơi sinh của Thánh nhân (năm 1033) . Đức Thánh Cha lấy lại lời hiệu triệu của Thánh Anselme và nhấn mạnh rằng “không nên đọc Lời Chúa trong  ồn ào náo nhiệt,nhưng trogn yên tĩnh bình thản, không hấp tấp vội vàng cho qua chuyện, nhưng chậm rãi và tập trung suy gẫm cao độ”. Tác phẩm nỗi tiếng nhất của Thánh nhân “Proslogion” liên kết cầu nguyện với ước ao chiêm ngắm long nhan Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc tên Đại học Thánh Anselme ở Roma trên đồi Aventin, do Đức giáo hoàng Léon XIII sáng lập, gìn giữ và cổ vũ các lời giảng dạy căn bản đời sống tu viện để đào tạo giới trẻ trên toàn thế giới.

 

VỀ CÁC BÀ MẸ MANG THAI HỘ

(Genetique.org 22.04) Là cha của em bé người Pháp [thụ tinh]trong ống nghiệm đầu tiên, Bác sĩ René Frydman, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Devoir, đã chống lại mọi sự công nhận việc mang thai hộ. Ông xác tín rằng “ngừơi ta không thể hợp páhp hoá việc làm nầy mà không đồg thời hợp pháp hoámột sự bóc lột nữ giới nhất định.Dù bất kể ai nói năng thế nào đi nữa,thì việc mang thai hộ vẫn là biểu tượng của sự tha hoá”. Với việc hợp pháp hoá “hình thức nô lệ” nầy, kể cả một síô phụ nữ “cho mình là tự nguyện”, thì người ta cũng “mở ácnh cửa cho việc công nhận các đôi vợ chồng đi sang Ấn Độ hoặc trong các quốc gia khác có sự  bóc lột vô liêm sĩ nầy”. “Là chuyên gia về sinh sản, tôi biết là có những mối liên hệ giữa bào thai và ngừơi mẹ mà người ta không được lơ là bỏ qua.. Nạn buôn bán trẻ em đã luôn tồn tại, nhưng ngày nay,trong trường hợp mang thai hộ, còn cả lời cảnh báo của khoa học”.

 

TRUNG QUỐC : NGĂN CHẶN SỰ THÂM NHẬP CỦA NƯỚC NGOÀI THÔNG QUA TÔN GIÁO

(AsiaNews 21.04) Đó là những nguyên tắc chỉ đạo cho các quan chức các bộ và hành chính cấp tỉnh do chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc [gọi tắt là Chính hiệp Nhân dân, thành lập ngày 21-9-1949.BTGH] Giả Khánh Lâm. Nhằm khuyến khích trao đổi tôn giáo với thê giới bên ngoài và đấu tranh bằng mọi phương tiện có thể những người nước ngoài nào sử dụng ti6n giáo để thâm nhập vào Trung Quốc. Vị chủ tịch nầy nhắc các quan chức về sự cần thiết phải thực hiện nghiêm nhặt các quyết định và điều khoản nầy, đồng thời cũng kêu gọi làm mọi cách có thể để giữa cho nhân dân được thống nhất, ngừơi có đạo cũng như người không có đạo, nhằm động viên mọi người cống hiến cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa theo định hướng Trung Quốc. TỪ lâu chính phủ Trung Quốc chứng kiến sự vươn dậy chóng mặt của tôn giáo,không thể kìm chế ngăn chặn được và chỉ còn cách kiểm soát « những ảnh hưởng nướic ngoài » trên các giáo hội Kitô giáo (Tin Lành,Công gíao được coi như thế) và khích lệ đạo Phật và đạo Nho như là những con đường tinh thấn quốc gia.

 

TÂY BAN NHA : KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI CÁC GIÁM MỤC

(Fides 21.04) Ngày 20.04 tại Madrid đã khai mạc Hội Nghị Khoáng Đại HĐGM Tây Ban Nha lần thứ 93 bằng một bài diễn văn của chủ tịch HĐGM, ĐHY Antonio Ma Rouco Varela, TGM Madrid và lời chào của sứ thần Toà Thánh, Đức Ông Manuel Monteiro di Castro. Trong chương trình làm việc, sẽ bầu một uỷ viên mới của Ban Điều hành thay cho ĐHY Antonio Canizares Llovera, được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Luật Bí Tích. Các giám mục sẽ nghiên cứu nhằm phê duyệt vĩnh viễn, một Thông Điệp cho kỷ niệm 50 năm tổ chức Manos Unidas, đồng thời cũng dành thời giờ suy tư về tình hình hiện nay cho Mục Vụ Thánh Thể ở Tây Ban Nha, nghe giới thiệu các bản dịch các văn bản phụng vụ Sách Lễ Roma khác nhau. Cuối cùng đón nhận các thông tin về công tác trù bị cho Đại Hội Thế Giới Giới Trẻ dự kiến vào năm 2011.

 

TRIỂN LÃM “THÂN THỂ CHÚNG TA” BỊ CẤM

(Genetique.org 22.04) Toà sơ thẩm Paris đã  cấm chỉ việc triển lãm về giải phẩu học « Cơ Thể chúng ta / Một cở thể được mở ra » ( Our Body), sẽ trình bày những thi hài thật được lưu giữ  bằng công nghệ ngâm ướp đặc biệt. Hai hiệp hội đấu tranh nhân quyền đã  quy lỗi  công ty tổ chức Encore Events và có được lệnh cấm chính thức việc trưng bày nầy, với việc nhấn mạnh rằng việc triển lãm công khai 17 thi hài những người Hoa đã chết, có nguồn gốc « đàng ngờ » là vi phạm nhân phẩm. Do vậy Our Body sẽ phải đóng cửa hoặc nộp 20.000 euros mỗi ngày chậm trễ,trong khi 16 thi hài kia phải được giao lại cho « các thẩm quyền công của Páhp có chuyên môn ». Công ty Encore Events đã nộp đơn kháng cáo.

 

TRƯNG BÀY LẦN ĐẦU CUỐN KINH THÁNH THỜI HOÀNG ĐẾ CHARLEMAGNE

(H2O News 23.04) Trog khuôn khổ các buổi lễ đánh dấu haui ngàn năm sinh nhật Thánh Pholô, các tu sĩ Dòng Biển-Đức Đan Viện Thánh Phaolô-Ngoại-Thành ở Roma đã quyết định trưng bày lần đầu tiên cho công chúng cuốn Kinh Thánh thời hoàng đề Chalemagne,một bản trên da qúy giá thế kỷ IX.Vào cửa tự do cho đến ngày 29.06. Thủ bản nầy sau một hành trình bí mật đã đến Roma và hoàng đế Charles Le Chauve (Đầu Hói) đã làm quà tâng cho Đức giáo hoàng Gioan VIII,người đã trao vương miện cho hoàng đế vào đêm Noel năm 875. Cuốn Kinh Thánh được Đức Grêgôriô VII giáo cho Đan Viện nầy vì lý do an ninh cách nay đã hơn 1.000 năm.

 

LINH MỤC CHARLES MOREROD ĐỨNG ĐẦU UỶ BAN THẦN HỌC

(Zenit 23.04) Cha Charles Morerod, tu sĩ Dòng Đa Minh,ngừơi Thụy Sĩ,triết gia và là nhà  thần học, trở thành tổng thư ký Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế, vốn theo truyền thống nằm dưới quyền Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin mà hiện do ĐHY William Levada làm Tổng trưởng. Cha Morerod cũng là cố vấn Thánh Bộ nầy và chủ nhiệm khoa Triết Đại học giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum) ỉơ Roma và giáo sư thần học tín điều. Ngài là tác giả một luận án tiến sĩ được trùnh bày tại phân khoa Thần Học Đại học Fribourg,Thụy Sĩ, về Đại tôn sư các tu sĩ Đa Minh, ngừơi chú giải Thánh Tôma Aquinô, THOMAS DE VIO còn gọi là Cajetan ( 1469 – 1534) và Luther. Uỷ Ban Thần Học được Đức Thánh Cha Phaolô VI thành lập với vai trò « giúp Toà Thánh và nhất là Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin trong việc xem xét các vấn đề tín lý quan trọng ». Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ban cho Ủy Ban nầy- gồm khoảng 30 nhà thần học thuộc nhiều trường phái,quốc gia,nền văn hoá  khác nhau, nhưng nỗi bật do chuyên môn cao và lòng trung thành với Huấn Quyền Giáo Hội, những quy chế vĩnh viễn vào năm 1982. Họ được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm theo đề nghị của Tổng Trưởng và xin ý kiến của các HĐGM. Uỷ Ban họp khoáng đại mỗi năm một lần. Văn kiện gần đây nhất công bố vào năm 2007 liên quan đến số phận các trẻ em chết mà chưa rửa tội, từ bỏ khái niệm LÂM BÔ thời Trung Cổ để chọn tên «  Hy vọng cứu độ cho những em bé sinh ra mà không đựôc rửa tội »

 

HOÀ ƯỚC VỚI LIÊN MINH Ả-RẬP

(VIS 24.04) Một hoà ước (Bản ghi nhớ và cam kết) giữa Văn Phòng Tổng Thư Ký Liên Minh Các Quốc Gia Ả Rập và Phủ Quốc ụ Khanh Toà Thánh được ký kết ngày 23.04. Thông cáo xác nhận rằng văn kiện nầy đã được ký bởi ngài Amre Moussa,tổng thư ký LMAR và ĐGM Dominique Mamberti, thư ký đặc trách quan hệ với các quốc gia,dưới sự chứng kiến của ĐHY Quốc Vụ Khanh, Đại Diện LMAR và nhiều đại sứ các quốc gia Ả-Rập bên cạnh Toà Thánh. Hoà Ước nầy nhằm củng cố sự cộng tác giữa các bên,cả về mặt chính trị lẫn văn hoá. Hoà Ước có hiệu lực ngay khi được ký.

 

TRUNG QUỐC : 22.308  D TÒNG NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI DỊP  ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2009

(Fides 23.04) Theo thống kê do « Faith », tạp chí Công giáo lục địa Trung Quốc, có 22.308 tân tòng được rửa tội trong 90 giáo phận ở lục địa trong Đại Lễ Phỵc Sinh 2009,nhờ những sáng kiến hành động được cổ vũ nhân Năm Thánh Phaolô,theo đề nghị của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI (Năm 2008 có 13.608 tân tòng theo thống kê từ 80 giáo phận). Đặc biệt ở vùng Tây Nam,nơi hứng chịu cơn động đất ngày 12.05.2008,có hơn 2.000 người đựôc rửa tội.Thành trì đức tin Giáo Hội Công gíao Trung Quốc,tỉnh Hoa Bắc, đã không làm  Giáo Hội thất vọng khi có đến 3.700 tân tòng chịu phép rửa.

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ GIA ĐÌNH PHAN-SINH LẦN III TẠI MEHICO

(Fides 23.04) Gia Đình Phan-Sinhnô nức chuẩn bị Hội Nghị Quốc Tế Gia Đình Phan Sinh lần thứ III diễn ra từ 30.04 đến 03.05.2009 tại Monterrey,Nuevo Léon,Mễ Tây Cơ. Mục đich của sáng kiên nầy là để mừng 800 năm ngày sinh Dòng Anh Em Hèn Mọn và làm cho toàn dân Chúa biết đến ĐẶC SỦNG và LINH ĐẠO. Hội Nghị mời gọi toàn thể Đại Gia Đình Phan Sinh và những ai quan tâm đào sâu linh đạo của Cha Thánh Phanxicô Atxidi và chia sẻ ngày lễ lớn nầy. Nhiều cuộc hội thảo được tổ chức trong Hội Nghị nầy,do nhiều nhân vật được mời,như ĐHY Carlos Anigo Vallejo ;Cha Ignacio Larraga,OFM,sáng lập Lao Động Cầu Nguyện và Đời Sống, Đức Ông Fausto Travez,OFM,giám quản tông toà giáo phận Zamora,Ecuador.

 

CANADA : GẶP GỠ GIỚI TRẺ 2009 : «  KỶ NGUYÊN TRUYỀN GIÁO :PHONG CÁCH THÁNH PHAOLÔ »

(Fides 23.04) « Hãy đến và hãy hiệp nhất với nhau ở tỉnh Quebec, từ khắp mọi nơi teên đât nước, để chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo được đặt nền tảng trên Thánh Thể hướng về Thánh Thể ». Đó là lời mời gửi đến giới trẻ do ĐHY Marc Oullet,TGM Quebec,hướng tới Ngày Gặp Gỡ Giới Trẻ 2009 sẽ diễn ra từ 15 đến 18.04, với khẩu hiệu : « TRUYỀN GIÁO NHỜ THÁNH THỂ và TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH THỂ ». ĐHY Oullet nói : « Từ năm 2005, gặp gỡ mối tiếp gặp gỡ, chúng tôi đã khám phá ra vai trò chủ đạo của Thánh Thể trong cuộc sống Kitô hữu và chúng tôi đã phát huy một văn hoá Thánh Thể giữa thanh thiếu niên ». Để được như vậy, phải duy trì và phát trểin phong trào nầy trong giới trẻ. Những cuộc gặp gỡ giới trẻ nầy (đựoc gọi là HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIỚI TRẺ - YOUTH SUMMIT) bắt đàu từ 2005, để chẩun chị cho Đại Hộui Thánh Thể Quốc Tế diễn ra ở Tỉnh Quebec năm 2008. Theo các nhà tổ chức, việc nghiên cứu sâu xa khuôn mặt Thánh Phaolô,liên kết với Năm Thánh Phaolô,sẽ giúp giới trẻ trở lại nên chứng nhân cho Chúa Kitô và Phúc Âm của Người trong cuộc sống thường nàgy của họ, ở bất kỳ nơi đây họ được sai đến.       

 

ĐỨC PIÔ XII ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH TỪ CHỨC NGAY LẬP TỨC,NẾU BỊ ĐỨC QUỐC XÃ BẮT GIỮ

(CWNews 23.04) Đức giáo hoàng Piô XII đã để lại chỉ thị rằng sự từ chức của Người phải có hiệu lực thi hành ngay tức khắc và Toà Thánh phải di chuyển đến Bồ Đào Nha, nếu như Người bị chế độ Đức quốc xã bắt. Cha Peter Gumpel, học giả Dòng Tên đang nghiên cứu hồ sơ lưu của Vatican về Vị giáo hoàng thời chiến nầy, đã phát hiện các chỉ thị nầy. « Thật là một thảm hoạ nếu Giáo Hội đã bị bỏ không có một nhà lãnh đạo có thẩm quyền ». Vì vậy khi hay tin Hitler có kế hoạch bắt giữ Người, Đức Piô XII xác định rằng «  nhân vật phải rời Vatican dưới những điều kiện như thế sẽ không phải là Piô XII,mà chỉ là Eugenio Pacelli ». Người chỉ thị bầu ngay một Vị giáo tông mới sau khi các nhà lãnh đạo Vatican đã được tương đối an tòan ở Bồ Đào Nha.

 

LÀN SÓNG BÁCH HẠI MỚI Ở ORISSA

(CWNews 23.04) Nhân vật hàng đầu Giáo Hội ở Orissa, Đức TGM Raphael Cheenath,SVD, giáo phận Cuutack – Bhubaneswar, nhắc đến đảng Bharatiya Janata, nói rằng các quan chức đảng nầy đã đe doạ sẽ tấn công các Kitô hữu và đuổi họ đi. Những lời đe doạ nầy rất nghiêm trọng và gây sợ hãi lớn lao trong dân chúng. Sự việc xấu đi là do chính quyền không có bước tiến khả dĩ nào để ngăn ngừa những điều tương tự xảy ra. Chương trình hành động của đảng nầy [BJP] là đuổi các Kitô hữu khỏi Kandhamal và không còn nghi ngờ gì quyết tâm nầy của họ,nếu họ trúng cử trong dịp bầu sắp tới.

 

TỔNG THỐNG PARAGUAY ĐỐI DIỆN VỚI TỐ GIÁC CÓ THÊM HAI CON NỮA

(CNS 23.04) Đúng một tuần sai khi thừa nhận đã có một con trong khi vẫn còn làm giám mục, tổng thống Paraguay lại đối diện với cáo buộc còn có thêm hai con nữa : một từ Benigna Leguizamon,27 tuổi.Ngày 20.04 kỷ niệm năm thứ nhất ông Lugo đắc cử tổng thống,Bà cho biết đã nhờ ông giúp đỡ khi ông còn là giám mục giáo phận San Pedro và đã có con với ông,nay đứa bé đã lên 5. Ngày 22.04,nhật báo ABC Color Praguay công bố cuộc phỏng vấn với một phụ nữ khác, Damiana Moran Amarilla,39 tuổi lãnh tụ giới bình dân và cựu điều phối viên ban xã hội giáo phận San Lorenzo,cho biết Lugo là cha của đứa con 16 tháng của bà. Bà nói đây là tình yêu vô điều kiện và bà không đòi hỏi gì từ ngài tổng thống.

 

Do BTGH, chọn lọc và chuyển ngữ

 

 


Về Trang Mục Lục